Gia Lai:

78 người nhập viện nghi ngộ độc bánh mì

Thứ ba, 25/08/2026 19:10

Sau khi ăn bánh mì mua tại Hộ kinh doanh B.B (1041 Quang Trung, phường An Khê, tỉnh Gia Lai), 78 người lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt, phải đến Trung tâm Y tế An Khê điều trị.

Theo báo cáo nhanh của UBND phường An Khê, các trường hợp trên mua bánh mì thập cẩm tại Hộ kinh doanh B.B trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày 23-8 đến 21 giờ ngày 24-8. Sau khi sử dụng, những người này lần lượt xuất hiện các triệu chứng bất thường và đến Trung tâm Y tế An Khê điều trị.

Trung tâm y tế An Khê
Trung tâm y tế An Khê

Đến 11 giờ ngày 25-8, Trung tâm Y tế An Khê ghi nhận tổng cộng 78 bệnh nhân liên quan đến vụ việc. Trong đó, 4 trường hợp xin chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai để tiếp tục điều trị. Các bệnh nhân còn lại đang được theo dõi, điều trị; đa số tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Không ghi nhận trường hợp tử vong và hiện chưa có ca được xác định tiên lượng nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường An Khê đã chỉ đạo Trạm Y tế phường, Đội điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm phường phối hợp với Trung tâm Y tế An Khê tiến hành điều tra, xác minh và triển khai các nhiệm vụ ứng phó, xử lý vụ việc.

Cơ quan chức năng nghi ngờ vụ việc liên quan đến việc sử dụng bánh mì thập cẩm do Hộ kinh doanh B.B sản xuất. Thành phần bánh mì được xác định gồm pa-tê, thịt nguội, chà bông, chả lụa, rau thơm, dưa leo, ớt xay, sốt bơ trứng, nước tương và thịt heo rim.

Đoàn kiểm tra của UBND phường An Khê đã tiến hành kiểm tra tại Hộ kinh doanh B.B, lập biên bản và yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, xác minh nguyên nhân và xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng đã lấy 12 mẫu thực phẩm gồm dưa leo, rau thơm, pa-tê, chả cá chiên, chà bông, khô gà, sốt bơ trứng, ớt xay, dưa chua, thịt heo rim, chả lụa và thịt nguội. Đồng thời, một mẫu chất nôn của bệnh nhân cũng được lấy, bảo quản và gửi kiểm nghiệm nhằm tìm căn nguyên gây ra vụ việc.

Theo thông tin từ chủ Hộ kinh doanh B.B, cơ sở hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ hằng ngày, trung bình cung ứng khoảng 200 ổ bánh mì các loại mỗi ngày. Hiện cơ sở đã tạm ngừng kinh doanh để phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Nguyên nhân cụ thể của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, chờ kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm.

Hà Vy

Điều tra nguyên nhân nhiều học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Đắk Lắk

Ngày 8-7, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở đang khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân các trường hợp học sinh có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm tại một trường học trên địa bàn phường Tân An.

Ghi nhận 7/30 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella sp

Ngày 28-5, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã có Báo cáo số 280/BC-SYT liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Qua xét nghiệm bước đầu đối với các mẫu bệnh phẩm do Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai thực hiện, ghi nhận 7/30 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella sp.

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm mùa nắng nóng

Những ngày gần đây, liên tiếp các vụ ngộ độc, nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì xảy ra tại nhiều địa phương khiến dư luận lo ngại. Từ món ăn quen thuộc, tiện lợi và phổ biến hằng ngày, bánh mì đang trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người khi chỉ sau vài giờ sử dụng đã phải nhập viện cấp cứu vì đau bụng, nôn ói, sốt và tiêu chảy kéo dài...

Phạt 18 triệu đồng tiệm bánh mì khiến 64 người nhập viện

Ngày 11-5, thông tin từ UBND xã Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 18 triệu đồng đối với tiệm bánh mì Quỳnh của bà N.T.Q. (1995, trú xã Diễn Châu) vì vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến và kinh doanh. Bà Q. là chủ 2 tiệm bánh mỳ Quỳnh trên địa bàn xóm Trung Hồng và khối 4, xã

Tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú

Thực hiện cao điểm Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP), ngày 7-5, Đoàn kiểm tra liên ngành phường Hòa Xuân (Đà Nẵng) tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh ATTP bếp ăn bán trú và công tác phòng, chống dịch bệnh tại 2 trường Mầm non Hòa Phước và Hoa Mai.

Vì sao phải lùi thời gian xét xử phúc thẩm vụ 2 cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm nhận hối lộ?

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội vừa có thông báo thay đổi thời gian mở phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm đối với các bị cáo: Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga (cùng là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) và 32 bị cáo khác, sang giữa tháng 5-2026.