Ẩn họa cháy nổ tại xóm nhà tạm thuộc tổ 14, P. An Hải Tây

Thứ ba, 16/02/2016 09:27

(Cadn.com.vn) - 9 giờ 15 ngày 15-2, một vụ cháy lớn bùng phát tại căn nhà của gia đình ông Thạch Sanh (1956) tại xóm nhà tạm thuộc tổ 14, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà (Đà Nẵng). Do căn nhà của ông Sanh nằm giữa xóm nhà tạm và gặp lúc thời tiết có gió mạnh nên nguy cơ cháy lan rất cao. Ngay khi phát hiện có cháy, người dân đã điện báo lực lượng CSPCCC chuyên nghiệp, đồng thời tổ chức sơ tán người, tài sản trong căn nhà bị cháy và kéo tạm vòi nước của 2 khách sạn gần đó để chữa cháy. Nhận được tin báo, chỉ sau 10 phút, lực lượng CSPCCC TP Đà Nẵng đã điều 2 xe chữa cháy và hàng chục CBCS đến hiện trường dập lửa và đến 9 giờ 30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng CSPCCC triển khai 2 xe chữa cháy và nhiều CBCS nỗ lực dập tắt đám cháy.

Chưa hết hoảng sợ sau sự cố, chị Thạch Thị Kim Sương (1976), con gái ông Sanh, kể lại sự việc. Khoảng 8 giờ 40, sau khi thắp nhang bàn thờ ông bà trên gác, ba chị đi công việc, lúc đó 2 đứa con chị chơi trên gác còn chị lo dọn dẹp bên dưới. Đến 9 giờ, đột nhiên nhà mất điện nhưng chị Sương tưởng cúp điện bình thường nên không để ý.  Mãi đến khi phát hiện có mùi khét và khói bốc lên trên gác lửng chị mới biết nhà cháy và kêu cứu. Lúc này trên gác khói đen mù mịt, 2 đứa con khóc thét nên chị liều mình xông lên ẵm 2 con nhảy xuống bên dưới. Cùng lúc đó, nhờ mọi người xung quanh kịp thời chạy đến kéo 3 mẹ con chị ra ngoài rồi chuyển được tủ sách và bộ bàn bên dưới, riêng đồ đạc có giá trị trên gác lửng bị cháy trụi.

Đi quanh xóm, nhìn những ngôi nhà tạm sơ sài, mái tôn, vách gỗ liền kề nhau, bên trên là đường dây điện đan xen chi chít như mạng nhện chúng tôi mới thấy nguy cơ cháy nổ tại đây là hết sức cao. Vào dịp Tết năm 2013 tại đây cũng xảy ra vụ cháy tương tự, rất may PCCC đã kịp thời dập tắt. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Bá An, Chủ tịch UBND P. An Hải Tây cho biết: Xóm nhà tạm có 7 hộ gia đình với hơn 60 nhân khẩu đang sinh sống. Cả 7 hộ đều làm nhà tạm để ở, đa phần tường vách dựng sơ sài bằng tôn, riêng gia đình ông Thạch Sanh vì nhà đông người nên đã làm thêm một gác lửng lót ván gỗ, vách tôn dùng để thờ cúng và sinh hoạt.  Khu vực này trước đây đã được di dời giải tỏa, một số hộ đã nhận đền bù, được cấp chung cư, tuy nhiên do con cháu đông nên nhưng hộ này tiếp tục dựng nhà để ở... Chính quyền đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở về công tác PCCC nhưng do điều kiện hoàn cảnh sống nên chỉ ở mức độ nhất định.

Khu vực xóm tạm tại tổ 14 tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Có thể thấy rằng, từ trước Tết đến nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xảy ra một số vụ cháy nhỏ do chập điện, đốt vàng mã, xuất phát từ sự chủ quan, thiếu ý thức của người dân. Trong đó, cảnh sát PCCC đã kịp thời dập tắt 2 vụ cháy lớn, cứu thoát một người. Vụ cháy là bài học kinh nghiệm cho các hộ dân xóm nhà tạm đồng thời là lời cảnh báo về nguy cơ cháy nổ cao còn tiềm ẩn nơi đây. Rất mong các cấp chính quyền sớm có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng làm nhà tạm ở khu vực đã được di dời giải tỏa này để hạn chế nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư.

Hiền Minh

Ngày 15-2, theo thông tin từ Cục CSPCCC và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ CA), trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 (từ ngày 6-2 đến ngày14-2), toàn quốc xảy ra 132 vụ cháy, gây thiệt hại tài sản khoảng 22 tỷ đồng, làm bị thương 19 người. So với 9 ngày Tết Nguyên đán 2015, số vụ cháy tăng 61 vụ (tăng 85,9%); số người bị thương tăng 14 người, không có người chết do cháy, nổ gây ra; thiệt hại về tài sản tăng 8,8 tỷ đồng (tăng 66,7%). Mặc dù số vụ cháy, nổ tăng so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên chủ yếu là những sự cố cháy nhỏ, được lực lượng cơ sở và người dân kịp thời dập tắt.

N.T