Phạt 18 triệu đồng tiệm bánh mì khiến 64 người nhập viện

Thứ ba, 12/05/2026 11:17

Ngày 11-5, thông tin từ UBND xã Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 18 triệu đồng đối với tiệm bánh mì Quỳnh của bà N.T.Q. (1995, trú xã Diễn Châu) vì vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến và kinh doanh. Bà Q. là chủ 2 tiệm bánh mỳ Quỳnh trên địa bàn xóm Trung Hồng và khối 4, xã Diễn Châu.

Tiệm bánh mì Quỳnh trên địa bàn xã Diễn Châu (Nghệ An) bị xử phạt 18 triệu đồng.
Tiệm bánh mì Quỳnh trên địa bàn xã Diễn Châu (Nghệ An) bị xử phạt 18 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra vụ ngộ độc, chính quyền địa phương đã lập đoàn kiểm tra và phát hiện hộ kinh doanh này có nhiều vi phạm như: Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; có côn trùng (ruồi) xâm nhập trong khu vực chế biến và chia thức ăn; không thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước; không thực hiện lưu mẫu thức ăn.

Trong đó, riêng hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm bị xử phạt 10 triệu đồng. Còn hành vi có ruồi xâm nhập bị phạt 1 triệu đồng và 2 hành vi khác cùng bị phạt mức 3,5 triệu đồng.

Trước đó, như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, ngày 17-4, hàng loạt người sau khi ăn bánh mì và một số thực phẩm khác tại tiệm bánh mì Quỳnh (xã Diễn Châu) đã xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Chỉ trong thời gian ngắn đã có 64 người nhập viện điều trị.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã kiểm tra tiệm bánh mì, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong 7 mẫu thực phẩm được lấy tại cơ sở, có tới 5 mẫu gồm pate, thịt nướng, xúc xích, ruốc bông và củ cải dương tính với vi khuẩn Salmonella – loại vi khuẩn thường gây ngộ độc đường ruột. Nguồn nhiễm ban đầu được xác định nhiều khả năng xuất phát từ pate và thịt nướng, sau đó lây nhiễm chéo sang các món khác như xúc xích, ruốc bông và củ cải muối.

Sau sự cố, tiệm bánh mì Quỳnh đã bị yêu cầu tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu khẩn trương kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Diễn Châu, đặc biệt là các tiệm bánh mì, nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn.

Dương Hóa

Thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật

Ngày 7-4, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tiếp nhận công văn của Viện Pasteur Nha Trang về việc thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm; đồng thời nhận báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi về kết quả phân tích mẫu thực phẩm, bệnh phẩm tại xã Tịnh Khê.

Nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, 17 người nhập viện

Ngày 23-3, ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận khoảng 17 trường hợp có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì với tình trạng đau bụng, nôn mửa, mệt mỏi.

Cuộc chạy đua giành sự sống cho bệnh nhi ngộ độc botulinum: Thuốc giải độc khẩn cấp từ WHO mang lại tín hiệu tích cực

Nhờ sự phối hợp nhanh chóng giữa các cơ quan y tế trong nước và sự hỗ trợ kịp thời từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các bệnh nhi nguy kịch do bị ngộ độc botulinum sau khi ăn cá ủ chua tại xã Phước Năng, TP Đà Nẵng bước đầu đã có chuyển biến tích cực sau khi được sử dụng thuốc giải độc đặc hiệu. Thông tin này được đưa ra tại buổi làm việc giữa

Vụ nghi ngộ độc bánh mỳ ở phường Vũng Tàu: Phát hiện vi khuẩn Salmonella trong nhiều mẫu bệnh phẩm

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm (NĐTP) xảy ra tại phường Vũng Tàu, ngày 9-3, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã có kết quả phân tích bước đầu các mẫu bệnh phẩm. Theo đó, kết quả xét nghiệm cho thấy, nhiều mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella - tác nhân phổ biến gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa liên quan đến thực phẩm.

Gây ngộ độc thực phẩm, chủ cơ sở bánh mì ở Quảng Ngãi bị xử phạt hơn 213 triệu đồng

Ngày 19-1, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hồng - chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nem chả, bánh mì Hồng Vân (địa chỉ 280 Nguyễn Nghiêm), liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm (NĐTP) xảy ra trên địa bàn tỉnh.