"Điểm đen" từ quê ra phố

Bài 1: Lật mặt quán karaoke trá hình

Thứ sáu, 04/08/2017 15:03

Không chỉ ở phố thị, nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng đang xuất hiện những “điểm đen” gây mất ANTT địa phương.

Dàn tiếp viên làm việc tại quán karaoke Diệu Hiền.

Sử dụng lao động trẻ em

Từ ngày xã Duy Châu (H. Duy Xuyên, Quảng Nam) xuất hiện quán karaoke Diệu Hiền khiến khu vực này lúc nào cũng nhộn nhịp. Ban đêm, khi làng xóm đã yên giấc thì quán Diệu Hiền vẫn đông khách ra vào nhưng đa phần là khách nam. Sự xuất hiện của quán karaoke với nhiều tiếp viên trẻ đẹp làm “ngứa mắt” không biết bao nhiêu phụ nữ chốn làng quê nhưng lại là niềm vui mới lạ của cánh mày râu.

Khác với những quán karaoke khác, quán Diệu Hiền thu hút khách không phải vì chất lượng âm thanh mà bởi những lời quảng cáo đầy “nhạy cảm”. Trên trang xã hội, quán karaoke Diệu Hiền không ngần ngại đăng những câu quảng cáo như: “Quán có hot girl mới”, “Các em sẽ có những sự vui vẻ cho chúng ta”... kèm theo đó là hình ảnh dàn tiếp viên ăn mặc thiếu vải đang tạo dáng chụp hình. Với những biểu hiện như vậy, quán karaoke Diệu Hiền nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của lực lượng CA địa phương. Từ đó các hoạt động bất minh của quán luôn được lực lượng TS theo dõi sát sao.

Tháng 6-2016, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam nhận được thông tin từ CA tỉnh Đồng Tháp về trường hợp của bà Đặng Thị Lệ Nương (trú xã Vĩnh Thạnh, H. Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) trình báo về việc con gái nuôi Hồ Thị Ánh (2003) đang bị ép làm tiếp viên kích dục tại Quảng Nam. Theo lời bà Nương thì bà nhận được điện thoại của người phụ nữ tự giới thiệu là chủ quán karaoke Diệu Hiền ở thôn Lệ An, xã Duy Châu, H. Duy Xuyên, Quảng Nam. Sau khi hỏi bà Nương có phải là mẹ nuôi của cháu Ánh không, chủ quán karaoke thông báo rằng, cháu Ánh đang ở chỗ của bà ta và muốn về quê thì phải trả cho bà ta 70 triệu đồng.

Sau khi nhận được đơn của bà Nương, Phòng CSHS CA tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản đề nghị Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam hỗ trợ giải cứu Ánh. Từ đề nghị này, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam đã lập kế hoạch điều tra, giải cứu Ánh. Qua nhiều ngày thu thập thông tin, ngày 8-8-2016, Phòng CSHS đã tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Diệu Hiền. Đúng như nhận định của các TS, em Hồ Thị Ánh đang phục vụ tại đây. Từ đây, Phòng CSHS đã làm rõ thêm về đường dây tuyển tiếp viên phục vụ karaoke của bà Nguyễn Thị Gái (chủ quán Diệu Hiền). Ngoài Ánh, các TS còn phát hiện 4 trẻ em khác gồm Nguyễn Thị Như Ý (2001, trú H. Hồng Ngự, Đồng Tháp), Hồ Thị Kim Thoa (2000), Nguyễn Thị Kim Oanh (1996, cùng trú H. Lấp Vò), Nguyễn Thị Mỹ Linh (1999, trú H. Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng).

Đường dây cắt tóc, massage, karaoke kích dục Diệu Hiền

Không chỉ đến khi quán karaoke Diệu Hiền bị lực lượng chức năng lật mặt mà cái tên Diệu Hiền từ lâu đã rất "nổi tiếng". Với “máu mặt” của mình bà Gái đã mở hàng loạt cơ sở cắt tóc, massage khắp địa bàn Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, tất cả đều lấy tên Diệu Hiền. Những quán cắt tóc, massage mang tên Diệu Hiền này luôn được đóng rèm kín mít và chỉ phục vụ khách nam. Tại đây, khách có nhu cầu tiếp viên sẵn sàng thực hiện hành vi kích dục. Sau khi thành lập hàng loạt cơ sở cắt tóc, gội đầu, massage, karaoke, bà Gái lên kế hoạch tuyển nhân viên. Đối tượng bà nhắm đến là các bé gái ở vùng nông thôn của các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Khi gặp các em, bà Gái hứa hẹn làm việc nhẹ, lương cao. Sau đó, người của bà Gái mua vé máy bay, hẹn đón các em ở Sân bay Tân Sơn Nhất rồi đưa về Quảng Nam để làm việc cho bà Gái.

Theo lời khai từ 5 bé gái được lực lượng chức năng giải cứu cho biết nhân viên làm việc dưới trướng của bà Gái hầu hết đều khoảng 14 - 15 tuổi. Vì muốn có việc làm thu nhập cao, các bé gái quê ở miền Tây Nam Bộ đã nghe lời dụ dỗ ra Quảng Nam rồi bị ép làm tiếp viên kích dục. Khi ra đến Quảng Nam bà Gái bố trí các em làm tiếp viên ở các cơ sở cắt tóc, gội đầu massage khác nhau. Để các em không chạy trốn, bà cho các em ký giấy mượn tiền để mua quần áo, điện thoại... Không những làm việc trong môi trường thiếu lành mạnh, các em còn bị ép gánh một món nợ không thể nào trả nổi nên chỉ còn cách chấp nhận làm việc cho bà Gái. Hằng ngày, các em được người của bà Gái chở từ chỗ trọ đến các cơ sở kích dục trá hình để làm việc. Đến tối lại chở các em về nhà trọ. Bà Gái không cho các em giao du với bất kỳ ai và không được đi đâu ngoài sự kiểm soát của nhân viên quản lý.

Thượng tá Thái Văn Việt - Phó trưởng CAH Duy Xuyên cho biết: “Quán karaoke, cắt tóc, massage Diệu Hiền là một trong những điểm đen gây mất ANTT tại địa phương. Cơ sở của bà Gái hoạt động trên nhiều địa bàn khác nhau và rất tinh vi gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các bé gái, bà Gái đã hướng dẫn các em làm những chuyện bậy bạ, trái với pháp luật. Vì thiếu hiểu biết nên nhiều em chấp nhận ở lại làm việc, không báo cáo với cơ quan chức năng. Mới đây, CAX Duy Phước phối hợp với lực lượng CAH cũng đã lập biên bản đối với 1 tiệm cắt tóc gội đầu Diệu Hiền trên địa bàn. Theo thông tin hiện vẫn còn nhiều bé gái đang làm việc cho bà Gái. Lực lượng CAH đang phối hợp với Phòng CSHS CA tỉnh tiếp tục làm rõ những sai phạm, tích cực giải cứu các em còn lại cũng như điều tra xử lý sai phạm của chủ cơ sở cắt tóc, gội đầu, massage, karaoke Diệu Hiền”.

(còn nữa)

Đ.D