Ẩu đả vì tranh giành quản lý ở chợ Phú Bài (TT- Huế): Khác gì kiểu băng nhóm “bảo kê”?

Thứ ba, 01/10/2019 11:50

Việc tranh giành quyền quản lý chợ Phú Bài (P. Phú Bài, thị xã TX Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) khiến tình hình ANTT ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều tiểu thương khó khăn trong việc buôn bán. Đỉnh điểm của vụ việc là ngày 26-9, các băng nhóm đã kéo nhau gây hỗn loạn trong chợ khiến tiểu thương và người dân lo lắng. 

Cùng thời điểm có đến 2 nhóm tranh nhau thu tiền vé xe khiến người dân bất an.

NHIỀU SAI PHẠM

Chợ Phú Bài được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2016 với quy mô khoảng 550 sạp và ki-ốt, đơn vị chủ đầu tư là Cty TNHH MTV Vạn Thành Phát (Cty Vạn Thành Phát). Đầu năm 2016, UBND thị xã Hương Thủy có quyết định về việc phê duyệt phương án kinh doanh, khai thác quản lý chợ Phú Bài. Nhưng đến tháng 8-2019 (tức là hơn 3 năm 6 tháng sau khi có quyết định), chủ đầu tư mới có quyết định thành lập ban quản lý nhưng chưa đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả. Trước đó, tháng 10-2016, để quản lý chợ, Cty Vạn Thành Phát đã hợp đồng với Cty TNHH Dịch vụ giữ xe Nghĩa Bình 24H (Cty Nghĩa Bình) giao khoán kinh doanh khai thác chợ Phú Bài. Trong quá trình chợ đi vào hoạt động, người dân, tiểu thương bức xúc vì sự quản lý lỏng lẻo và nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng. Ngày 10-9, UBND thị xã Hương Thủy thành lập đoàn kiểm ra liên ngành kiểm tra hoạt động, kinh doanh, khai thác chợ Phú Bài. Theo UBND thị xã Hương Thủy, tại thời điểm kiểm tra, Cty không cung cấp các giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng các công trình do đang trong quá trình lập thủ tục đề nghị điều chỉnh thiết kế tại Sở Xây dựng. Tình trạng bố trí các khu hàng rau, cá, khu ngoài trời lộn xộn, thu nhỏ các lô quầy để tăng số hộ kinh doanh.

Ngoài ra, các khu giữ xe đều sử dụng không đúng mục đích và Cty đã bố trí cho thuê các quầy dịch vụ ăn uống, buôn bán trái cây, việc giữ xe không niêm yết giá công khai. Hầu hết các phương tiện vào chợ tự do, gây cản trở giao thông và mất an toàn cho người dân. Cũng tại thời điểm kiểm tra, hệ thống nước thải hư hỏng, không xử lý đúng theo quy trình hoạt động đã được phê duyệt, gây ảnh hưởng môi trường. Hệ thống báo cháy tự động không hoạt động; giấy huấn luyện nghiệp vụ PCCC các đội viên đội PCCC hết hạn, Cty Vạn Thành Phát cũng chưa mua bảo hiểm cháy nổ theo quy định hiện hành…

Vụ ẩu đả, xô xát tại chợ Phú Bài vào ngày 26-9 chỉ dừng lại khi lực lượng CA xuất hiện.

NGUY CƠ MẤT AN NINH TRẬT TỰ TIẾP DIỄN

Ngoài những sai phạm trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của ban quản lý chợ, những ngày gần đây, hàng trăm tiểu thương chợ Phú Bài rất lo lắng, bức xúc khi việc tranh giành quyền quản lý của các bên liên quan khiến tình hình mua bán ngưng trệ. Đỉnh điểm, sáng 26-9, một cuộc “hỗn chiến” đã xảy ra khiến tiểu thương hỗn loạn, một số người bị thương. Hàng chục cán bộ chiến sĩ CA thị xã Hương Thủy được huy động đến hiện trường để can thiệp. “Ngày nào cũng diễn ra cãi cọ, xô xát, tranh giành địa bàn giữa các đơn vị quản lý khiến tình hình kinh doanh của tiểu thương chúng tôi ảnh hưởng. Tình trạng mâu thuẫn, đánh nhau khiến tình hình ANTT hỗn loạn. Thậm chí xuất hiện những băng nhóm xã hội đen đánh nhau khiến tình hình buôn bán kinh doanh của chúng tôi bị ảnh hưởng. Tiểu thương đề nghị họ cần chấm dứt việc tranh giành để yên tâm buôn bán”, một tiểu thương chợ Phú Bài bức xúc.

Theo cơ quan CA thị xã Hương Thủy, nguyên nhân xảy ra việc ẩu đả tại chợ Phú Bài là do các bên tranh giành quyền quản lý chợ. Theo thông báo của Cty Vạn Thành Phát, ngày 23-8, đơn vị này đã chấm dứt hợp đồng với Cty Nghĩa Bình và cho một đơn vị thứ 3 thuê lại để quản lý. Mặc dù đã quá thời hạn chuyển giao nhưng do vướng mắc các thủ tục, đơn vị thứ 3 này vẫn chưa thể nhận quyền quản lý. Tuy nhiên, đại diện Cty Nghĩa Bình cho rằng, họ vẫn có quyền để quản lý chợ Phú Bài. Chính sự nhập nhằng về những thủ tục dân sự này dẫn đến mâu thuẫn, xô xát.

Ông Nguyễn Đắc Tập- Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy thừa nhận, tình trạng mất ANTT tại chợ Phú Bài âm ỉ những ngày gần đây. Trước tình hình phức tạp, ngày 27-9, UBND thị xã Hương Thủy tổ chức cuộc họp khẩn cấp giữa các cơ quan ban ngành và đơn vị liên quan. Theo lãnh đạo CA thị xã Hương Thủy, việc bất hợp tác từ phía Cty Nghĩa Bình và Cty Vạn Thành Phát khiến việc giải quyết vấn đề khó khăn. Ông Nguyễn Đắc Tập xác nhận, chính việc tranh chấp hợp đồng dân sự giữa Cty Vạn Thành Phát và Cty Nghĩa Bình khiến tiểu thương bị thiệt thòi trong quá trình kinh doanh tại chợ. Ông Tập yêu cầu các cơ quan ban ngành kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm của ban Quản lý chợ Phú Bài, đồng thời ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. Trước sự chứng kiến của đại diện Cty Vạn Thành Phát và Cty Nghĩa Bình, ông Tập nói: “Hợp đồng dân sự giữa Cty Vạn Thành Phát và Cty Nghĩa Bình phải nhanh chóng thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được cần có sự can thiệp của tòa án theo quy định của pháp luật. Khi giải quyết xong việc tranh chấp hợp đồng này, phía Cty Vạn Thành Phát mới cho đơn vị thứ 3 thuê lại nếu có nhu cầu. Trên cơ sở đảm bảo việc kinh doanh của tiểu thương tại chợ, trong thời hạn từ 3-5 ngày, các đơn vị liên quan phải giải quyết xong thỏa thuận việc tranh chấp nếu không chúng tôi sẽ đình chỉ hoạt động của ban quản lý chợ. Thậm chí báo cáo UBND tỉnh thu hồi việc thuê đất của đơn vị chủ đầu tư để hướng đến các giải pháp khác”.

H.LAN