62 y bác sĩ chi viện rời Đà Nẵng: Cảm ơn và tạm biệt!

Thứ hai, 31/08/2020 22:20

“Đà Nẵng ghi nhận và biết ơn sâu sắc nhất đối với đội ngũ y bác sĩ các tỉnh, thành bạn đã không ngại khó khăn, nguy hiểm để lăn xả cùng đội ngũ y bác sĩ TP ngày đêm căng mình chống dịch nơi tuyến đầu. Đối với Đà Nẵng, mỗi một sự hỗ trợ đều tiếp thêm niềm tin, sự vững vàng để chung tay cùng TP khống chế và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Cảm ơn các anh chị - những y bác sĩ đã có mặt tại Đà Nẵng trong những ngày dịch bệnh bùng phát căng thẳng nhất. Đây không chỉ là sự “chi viện”, “chia lửa” khi TP trở thành tâm dịch Covid-19 của cả nước, mà còn là những tấm lòng trân quý, đã đến Đà Nẵng bằng mệnh lệnh trái tim của những người mang trên mình tấm áo blouse trắng”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh tại buổi gặp mặt, cảm ơn và chia tay đoàn y bác sĩ chi viện của tỉnh TT-Huế và Bình Định diễn ra ngày 29-8.

Thay mặt lãnh đạo và người dân TP Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất đến các đoàn y bác sĩ chi viện Đà Nẵng. 

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”

Bs.Ck 2 Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, khi đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng tại Đà Nẵng, ngành y tế TP phải đối mặt với rất nhiều áp lực, vừa điều trị cho lượng lớn bệnh nhân, vừa chuẩn bị cho bệnh viện (BV) dã chiến để sẵn sàng đối phó với tình huống dịch lây lan rộng. Đứng trước áp lực thiếu nguồn nhân lực, sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời đến từ ngành y tế các tỉnh, thành bạn là vô cùng cần thiết, thể hiện tình đoàn kết, tương thân tương ái. “Thời điểm đó, Đà Nẵng đã nhận được sự chi viện từ Bộ Y tế và các địa phương như: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Bình Định, TT-Huế, Nghệ An bổ sung nguồn nhân lực cho BV Đà Nẵng, BV dã chiến Hòa Vang, BV Phổi và chuẩn bị cho việc thành lập BV dã chiến Tiên Sơn. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, sự có mặt của ngành y tế các tỉnh, thành bạn có ý nghĩa rất to lớn đối với chúng tôi, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cũng như chuyên môn giúp chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn”, Bs Yến nói.

KTV chẩn đoán hình ảnh Đinh Hữu Quốc - BV Đa Khoa Bình Định cho biết, chuyến đi vào “tâm dịch” Đà Nẵng lần này không chỉ thể hiện được tinh thần đoàn kết của đội ngũ y tế trong nước, mà còn giúp nâng cao chuyên môn của các bác sĩ, điều dưỡng khi đối phó với dịch Covid-19. “Ngay trong ngày thứ 2 nhận nhiệm vụ tại BV Phổi Đà Nẵng, tôi đã phải tiếp xúc trực tiếp với F0, trong đó có ca bệnh rất nặng là bệnh nhân 416. Lần đầu tiếp xúc với bệnh nhân F0, tôi vẫn còn sợ, chưa an tâm nhưng sau một tuần thì đã quen và cảm thấy bình thường. Tôi cũng dần quen với bộ đồ bảo hộ, không còn cảm thấy ngột ngạt nữa. Chuyến đi này giúp tôi học hỏi được nhiều kiến thức và thật hạnh phúc khi thấy nhiều bệnh nhân lần lượt khỏi bệnh và xuất viện. Đây là những kỷ niệm không bao giờ tôi quên”, KTV Quốc tâm sự.

