Án mạng trong rừng sâu

Thứ năm, 16/09/2010 00:00

* Cầm đầu là đối tượng đã có tiền án về tội giết người

* Kẻ chủ mưu lôi kéo cả vợ và con giết người

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa, sáng 9-9, hai cha con ông Trần Thanh Hải (54 tuổi) và Trần Thanh Minh (25 tuổi, trú xã Hương Long, H. Hương Khê, Hà Tĩnh) vào sát khu vực biên giới rừng phòng hộ Sông Tiêm (Hương Khê) để khai thác gỗ lậu thì bị một nhóm người cùng khai thác gỗ lậu sát hại. Hậu quả ông Trần Thanh Hải chết tại chỗ, đứa con bất tỉnh trong rừng sâu. Nhận được thông tin, CAH Hương Khê cùng các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy tìm thủ phạm. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với quyết tâm đưa kẻ thủ ác ra trước pháp luật, CQĐT đã buộc bọn chúng phải quy án.

Câu chuyện giết người kinh hoàng trong rừng biên giới trên được bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa hai gia đình ông Trần Thanh Hải và Lê Văn Quang (cùng trú xã Hương Long). Ông Hải và ông Quang vốn là hàng xóm, nhà cách nhà, vườn giáp vườn. Lê Văn Quang mặc dù tuổi ít nhưng người dân vùng núi Hương Khê biết đến như “đại ca” trong giới giang hồ. Trước đây Quang là một “lâm tặc” khét tiếng ở vùng núi Hương Khê, từng phạm tội “giết người” và thụ án nhiều năm tù.

Mãn tù trở về, tên tuổi Quang càng “nổi” bởi sự liều lĩnh, côn đồ, sẵn sàng đâm chém những ai dám ngăn cản việc Quang phá rừng. Nhiều tên côn đồ được Quang “dạy bảo” nên nể phục y, có nhiều tên tình nguyện làm đệ tử cho y và theo y đi “phá rừng”. Cha con ông Hải là nông dân hiền lành, nghèo khó nên chỉ biết cặm cụi sống bằng nghề khai thác rừng, không màng chuyện “giang hồ”, quan hệ với vợ chồng Quang như một hàng xóm bình thường, không… “cung phụng” Quang như nhiều người khác, vì thế gia đình ông trở thành “cái gai” trong mắt Quang.

Lê Văn Quang            ---             Nguyễn Thị Tám            ---          Lê Quốc Khánh 

Chuyện lớn thực sự xảy ra khi cha con ông Hải vào rừng “chiếm” được một khu rừng và viền ranh giới coi đây là “lãnh địa” của mình không được ai xâm phạm (theo quy ước của giới làm rừng, người nào vào trước phát hiện được điểm khai thác gỗ trước thì đó là lãnh địa của mình, người vào sau không được xâm chiếm - P.V).

Tuy nhiên, vào rạng sáng 9-9, vợ chồng Quang cùng con trai và một số “đàn em” vào rừng khai thác gỗ. Vốn chẳng ưa gì cha con ông Hải nên khi giáp mặt nhau trong rừng, vợ chồng Quang ra lời khiêu khích: “Tao thích đâu thì đó là đất của tao, ai dám cản!”. Nghe vậy cha con ông Hải cũng không hề nao núng và lên tiếng bảo vệ khu rừng của mình đã chiếm trước không cho vợ chồng Quang khai thác. Vậy là hai bên lớn tiếng chửi mắng.

Trần Văn Sáng          ---                Trần Văn Sơn            ---           Lê Minh Tâm 

Với bản tính côn đồ, Quang liền chỉ đạo con trai cùng “đàn em” xông vào “dạy” cho cha con ông Hải một bài học. Đàn em của Quang người dao phát, người gậy xông vào đánh cha con ông Hải tới tấp. Do sức yếu, bị trúng đòn hiểm của nhóm người hung dữ khiến anh Trần Thanh Minh bất tỉnh tại chỗ. Thấy vậy, ông Hải vừa bỏ chạy vừa kêu cứu liền bị Quang cùng đám đàn em đuổi theo.

Thật không may, chạy được chừng 50m, ông Hải vấp cây ngã nhào cũng là lúc Quang đuổi kịp. Ông Hải lồm cồm bò dậy thì lập tức Quang vung rựa chém một nhát vào đùi khiến ông gục xuống. Chưa dừng lại ở đó, dù thấy ông Hải quằn quại trên vũng máu nhưng đám đàn em của Quang tiếp tục lao đến chém tới tấp, đến khi nạn nhân tắt thở rồi mới bỏ trốn. Lúc này, bị đánh bất tỉnh nhưng may mắn không chết, anh Minh tỉnh dậy bò đi tìm thì thấy cha mình đã chết vì nhiều nhát chém ở đầu, chân. Minh gắng sức trườn ra khỏi rừng nhờ người về báo cho gia đình và cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan CAH Hương Khê đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng các ngành chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành truy bắt thủ phạm. Sau 2 ngày tích cực điều tra, sáng 12-9, CAH Hương Khê đã xác định được các đối tượng gây ra vụ giết người trên, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án và bắt giam 6 đối tượng gồm Lê Văn Quang, Nguyễn Thị Tám (1972, vợ Quang), Lê Quốc Khánh (1991, con trai Quang) cùng Trần Văn Sáng (1988), Trần Văn Sơn (1985), Lê Minh Tâm (1990, đều trú xã Hương Lâm, H. Hương Khê) về tội giết người. Tại CQĐT, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình.

Bài, ảnh: V.Tuân