Bác sĩ, nhà văn Đỗ Hồng Ngọc ra mắt sách "Áo xưa dù nhàu"

Thứ ba, 14/02/2023 13:50
Ở tuổi 83, bác sĩ, nhà văn, nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc vừa cho ra mắt cuốn sách "Áo xưa dù nhàu" do Phanbook và Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành.

Thông qua góc nhìn rất riêng của bác sĩ, nhà văn Đỗ Hồng Ngọc, tập sách khắc họa chân dung 18 nhân vật: Nguyễn Hiến Lê, Võ Hồng, Ngu Í Nguyễn Hữu Ngư, GS Trần Văn Khê, Dương Cẩm Chương, Trang Thế Hy, Quách Tấn, Huyền Chi, Tôn Nữ Hỷ Khương, Phạm Thiên Thư, Lưu Trọng Lư, Huy Cận, Võ Phiến, Nguyễn Bắc Sơn, Trần Vấn Lệ, Du Tử Lê, Khánh Minh, Cao Huy Thuần. Tại buổi giới thiệu sách mới đây ở TP Hồ Chí Minh, tác giả cho biết, những câu chuyện, những kỷ niệm cùng các nhân vật ở trong "Áo xưa dù nhàu" là những người thầy, những người bạn lớn trong cuộc đời ông. Thông qua cuốn sách này, tác giả muốn thay lời tri ân và gợi nhắc những kỷ niệm xưa.

Được biết, tựa đề "Áo xưa dù nhàu"... là lời đề từ mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết cho quyển sách "Gió heo may đã về" của nhà văn Đỗ Hồng Ngọc năm 1997. Và ông lấy nó làm tựa đề cho cuốn sách mới này.

B.T