Ba Lan triển khai máy bay chiến đấu sau khi Nga không kích Ukraine

Thứ hai, 06/10/2025 10:35

Bộ Chỉ huy tác chiến của Lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết đã cho xuất kích máy bay sau khi Nga tiến hành không kích nhằm vào lãnh thổ Ukraine.

Theo hãng tin TASS ngày 5-10, Bộ Chỉ huy tác chiến của Lực lượng vũ trang Ba Lan đăng thông báo trên mạng xã hội X cho biết đã kích hoạt toàn bộ các quy trình cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho không phận quốc gia. Thông báo nêu rõ, máy bay của Ba Lan và các đồng minh đang hoạt động trong không phận nước này, trong khi các hệ thống phòng không và radar trinh sát được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Bộ chỉ huy cho biết thêm: "Ba Lan đã kích hoạt tất cả các thủ tục cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho không phận của mình", đồng thời xác nhận các máy bay thuộc lực lượng Ba Lan và đồng minh đang hoạt động.

Theo tờ The Kyiv Independent, rạng sáng 5-10 (giờ địa phương), một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga trên khắp Ukraine đã khiến ít nhất 5 người chết và 16 người bị thương. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Facebook rằng Nga đã phóng 500 thiết bị bay không người lái (UAV) và 50 tên lửa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo, nhắm vào các tỉnh của Ukraine. Sau các cuộc tấn công của Nga, ông Zelensky cho rằng cần tăng cường bảo vệ, triển khai nhanh chóng tất cả các thỏa thuận quốc phòng, đặc biệt là về phòng không. Theo ông, một lệnh ngừng bắn đơn phương trên bầu trời là có thể mở đường cho ngoại giao thực sự.

Cuộc tấn công mới nhất của Nga diễn ra trong bối cảnh Ukraine và các đối tác châu Âu đang thảo luận về kế hoạch phòng không "bức tường chống UAV" để bảo vệ sườn phía Đông của Liên minh châu Âu (EU) sau các vụ UAV xâm nhập gần đây và giúp Ukraine bảo vệ không phận.

Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 15-10 tại Brussels, trong cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO, sau đó là cuộc họp EU. Trong diễn biến liên quan, EU sẽ viện trợ 2 tỷ EUR để cung cấp UAV cho Ukraine, nhằm mở rộng năng lực quân sự của nước này trong bối cảnh xung đột kéo dài.

T.N

Tổng thống Putin phản hồi tuyên bố Nga là “hổ giấy”

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản pháo lại bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi Nga là “hổ giấy”, đồng thời ám chỉ rằng chính NATO mới có thể bị xem như vậy.

Nga gửi loạt thông điệp “cứng rắn” – Xung đột chưa thể hạ nhiệt

Tổng thống và giới chức Nga hôm 2/10 đã đưa ra một loạt tuyên bố cứng rắn gửi tới Mỹ và các nước đồng minh châu Âu, NATO, cảnh báo việc gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine sẽ là bước leo thang gây căng thẳng.

Ông Trump đổi giọng, nói Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23-9 bày tỏ tin tưởng Ukraine đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ từ Nga, khôi phục lại đường biên giới như trước khi xảy ra xung đột và ông tin rằng các nước thành viên NATO có thể bắn hạ máy bay Nga nếu chúng xâm phạm không phận của liên minh, một động thái leo thang chỉ trích Điện Kremlin