An toàn cho vùng Tam giác Vàng

Thứ sáu, 25/05/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Việc Lào đồng ý dẫn độ trùm ma túy khét tiếng Nor Kham đến Trung Quốc trong tháng này là hành động chỉ rõ tính hợp tác hiệu quả về các vấn đề an ninh giữa các nước Mekong và tăng cường an ninh trong khu vực, Tổ chức LHQ về Ma túy và Tội phạm (UNODC) nhận định khách quan như vậy về tình hình an ninh vốn rất “nóng” ở khu vực Tam giác Vàng.

Khu vực Tam giác Vàng, nơi “giao lưu” biên giới của 3 nước Lào, Thái Lan và Myanmar dọc theo sông Mekong, từ lâu là “mảnh đất màu mỡ” cho bọn cướp biển, bắt cóc và buôn lậu ma túy làm ăn. Khu vực này cũng là nơi nguy hiểm cho lực lượng cảnh sát. Các vấn đề càng trầm trọng thêm bởi các cuộc xung đột giữa chính phủ Myanmar và các nhóm dân tộc trong khu vực.Nhưng ngay sau khi Lào bắt giữ Nor Kham, trùm ma túy bị nghi ngờ đứng sau vụ sát hại 13 thủy thủ Trung Quốc trên sông Mekong vào tháng 10-2011, mọi việc đã chuyển biến tích cực hơn, an ninh khu vực cũng như quan hệ giữa các quốc gia được cải thiện.

Trung Quốc triển khai tàu trên sông Mekong sau vụ 13 thủy thủ bị giết hại.
Ảnh: Reuters 

Có thể thấy rõ, chia sẻ thông tin giữa Lào và các nhà chức trách Trung Quốc được xác định có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bắt giữ thành công Nor Kham. Các giới chức cấp cao Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan gặp nhau tại Bắc Kinh vào ngày 31-1-2011 và thống nhất hành động chung để truy bắt tên tội phạm Nor Kham, cùng tuần tra đảm bảo an toàn trên sông Mekong. Ông trùm buôn lậu ma túy Nor Kham, 44 tuổi, người Myanmar bị bắt ở miền tây nước Lào vào ngày 25-4, nơi ông ta đang thương lượng một vụ mua bán ma túy.

Việc bắt giữ Nor Kham và 30 kẻ đồng phạm của ông ta chỉ rõ rằng, đường dây buôn bán ma túy, bắt cóc và tống tiền quy mô lớn trong khu vực Tam giác Vàng đã kết thúc. Và an ninh trong khu vực nổi tiếng nguy hiểm này được cải thiện đáng kể.

Thanh Văn