Án mạng nơi con suối cạn

Thứ sáu, 14/04/2023 11:00
Chiều muộn ngày 6-4-2023, tại đoạn suối chạy qua khu vực chòi rẫy cà-phê ở Tiểu khu 184 (khu vực xã Liêng SRônh, H. Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng), người dân bất ngờ phát hiện 1 xác chết nằm dưới suối, đang trong quá trình phân hủy. Từ đặc điểm nhận dạng bên ngoài, người dân xác định đó là anh Rơ Nang Y Trương (1994, trú thôn 4, xã Liêng Srônh).
Nghi phạm KHài thực nghiệm điều tra hiện trường vụ án.
Nghi phạm KHài thực nghiệm điều tra hiện trường vụ án.

Thông tin về xác chết dưới suối được báo về Công an huyện Đam Rông. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an xác định nhiều khả năng đây là vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Vụ việc được báo cáo về Công an tỉnh Lâm Đồng, đồng thời Công an huyện Đam Rông tập trung lực lượng, xác minh từ nhiều mối quan hệ của nạn nhân. Thông tin từ người nhà nạn nhân cho hay, sau khi anh Y Trương mất tích, ông KHài (1966, trú xã Đắk Plao, H. Đắk Glong, Đắk Nông), bố vợ của anh Y Trương cũng đi khỏi địa phương. Xác minh nhân thân KHài cho thấy, Hài là đối tượng có tiền án, từng phạm tội hiếp dâm, bị TAND tỉnh Đắk Lắk xử phạt 18 năm tù giam, ra tù năm 2018.

Xác định nhiều khả năng KHài có liên quan đến cái chết của anh Y Trương, ngay trong đêm 6-4, Công an huyện Đam Rông đã tổ chức truy tìm, triệu tập Hài về cơ quan để làm việc. Ban đầu đối tượng đưa ra lời khai quanh co sau đó thì thừa nhận, có liên quan đến cái chết của Y Trương. Theo đó, khoảng 10 ngày trước, giữa Hài và anh Y Trương xảy ra cãi nhau và Hài đã đẩy anh Y Trương ngã xuống suối dẫn đến tử vong. Sau khi gây ra tội, Hài lo sợ nên đã bỏ trốn.

Song song với công việc lấy lời khai của Hài, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cũng được tiến hành ngay trong đêm. Các trinh sát cũng đồng quan điểm, lời khai của Hài chưa chắc đã chính xác vì đối tượng này từng đi tù, có nhiều chiêu thức để đối phó với cơ quan Công an. Quả đúng như vậy. Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết, nạn nhân bị vật cứng tác động làm vỡ xương mặt và nhiều vết thương trên vùng mặt, hộp sọ, cổ. Với các chứng cứ này, cùng với biện pháp đấu tranh hợp lý, cuối cùng Hài đã phải cúi đầu thừa nhận, chính hắn đã sát hại con rể.

Công an huyện Đam Rông đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hài để điều tra về hành vi: “Giết người”. Sau đó đối tượng và hồ sơ vụ việc đã được Công an huyện Đam Rông chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Lâm Đồng để thụ lý theo thẩm quyền.

HUY ĐỨC