Bà Harris nói gì trong cuộc phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình?

Thứ bảy, 31/08/2024 08:45

Ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris và người đồng hành tranh cử Tim Walz đã xuất hiện trên CNN trong cuộc phỏng vấn chuyên sâu đầu tiên kể từ khi tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ.

Phó Tổng thống Kamala Harris đã có cuộc trả lời phỏng vấn vào tối 29-8, lần đầu tiên kể từ khi bà trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ cách đây hơn một tháng. Bà Harris cùng liên danh tranh cử, Thống đốc Minnesota Tim Walz, trả lời phỏng vấn hãng tin CNN.

Bà Harris và ông Walz tại buổi phỏng vấn với CNN ngày 29-8. Ảnh: CNN
Bà Harris và ông Walz tại buổi phỏng vấn với CNN ngày 29-8. Ảnh: CNN

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, bà Harris giải thích cụ thể về lý do tại sao bà thay đổi quan điểm của mình về một số vấn đề như nhập cư và khai thác dầu đá phiến. Bà khẳng định giá trị của mình không thay đổi, nhưng thời gian làm phó tổng thống giúp bà có cái nhìn mới về một số vấn đề cấp bách nhất của nước Mỹ. "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất trong quan điểm và quyết định chính sách là các giá trị của tôi không thay đổi. Bạn hỏi về Thoả thuận Xanh mới. Tôi luôn tin rằng cuộc khủng hoảng khí hậu là có thật. Đó là một vấn đề cấp bách mà chúng ta nên sử dụng các số liệu", bà nói.

Bà Harris cho biết bà sẽ bổ nhiệm một thành viên của đảng Cộng hoà vào nội các của mình nếu đắc cử. Bà gạt bỏ việc đối thủ của mình đặt câu hỏi về vấn đề chủng tộc, gọi đây là "vở kịch cũ, gây mệt mỏi". Bà lần đầu tiên mô tả cuộc gọi điện thoại của Tổng thống Joe Biden hồi tháng 7 thông báo với bà rằng ông đang có kế hoạch từ bỏ kế hoạch tranh cử nhiệm kỳ thứ 2.

Đây cũng là cuộc phỏng vấn chung đầu tiên của bà Harris và Walz kể từ khi 2 chính trị gia này nhận đề cử của đảng Dân chủ. Bài trả lời phỏng vấn đã cung cấp cái nhìn rõ ràng của Harris về các vấn đề và chương trình nghị sự của bà khi trở thành tổng thống.

Vào ngày đầu tiên nhậm chức nếu được bầu làm tổng thống, bà Harris cho biết sẽ bắt đầu thực hiện một số đề xuất chính sách của mình để "hỗ trợ tầng lớp trung lưu". Điều đó bao gồm kế hoạch của bà về "nền kinh tế cơ hội", một điều mà bà Harris đã nói đến trong quá trình vận động tranh cử trong bối cảnh nhiều cử tri cho rằng vấn đề kinh tế và giá cả các mặt hàng thiết yếu là chủ đề ưu tiên hàng đầu trong cuộc bầu cử năm nay. Bà Harris cam kết sẽ đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ và các "gia đình Mỹ" bằng cách giúp giá cả nhà ở trở nên phải chăng hơn và mở rộng khoản khấu trừ thuế cho cha mẹ để nuôi con. Bà cũng kêu gọi áp dụng lệnh cấm liên bang đầu tiên đối với việc tăng giá thực phẩm và hàng tạp hóa, một động thái mà bà cho biết sẽ làm giảm giá hàng hóa.

Bà Harris đã công kích đối thủ Donald Trump, nói rằng cựu tổng thống đã "thúc đẩy một chương trình nghị sự" đang "làm giảm bản sắc và sức mạnh của chúng ta với tư cách là nước Mỹ". "Khi tôi nhìn vào những khát vọng, mục tiêu, tham vọng của người dân Mỹ, tôi nghĩ rằng mọi người đã sẵn sàng cho một con đường mới để tiến về phía trước", bà nói. Bà Harris cáo buộc ông Trump tác động khiến dự luật biên giới lưỡng đảng không được thông qua hồi đầu năm nay vì lợi ích chính trị.

Khi được hỏi liệu bà có làm gì khác biệt so với ông Biden về cuộc chiến của Israel ở Gaza hay không, bà nói rằng bà "rõ ràng và kiên định" trong "cam kết bảo vệ Israel và khả năng tự vệ của nước này", đồng thời nói thêm: "Điều đó sẽ không thay đổi". Tuy nhiên, bà cho biết "quá nhiều người Palestine vô tội đã bị giết", và "chúng ta phải đạt được một thỏa thuận" nhằm ngừng bắn và giải thoát con tin. Bà Harris ca ngợi tiến bộ kinh tế dưới thời ông Biden.

Bà Harris đã nhấn mạnh những thành tựu mà bà và Tổng thống Joe Biden đã đạt được đối với nền kinh tế khi hai người nhậm chức. "Nền kinh tế đã sụp đổ - phần lớn là do sự quản lý yếu kém của ông Donald Trump đối với cuộc khủng hoảng đó (dịch bệnh). Khi chúng tôi nhậm chức, ưu tiên cao nhất của chúng tôi là làm những gì có thể để giải cứu nước Mỹ". Tuy nhiên, bà Harris thừa nhận rằng "giá cả, đặc biệt là hàng hóa, vẫn còn quá cao".

Bà Harris cũng cho biết bà không hối hận vì từng ủng hộ ông Biden lãnh đạo nước Mỹ thêm 4 năm nữa. Bà cho rằng, ông Biden "rất quan tâm đến người dân Mỹ" và "rất thông minh và trung thành". Bà cho biết, thời điểm làm phó tổng thống cho ông Biden là "một trong những vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi".

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích bà Harris nói lan man trong cuộc phỏng vấn với CNN. "Câu trả lời của bà ấy lan man, không mạch lạc. Bà ấy còn tuyên bố 'các giá trị của bản thân không thay đổi'. Riêng điều này tôi đồng ý, các giá trị của bà ấy vẫn chỉ đến thế thôi", ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social của ông ngày 29-8.

Ông Trump cáo buộc nếu bà Harris đắc cử, Mỹ sẽ mở cửa biên giới, người nhập cư bất hợp pháp sẽ được hưởng lợi, người dân bị tịch thu súng, ô-tô xăng bị cấm và cảnh sát sẽ bị giải thể. "Nước Mỹ sẽ thành miền đất hoang", ông Trump viết. Trước đó, ngay khi CNN phát sóng xong cuộc phỏng vấn với bà Harris, ông Trump đã viết: "Nhàm chán!".

Tài khoản Trump War Room thuộc chiến dịch Trump cũng chế giễu bà Harris vì đưa theo phó tướng Walz tham gia cuộc phỏng vấn đầu tiên từ khi bà khởi động tranh cử, chứ không trả lời một mình.

AN BÌNH