Ấn Độ: Một năm sau vụ khủng bố Mumbai

Thứ sáu, 27/11/2009 00:00

Cảnh sát diễu hành trên đường phố Mumbai. Ảnh: Reuters

(Cadn.com.vn) - Ngày 26-11, chính quyền Ấn Độ tổ chức các hoạt động kỷ niệm một năm ngày xảy ra chuỗi tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào thủ phủ tài chính Mumbai khiến ít nhất 174 người thiệt mạng, trong đó có 9 thủ phạm.

BBC đưa tin: Buổi lễ kỷ niệm bắt đầu bằng màn diễu hành hoành tráng của quân đội, cảnh sát và một lễ thắp nến cầu nguyện. Cảnh sát và lính đặc công diễu hành khắp đường phố Mumbai, phô diễn những trang thiết bị tối tân nhất, gồm tàu tuần tra có khả năng đổ bộ và lội nước cùng những loại xe “phản ứng nhanh”. Lực lượng an ninh Ấn Độ chịu nhiều chỉ trích về cách đối phó với khủng bố. Vì vậy, đây là dịp để họ chứng tỏ năng lực của mình đã được cải thiện, bao gồm việc thành lập một đội đặc công chống khủng bố tinh nhuệ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, vẫn còn nhiều việc cần làm để ngăn chặn một cuộc tấn công khác trong tương lai, với ưu tiên hàng đầu là an ninh ở khu vực ven biển.

Trước đó, các buổi lễ kỷ niệm đã bắt đầu với nhiều nhóm người tập trung ở một số địa điểm để lễ vọng. Người dân thành phố đã tổ chức đêm canh thức một ngày trước lễ kỷ niệm. Họ thắp nến, tập trung bên ngoài khách sạn Taj Mahal-mục tiêu chính trong vụ tấn công và một số nơi khác, kêu gọi mọi người đoàn kết, đánh bại chủ nghĩa cực đoan. Ở phía nam Mumbai, các nhà ngoại giao và lãnh đạo địa phương tham dự lễ tưởng niệm tại một hội đạo Do Thái ở tòa nhà Chabad. Trong khi đó, hàng chục người đã viết các khẩu hiệu với nội dung “Chúng tôi muốn ngày 26-11 không bị lãng quên” lên một bức tường ở nam Mumbai, nơi các tay súng bị dồn lại.

Vụ khủng bố Mumbai xảy ra vào ngày 26-11-2008, kéo dài trong 60 giờ. 10 tay súng được trang bị vũ khí tới Mumbai bằng thuyền trước khi phối hợp tấn công một số mục tiêu, trong đó có nhà ga CST, 2 khách sạn sang trọng và trung tâm Do Thái Nariman House. Vụ tấn công này khiến cho mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan rơi vào khủng hoảng trầm trọng khi Ấn Độ buộc tội cả giới chức Pakistan hỗ trợ cho những kẻ thực hiện vụ tấn công. Thủ phạm duy nhất còn sống, Muhammed Ajmal Qasab, người Pakistan, đang phải hầu tòa tại Ấn Độ.

Trước đó, một tòa án ở Pakistan đã truy tố 7 người nước này về tội lên kế hoạch khủng bố Mumbai, trong đó có Zaki ur-Rehman Lakhvi, thủ lĩnh nhóm chiến binh Lashkar-e-Taiba. Thủ Tướng Ấn Độ Manmohan Singh, đang có chuyến thăm tại Mỹ hoan nghênh động thái này đồng thời kêu gọi Pakistan phải tích cực trừng phạt những kẻ chủ mưu.

Thanh Văn