Khởi tố 2 đối tượng thực hiện 5 vụ cướp giật tại các tiệm tạp hoá

Thứ năm, 13/04/2023 06:39
Đến các tiệm tạp hoá, một đối tượng ở ngoài xe nổ máy đợi sẵn, một đối tượng tiếp cận hỏi mua thuốc lá, thẻ cào điện thoại. Khi chủ tiệm lơ là mất cảnh giác, đối tượng nhanh chóng cầm tài sản chạy ra ngoài, lên xe đồng bọn đợi sẵn tẩu thoát.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do thiếu tiền ăn chơi, Nguyễn Minh Thành (2002, trú K40 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Xuân Duy (2003, trú tổ 21, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã bàn bạc cùng nhau đi cướp giật tài sản tại các tiệm tạp hoá.

Nguyễn Minh Thành
Nguyễn Xuân Duy
Nguyễn Minh Thành

Khoảng15 giờ ngày 10- 4, Duy chở Thành bằng xe máy Airblade 43K1- 56463 (xe của Thành) rồi tiếp cận tiệm tạp hoá tại số K382/H05/12/18 đường Tôn Đản. Duy ngồi ngoài xe nổ máy đợi, còn Thành đi bộ vào bên trong quán hỏi mua 1 cây thuốc WhiteHorse (thuốc con ngựa) và 1 chai nước ngọt Sting. Thành nói chủ tiệm lấy chai Sting đổ nước vào bao nilong để mang vừa đi vừa uống. Khi chủ quán vừa đi vào bên trong thì Thành cầm cây thuốc con ngựa chạy nhanh từ trong quán ra vị trí xe mà Duy đang đợi, ngồi lên và tăng ga bỏ chạy.

Cũng với phương thức, thủ đoạn như trên, 2 đối tượng Thành và Duy còn thực hiện thêm 4 phi vụ cướp giật tài sản khác. Cụ thể, ngày 8- 4 thực hiện 2 vụ cướp tại 2 tiệm tạp hoá trên đường Nguyễn Huy Tưởng và Bàu Trảng 5, chiếm đoạt 4 chiếc thẻ cào mobifone (mỗi thẻ cào trị giá 100.000 đồng). Ngày 9- 4, tiếp tục thực hiện 2 phi vụ khác tại 2 tiệm tạp hoá trên đường Hoàng Văn Thái và Trường Chinh, chiếm đoạt 2 thẻ cào 2 thẻ cào mobifone (mỗi thẻ cào trị giá 100.000 đồng) và 1 cây thuốc WhiteHorse.

Được biết, Nguyễn Minh Thành và Nguyễn Xuân Duy đều là những đối tượng có tiền án, tiền sự. Trong đó, Thành bị TAND quận Sơn Trà xử phạt 12 tháng tù giam về tội "Cố ý gây thương tích"; Duy bị TAND quận Thanh Khê xử phạt 6 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản" và bị TAND quận Sơn Trà xử phạt 18 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Ngày 13- 4, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Thành và Nguyễn Xuân Duy về tội "Cưới giật tài sản", được quy định tại khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự. Đồng thời ra Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 120 ngày đối với 2 đối tượng này do nhận thấy đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, và việc tạm giam bị can nhằm ngăn ngừa bị can tiếp tục vi phạm pháp luật khi ở ngoài xã hội.

Xuân Sơn