7 ngày phá án

Thứ sáu, 02/07/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Giữa tháng 5-2010, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT) BĐBP TP Đà Nẵng đã phá thành công Chuyên án 404B, bắt giữ hàng loạt đối tượng tội phạm về ma túy, tịch thu tang vật gần 1.800 tép heroin... Chỉ trong một thời gian ngắn (đầu tháng 6 vừa qua), lực lượng PCTPMT BĐBP Đà Nẵng tiếp tục phá thành công một chuyên án mới, bắt giữ một đối tượng cộm cán mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Nghệ An vào Đà Nẵng và 2 đối tượng là “vệ tinh” chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện...

Cuối tháng 5-2010, qua công tác nắm tình hình, các TS Đặc nhiệm (TSĐN) Phòng PCTPMT BĐBP Đà Nẵng phát hiện 2 đối tượng Phạm Thế Vũ (1978, quê Điện Nam, Điện Bàn, Quảng Nam, trú tổ 23, Tam Thuận, Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Trần Đình Hiệp (1972, quê Đại Minh, Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam, trú tổ 24, Hòa An, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

2 đối tượng này đều có tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp tài sản công dân và là các đối tượng nghiện ma túy đang nằm trong sự quản lý của ngành chức năng địa phương. Riêng Phạm Thế Vũ đã nhiều lần bị buộc tập trung cai nghiện tại Trung tâm 05-06 thành phố, nhưng vẫn không từ bỏ được ma túy, ngày càng trở nên nghiện nặng hơn.

 Phạm Thế Vũ ký vào biên bản phạm tội quả tang.

Còn Trần Đình Hiệp đang trong thời gian chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm 05-06 thành phố, nhưng đã bỏ trốn khỏi trung tâm, sống lang thang. Vũ và Hiệp đều có những mối quan hệ phức tạp, quan hệ với nhiều đối tượng nghiện, có biểu hiện là một đầu mối cung cấp ma túy cho các đối tượng này...

Đặc biệt, Vũ - Hiệp đều có quan hệ mật thiết với một đối tượng nữ là Hứa Thanh Trà (1981, trú tổ 57, An Cư 3, An Hải Bắc, Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Qua xác minh nhân thân, các TSĐN nắm được, Hứa Thanh Trà quê P. Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An. Năm 1999, Trà lấy chồng là Đào Minh Đức (cùng quê) là đối tượng nghiện ma túy nặng và nay có 1 con gái 10 tuổi.

Khoảng năm 2005, Trà và Đức được bố mẹ chồng cho tiền để vào Đà Nẵng mua đất, nhà làm ăn sinh sống với hy vọng Đức sẽ lánh xa và từ bỏ được ma túy. Nhưng vào Đà Nẵng, Đức vẫn nghiện ma túy nặng và thường xuyên về Nghệ An mua ma túy để sử dụng. Tháng 4-2010, Đức chết vì căn bệnh thế kỷ. Mặc dù chồng chết vì nghiện hút ma túy, nhưng thời gian qua Trà vẫn thường xuyên đi lại giữa Đà Nẵng - Nghệ An, có dấu hiệu là đầu mối cung cấp ma túy cho Vũ và Hiệp cùng nhiều đối tượng khác trên địa bàn TP Đà Nẵng...

 Hứa Thanh Trà ký vào tang vật ma túy bị bắt giữ qua khám xét.

Từ những kết quả công tác TS nêu trên, để làm rõ đường dây tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy của Trà, Vũ và Hiệp, Phòng PCTPMT BĐBP Đà Nẵng đã báo cáo BCH BĐBP Đà Nẵng đề nghị xác lập Chuyên án 405B và lập kế hoạch tổ chức đấu tranh, triệt phá này. Đầu tháng 6-2010, Ban Chuyên án được xác lập do đại tá Nguyễn Quốc Bình - Phó Chỉ huy trưởng BCH BĐBP Đà Nẵng làm Trưởng ban; thượng tá Tôn Quốc Khánh - Trưởng Phòng PCTPMT làm Phó ban cùng lực lượng đánh án là các TSĐN Phòng PCTPMT và các đơn vị cơ sở của BĐBP TP Đà Nẵng tham gia...

Qua 7 ngày triển khai công tác nắm tình hình, củng cố chứng cứ TS, lúc 10 giờ ngày 7-6, các TSĐN đã đón lõng tại một địa điểm thuộc Q. Thanh Khê, bắt quả tang Phạm Thế Vũ và Trần Đình Hiệp đang trên đường đưa ma túy đi bán cho các đối tượng nghiện hút. Khám xét trong người Vũ thu giữ một cục heroin có trọng lượng 0,745g.

Cùng thời điểm đó, một mũi TSĐN khác chốt chặn khu vực phía đông cầu Sông Hàn cũng bắt quả tang Hứa Thanh Trà đang cất giữ trong người một cục heroin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trà tại tổ 57, An Cư 3, An Hải Bắc, các TS đã thu giữ 12 cục heroin có trọng lượng 22,385g (tương đương gần 800 tép), 1 cân tiểu ly, 4 ĐTDĐ, 10 triệu đồng và một số dụng cụ khác là phương tiện để Trà mua bán ma túy.

 Ma túy và phương tiện mua bán ma túy bị thu giữ qua khám xét tại nhà Hứa Thanh Trà.

Qua đấu tranh ban đầu, Trà đã khai nhận, trong thời gian từ đầu năm 2010 đến nay, Trà thường xuyên ra Nghệ An để mua ma túy đưa vào Đà Nẵng tiêu thụ. Mới đây nhất, trước ngày làm lễ 49 ngày cho chồng mình, Trà đã ra Nghệ An mua 2 cây heroin với giá 60 triệu đồng, đưa vào Đà Nẵng bán cho các đối tượng nghiện hút, trong đó có Vũ và Hiệp. Trà đã bán hết một cây heroin, khi đang bán tiếp cây thứ hai thì bị bắt giữ.

Ban chuyên án đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với Phạm Thế Vũ về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, khởi tố vụ án đối với Hứa Thanh Trà về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, chuyển giao toàn bộ hồ sơ ban đầu cho CAQ Sơn Trà tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

Lập hồ sơ đưa Trần Đình Hiệp vào Trung tâm 05-06 TP Đà Nẵng để thực hiện biện pháp cai nghiện bắt buộc vì trong quá trình bắt giữ chưa đủ căn cứ để khởi tố vụ án đối với Hiệp. Phá thành công Chuyên án 405B, lực lượng PCTPMT BĐBP Đà Nẵng lại lập thêm một chiến công xuất sắc nữa góp phần giữ vững ổn định ANTTATXH trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Hồng Thanh