Theo bác sĩ Phan Văn Quý - Phó Giám đốc BV Phổi tỉnh TT-Huế, đoàn y, bác sĩ TT-Huế rất vinh dự khi được vào hỗ trợ cho Đà Nẵng trong giai đoạn khó khăn này. Khoảng thời gian ở đây, các y bác sĩ của đoàn đã học tập và chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác khám, điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19. Đoàn TT-Huế rất ấn tượng trước sự đồng lòng giữa chính quyền, ngành y tế cũng như người dân TP Đà Nẵng trong cuộc chiến chống dịch, thành quả đó được ghi nhận qua tình hình dịch tại Đà Nẵng đã cơ bản được kiểm soát. “Chúng tôi đã hứa là khi nào dịch bệnh tại Đà Nẵng được kiểm soát mới trở về. Rất mừng là công cuộc chiến đấu với đại dịch đã từng bước thành công”, Bs Quý nói

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng quà cảm ơn các y bác sĩ đã tình nguyện đến hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch.

Cảm ơn đã sát cánh cùng Đà Nẵng

Tại buổi gặp mặt và chia tay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã ghi nhận và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất đến sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của Chính phủ, BCĐ Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, BV Chợ Rẫy, BV Bạch Mai, các chuyên gia đầu ngành, đặc biệt là các địa phương: TT-Huế, Bình Định, Hải Phòng, Nghề An, Hà Nội, TP.HCM và những y bác sĩ đã trực tiếp đến Đà Nẵng để cùng nhân dân thành phố tích cực phòng chống dịch bệnh.

“Đến thời điểm này có thể khẳng định rằng với sự chung tay, góp sức của Trung ương, các tỉnh thành bạn, các bệnh viện và người dân trên cả nước, tình dịch bệnh trên địa bàn Đà Nẵng cơ bản đã được kiểm soát. Đây là sự thành công không chỉ riêng của Đà Nẵng mà là của cả nước, đặc biệt là sự thành công của ngành y tế nước nhà. Với sự đóng góp to lớn của các cấp ngành, của các anh chị, chúng tôi mới có được thành công như ngày hôm nay. Sự đóng góp của các anh chị không chỉ thực hiện tinh thần trách nhiệm mà còn khẳng định sức mạnh của mình về chuyên môn, năng lực... Qua đây, ngành y tế TP Đà Nẵng cũng đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm trong công tác chuyên môn và phòng chống dịch. Thay mặt lãnh đạo thành phố một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn các anh chị và kính chúc các anh chị luôn vui khỏe, hạnh phúc và tiếp tục cống hiến trí tuệ của mình trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân”, ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Y bác sĩ chi viện chào tạm biệt Đà Nẵng, chúc TP sớm trở lại nhịp sống bình thường.

Trước khi lên xe trở về địa phương, đại diện đoàn y bác sĩ tỉnh Bình Định và TT-Huế cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Đà Nẵng, Sở Y tế, các bệnh viện và người dân trên địa bàn TP đã quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình về điều kiện ăn ở, sinh hoạt cũng như tạo môi trường thuận lợi nhất để các y bác sĩ hoàn thành tốt sứ mệnh cao đẹp mà lãnh đạo các địa phương đã giao phó.      

Trước đó, qua lời kêu gọi của lãnh đạo TP Đà Nẵng, chiều 6-8, đoàn 25 y bác sĩ của tỉnh Bình Định đã đặt chân đến TP Đà Nẵng, tiếp nhận công việc hỗ trợ chữa trị cho bệnh nhân. Đến ngày 10-8, đoàn 37 y bác sĩ tỉnh TT-Huế cũng có mặt tại TP Đà Nẵng để chi viện, hỗ trợ cho TP trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

LÊ HÙNG

>>Đoàn y bác sỹ BV Chợ rẫy chia tay Đà Nẵng sau hơn 1 tháng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả

>>Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cảm ơn các đơn vị ngành y tế đã hỗ trợ Đà Nẵng

>>Hoàn thành công tác phòng chống dịch, 62 y bác sỹ Bình Định và TT. Huế rời Đà Nẵng trở về địa phương