“Bác tài” tranh thủ làm thêm

Thứ năm, 08/12/2022 15:49
Thường xuyên chạy hàng xuyên biên giới nên tài xế Đinh Văn Trung (1990, trú xã An Dũng, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh) tranh thủ “kiếm thêm” dịp cuối năm bằng cách mua pháo hoa nổ từ Lào giấu đưa về Việt Nam bán.
Đối tượng Tuấn và tang vật.
Đối tượng Trung bị bắt giữ cùng số tang vật.

Để qua mắt các lực lượng chức năng, Đinh Văn Trung gia cố ca-bin xe đầu kéo để cất giấu pháo lậu. Chiều 4-12, khi Trung điều khiển xe đầu kéo BKS 37H-02284 kéo rơ-moóc BKS 37R-03432 đi từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang vận chuyển 14 hộp pháo hoa nổ (trọng lượng gần 20kg). Bước đầu, Trung khai nhận mua số pháo nổ của một người phụ nữ Lào ở tỉnh Bolykhamxay để đưa về Việt Nam tiêu thụ. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, để xử lý theo pháp luật.

H.T

* Nhận được tin báo của người dân về một đối tượng có biểu hiện nghi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ, trưa 5-12, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) tiến hành kiểm tra, phát hiện Lữ Minh Tuấn (1995, trú thị trấn Liên Nghĩa, H. Đức Trọng) tàng trữ 5 hộp pháo nổ. Công an huyện Đức Trọng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Tuấn, tạm giữ tang vật, gồm: 5 hộp pháo nổ, 1 xe máy, 1 điện thoại di động để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối tượng Tuấn và tang vật.

Đ.T