Azerbaijan đề nghị đàm phán sau khi Armenia dùng tên lửa tấn công

Thứ ba, 06/10/2020 11:52

Chỉ vài giờ sau cuộc tấn công được xác nhận là sử dụng vũ khí tên lửa chiến thuật của Quân đội Armenia, cụ thể là theo dữ liệu được công khai là tên lửa R-17 Elbrus (Scud-B), Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev thông báo rằng, ông dự định bắt đầu đối thoại với Yerevan về một thỏa thuận ngừng bắn.

“Azerbaijan sẽ quay trở lại lệnh ngừng bắn nếu Armenia đưa ra lịch trình rút quân khỏi Nagorno-Karabakh”, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã nêu điều này trong bài phát biểu trước người dân. Nhà lãnh đạo này thừa nhận rằng sẽ rất khó để làm được điều này vào thời điểm đang diễn ra những trận chiến ác liệt ở Karabakh nhưng nhấn mạnh: “trong mọi trường hợp, có thể chúng tôi sẽ làm việc về vấn đề này”. Trước đó, hôm 5-10 xuất hiện một số thông tin cho rằng, quân đội Armenia đã sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-E do Nga sản xuất để bắn phá một số mục tiêu chiến lược của Azerbaijan, sau khi Baku dùng tên lửa LORA oanh kích một cây cầu nối vùng lãnh thổ Nagorno-Karabakh với Armenia.

Tuy nhiên theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Azerbaijan thì các mục tiêu chiến lược của họ đã bị Armenia tấn công bằng một loại tên lửa đạn đạo khác cũ hơn nhiều, ra đời từ thời Liên Xô. Đó là là tên lửa R-17 Elbrus (Scud-B).

T.L