Bà Vân toàn quyền quyết định đối với tài sản

Thứ hai, 06/06/2016 09:31

(Cadn.com.vn) - Vừa qua, ông Phan Công  Dũng (1957, trú tổ 29, P.  Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) gửi đơn đến Báo Công an TP Đà Nẵng, trình bày: "Khi còn sống, cha tôi là ông Phan Công Thiện có tạo dựng được căn nhà số 104-Nguyễn Chí Thanh (P. Hải Châu 1, Đà Nẵng). Mẹ tôi qua đời, cha tôi tái hôn cùng bà Nguyễn Thị Vân và sinh được 3 người con trai. Bản thân tôi bị thương tật (cụt chân phải), việc đi lại rất khó khăn. Tháng 5-2011, tôi bị tai nạn giao thông nên chân còn lại bị tê liệt; mọi sinh hoạt hằng ngày phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Ngày 28-4-2016, mẹ kế cùng các em cùng cha khác mẹ của tôi đã bán ngôi nhà 104-Nguyễn Chí Thanh nhưng giấu nhẹm không cho biết với mục đích khỏi chia thừa kế...".

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi mẹ ông Dũng qua đời, ông Phan Công Thiện (cha ông Dũng) đi bước nữa cùng bà Nguyễn Thị Vân và có 6 người con (4 trai, 2 gái). Khi qua đời, ông Thiện để lại ngôi nhà tại địa chỉ 104-Nguyễn Chí Thanh (Đà Nẵng). Tài sản này được xem là tài sản chung của ông Thiện-bà Vân.

Tuy nhiên, phần sở hữu của ông Thiện đối với ngôi nhà 104-Nguyễn Chí Thanh được xem là di sản thừa kế đối với các đồng thừa kế (vợ, các con). Pháp luật quy định như vậy nhưng ngày 14-12-2010, tại Phòng Công chứng số 3 (Đà Nẵng) các con ông Thiện, gồm: Phan Công Dũng, Phan Công Phương, Phan Công Lộc, Phan Công Hùng, Phan Thị Thọ, Phan Thị Thuyền, Phan Công Thìn đồng ký vào văn bản khai nhận di sản thừa kế, có nội dung: “Thỏa thuận nhường phần hưởng di sản thừa kế do ông Thiện cho bà Nguyễn Thị Vân. Việc bà Vân đứng ra khai nhận thừa kế toàn bộ phần di sản của ông Phan Công Thiện là hoàn toàn đúng pháp luật.” Với thỏa thuận này, bà Vân đã xác định quyền sở hữu của mình đối với phần di sản do ông Thiện để lại và ngày 6-4-2016 bà Vân lập hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất số 104-Nguyễn Chí Thanh cho vợ chồng ông Lê Trần Nguyên Hưng.

Trao đổi cùng chúng tôi, ông Nguyễn Hồng Song, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Q. Hải Châu, cho biết: Căn cứ vào văn bản khai nhận di sản thừa kế nên việc mua bán ngôi nhà 104-Nguyễn Chí Thanh giữa bà Nguyễn Thị Vân và vợ chồng ông Lê Trần Nguyên Hưng diễn ra hoàn toàn đúng pháp luật.

Ông Phan Công Dũng.

Tìm hiểu thêm, ngày 2-6-2016, chúng tôi có buổi làm việc cùng ông Phan Công Hùng (1960, em cùng cha khác mẹ với ông Dũng, trú tổ 37C, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu) và được ông Hùng xác nhận: Sau khi bán ngôi nhà được một số tiền, bà Vân đã chia đều cho các con mỗi người một ít, phần còn lại dùng để mua nơi ở mới và dùng làm chi phí dưỡng già. Cụ thể, đối với anh Dũng được chia 250 triệu đồng. "Số tiền này, tôi và em ruột tên Phan Công Thìn trao tận tay anh Dũng 200 triệu đồng tại nhà riêng ở tổ 29 (P. Hòa Hải), anh Dũng viết giấy nhận tiền; 50 triệu đồng còn lại, chúng tôi cất giữ. Việc mẹ tôi cho ai, số tiền bao nhiêu thuộc quyền quyết định của bà, chúng tôi không có ý kiến…", ông Hùng nói.

 Việc ông Dũng cùng những đồng thừa kế tự nguyện ký vào văn bản khai nhận di sản thừa kế của bà Nguyễn Thị Vân cũng đồng nghĩa với việc bà Vân có quyền quyết định đối với tài sản do ông Thiện để lại. Vì vậy, những khiếu nại sau này của ông Dũng liên quan đến việc phân chia di sản thừa kế của cha mình là không đúng với quy định của pháp luật.

M.T