Ẩn họa cháy nổ nhìn từ ý thức phòng ngừa của người dân

Thứ tư, 08/07/2020 15:02

“Giá như ”…!

“Giá như… có thể bình tĩnh xử lý đám cháy ngay khi mới phát sinh” đó là suy nghĩ của ông Tạ Quốc H. khi nhìn toàn bộ đồ đạc trong căn nhà cấp 4 bị thiêu rụi hoàn toàn. Khoảng 14 giờ ngày 25-6, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại căn nhà nằm trên đường Bắc Sơn (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Thời điểm cháy, ông H. phát hiện tiếng nổ điện tại khu vực tivi gây cháy nên đã tháo chạy ra ngoài. Người dân thấy khói phát ra từ nhà ông nên đã sử dụng bình chữa cháy xách tay cứu chữa ban đầu và điện cho lực lượng chữa cháy. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH CAQ Cẩm Lệ điều 4 xe chữa cháy đến hiện trường và dập tắt đám cháy. Nhưng do phát hiện trễ nên ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ đồ đạc trong ngôi nhà cấp 4.

Đẩy mạnh thực tập phương án nâng cao ý thức PCCC cho người dân.

Thiếu kiến thức, không chủ động tìm hiểu về công tác PCCC là một tồn tại lâu nay của người dân. Đã có nhiều câu chuyện buồn, thương tâm chỉ vì thiếu kiến thức trong công tác PCCC, thoát nạn dẫn đến thiệt hại về người. Nhớ lại trong năm 2016, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà dân đường Hà Khê (Q. Thanh Khê), cụ ông trong nhà liền chạy lên dập lửa nhưng do ngọn lửa cháy quá lớn trong diện tích hẹp khiến ông cụ bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Không chỉ thiệt hại về người, trong mùa nắng nóng chỉ cần một phút sơ sẩy thì “bà hỏa” sẽ ghé thăm bất cứ lúc nào bất kể nhà dân, khu công nghiệp, trường học, tàu thuyền… và đến lúc đó nước mắt đã quá muộn màng. Mới đây vụ cháy tàu cá  QNG 97060 của ông Phạm Quốc Thạch (1985, quê xã Nghĩa An, TP  Quảng Ngãi) đã gây thiệt hại cho gia đình ông hàng trăm triệu đồng. Ghi nhận qua vụ cháy có rất nhiều chủ tàu chưa biết cách sử dụng bình chữa cháy nên khi đám cháy phát sinh không kịp xử lý dẫn đến cháy lớn.

Chỉ một phút sơ sẩy, ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nỗ lực ngăn chặn cháy nổ

Thượng tá Nguyễn Thành Nam- Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Đà Nẵng cho biết, trong những năm qua, lực lượng CSPCCC&CNCH Công an các đơn vị địa phương đến từng địa bàn, từng khu dân cư để tuyên truyền cho nhân dân về tình hình những vụ cháy xảy ra trên cả nước, cách sử dụng điện, nguồn lửa nguồn nhiệt tại nhà sao cho an toàn, những kiến thức về cách sử dụng bình chữa cháy xách tay và xử lý như thế nào khi có đám cháy xảy ra. Qua đó, trang bị cho người dân những kiến thức PCCC tại các gia đình, hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Theo Trung tá Hồ Tấn Chí Linh- Đội trưởng Đội CS PCCC&CNCH CAQ Cẩm Lệ cho biết, ngoài tuyên truyền PCCC thì đội cũng in phát tài liệu bổ ích về công tác PCCC cho bà con sinh sống tại khu chung cư, giúp mọi người hiểu biết hơn về PCCC & CNCH. Chính nhờ sự nỗ lực đó mà công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC được đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC dần đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả trong công tác phòng cháy.

“Trước đây, tại chung cư chúng tôi đã từng xảy ra cháy. Vì vậy, qua buổi thực tập, tuyên truyền những kiến thức phòng chống cháy nổ đã đến được với nhân dân, chúng tôi biết các xử lý khi khí gas bị xì tại hộ gia đình, phải tắt hết thiết bị điện và không được đi các loại đế giày, guốc bằng kim loại…”, ông Nguyễn Văn Đông (trú khu chung cư Phong Bắc, Q. Cẩm Lệ) cho biết.

Câu chuyện PCCC và ý thức của người dân trong công tác này luôn là câu chuyện bình cũ, rượu mới. Những hệ lụy và bài học nhãn tiền về sự thiếu ý thức của người dân trong công tác phòng chống cháy nổ vẫn còn đó. Mong rằng, mỗi người dân hãy học tập và trang bị cho mình kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy tại hộ gia đình, cơ quan, xí nghiệp. Để một khi sự cố hỏa hoạn xảy ra, chúng ta sẽ không phải ngậm ngùi nói “giá như…”!

VIỆT THÀNH