Bà Ursula von der Leyen tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban châu Âu

Thứ bảy, 20/07/2024 08:41

Theo tờ Guardian của Anh, bà Ursula von der Leyen đã tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) với một chiến thắng vang dội tại Nghị viện châu Âu khi các nhà lập pháp chính thống đoàn kết chống lại các lực lượng chống Liên minh châu Âu (EU) và phe cực hữu.

Bà Ursula von der Leyen giành chiến thắng với 401 phiếu ủng hộ. Ảnh: shutterstock
Bà Ursula von der Leyen giành chiến thắng với 401 phiếu ủng hộ. Ảnh: shutterstock

Hội trường ở Strasbourg (Pháp) nổ ra tràng pháo tay khi biết rõ rằng bà von der Leyen, người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo cơ quan điều hành Liên minh châu Âu, đã giành được số phiếu vượt trên mức cần thiết để tái đắc cử - một kết quả mạnh mẽ hơn cuộc bầu cử đầu tiên mà bà đắc cử vào năm 2019. Cụ thể, bà von der Leyen giành được 401 phiếu ủng hộ, cao hơn mức cần thiết 41 phiếu. Chỉ có 284 nghị sĩ bỏ phiếu chống, 15 người bỏ phiếu trắng và 7 phiếu vô hiệu. Chiến thắng này đã củng cố vị thế của bà von der Leyen với tư cách là một trong những Chủ tịch EC có ảnh hưởng nhất trong lịch sử.

Bà von der Leyen được đánh giá cao vì sự hỗ trợ sớm và rõ ràng dành cho Ukraine cũng như một phản ứng tiên phong đối với đại dịch COVID-19 dẫn đến việc chung mua vaccine và khoản vay chung đầu tiên với việc thành lập Quỹ Phục hồi COVID. Phát biểu tại phòng họp ở Strasbourg, bà von der Leyen kêu gọi "tất cả các lực lượng dân chủ trong Nghị viện châu Âu" ủng hộ bà và công bố một loạt ưu tiên cho nhiệm kỳ thứ hai của bà. Bà von der Leyen nói: "Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận rằng những kẻ mị dân và những kẻ cực đoan đang phá hủy lối sống châu Âu của chúng ta".

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã chúc mừng bà von der Leyen, nói rằng việc bà tái đắc cử là "một dấu hiệu rõ ràng về khả năng hành động của chúng tôi trong Liên minh châu Âu, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn". Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói: "Tôi chắc chắn bà sẽ làm tốt công việc. Chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó".

Thúc đẩy chính sách quốc phòng mới cho EU

Phát biểu trước các nghị sĩ EU trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, bà von der Leyen cam kết triển khai các dự án phòng thủ của EU, trong đó có lá chắn phòng không. Trong bài phát biểu ở Strasbourg (Pháp), bà von der Leyen đã vạch ra một chương trình hướng tới sự thịnh vượng và an ninh của châu Âu. "5 năm tới sẽ xác định vị trí của châu Âu trên thế giới trong 5 thập niên tới. Nó sẽ quyết định liệu chúng ta có định hình tương lai của chính mình hay để nó được định hình bởi các sự kiện hoặc bởi những bên khác", bà nói.

Sau khi cam kết hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, bà cho biết quyền tự do của châu Âu đang bị đe dọa và EU cần phải đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng. Bà Von der Leyen cam kết tập trung xây dựng một "liên minh quốc phòng châu Âu thực sự". Theo bà Von der Leyen, các dự án quốc phòng quy mô lớn của EU nên chú trọng vào những mối đe dọa chung lớn nhất cũng như mối nguy xuyên biên giới. Tài liệu có đoạn viết: "Chúng tôi sẽ đề xuất một số Dự án Quốc phòng vì lợi ích chung của châu Âu, bắt đầu bằng Lá chắn phòng không châu Âu và phòng thủ mạng".

Chủ tịch EC đương nhiệm xác nhận có kế hoạch bổ nhiệm vị trí mới là ủy viên phụ trách vấn đề quốc phòng, đồng thời cho biết sẽ công bố "Sách Trắng về Tương lai ngành quốc phòng châu Âu" trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tiếp theo.

Nga lên tiếng

Sau phát biểu của Chủ tịch EC, Nga đã lên tiếng cảnh báo. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ý tưởng của bà von der Leyen là bằng chứng tiếp theo cho thấy khối này đang tìm cách leo thang tình hình an ninh tại châu Âu.

Quan chức Kremlin nhận định, phát biểu của bà phản ánh "sự thay đổi ưu tiên" của EU để tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực quân sự. Ông cáo buộc, điều này "một lần nữa khẳng định rằng các quốc gia châu Âu nói chung đang thúc đẩy quân sự hóa, leo thang căng thẳng và phụ thuộc vào các phương pháp đối đầu trong chính sách đối ngoại của họ".

Ông Peskov tiếp tục nhấn mạnh rằng "Nga không gây ra mối đe dọa nào cho bất kỳ nước nào ở EU", đồng thời nhắc lại rằng hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine là nhằm bảo vệ lợi ích của mình trong tình huống "các nước EU đã loại trừ bất kỳ phương án đối thoại trước mối quan ngại của Nga".

AN BÌNH