Xóa ổ mại dâm trong nhà nghỉ Thanh Thảo

Bài 1: Những dấu hiệu đáng ngờ

Thứ tư, 02/08/2017 15:09

Đầu tháng 7-2017, qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát (TS) Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng phát hiện tại nhà nghỉ Thanh Thảo, số 793 - Nguyễn Tất Thành, thuộc địa bàn P. Xuân Hà có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động mại dâm trá hình. Qua quan sát, TS dễ dàng nhận thấy nhà nghỉ Thanh Thảo thường xuyên có khách nam đi một mình đến và sau khoảng nửa giờ lại trở ra. Việc này cứ lặp đi lặp lại thường xuyên vào bất kể giờ nào trong ngày, kể cả ban đêm. Chính điều này đã đặt ra cho TS nhiều câu hỏi buộc phải có câu trả lời thỏa đáng.

Nhà nghỉ Thanh Thảo

Từ những dấu hiệu bất thường nói trên, Trung tá Phan Duy Thạch - Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê đề nghị các TS quản lý địa bàn, TS mảng chuyên đề về tệ nạn xã hội tập trung xác minh nhân thân chủ nhà nghỉ cũng như người quản lý. Qua nắm thông tin từ nhiều nguồn, TS xác định chủ nhà nghỉ là Đỗ Thị Thúy Mai (trú tổ 66, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê). Người làm nhiệm vụ quản lý, lễ tân là Lê Thị Lan (trú tổ 11, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Khi tra cứu những tài liệu liên quan đến những người này, TS phát hiện thêm chi tiết, Lê Thị Lan là đối tượng từng bị CATP Đà Nẵng bắt vào năm 2015 và đã bị tòa án kết án 5 năm tù về tội “Chứa mại dâm”. Chính điều này đã giúp các TS củng cố thêm nhận định về hoạt động mại dâm tại nhà nghỉ Thanh Thảo trên đường Nguyễn Tất Thành.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, TS biết được Lan có nhiều hoạt động rất mờ ám và quan hệ rất rộng với các gái bán dâm trên địa bàn TP Đà Nẵng. Cũng trong thời gian này, tại nhà nghỉ thường xuyên có hàng chục cô gái ăn mặc hở hang đến từ nhiều địa phương khác nhau. Tuy nhiên, trong số đó chỉ có 2 - 3 cô gái đến thuê phòng lưu trú dài ngày; có cô chỉ ở vào buổi tối. Thậm chí, có người làm nhân viên hớt tóc nhưng buổi tối vẫn đến thuê phòng lưu trú. Nghi vấn về hoạt động mại dâm tại nhà nghỉ Thanh Thảo càng được các TS củng cố thêm.

Đi sâu nghiên cứu các trang mạng xã hội, TS phát hiện thêm nhiều chi tiết xung quanh hoạt động mại dâm tại đây. Đó là khi vào mạng xã hội “Le Lucs” đăng status trên diễn đàn “G.G.Đ.N” có đăng nội dung liên quan đến giá đi khách, số điện thoại liên hệ, địa chỉ nhà nghỉ Thanh Thảo, cách thức liên lạc. Thậm chí còn sử dụng các nickname facebook chụp những hình ảnh nhạy cảm của các cô gái trong bộ trang phục bikini rồi đưa lên mạng thông báo giá mua dâm, giá phòng nghỉ, địa chỉ cụ thể nơi mua bán dâm là nhà nghỉ Thanh Thảo. Nhiều địa chỉ trang mạng khác cũng đăng tải các nội dung tương tự. Tìm mọi cách tiếp cận đối tượng để xác minh, tìm hiểu các chứng cứ liên quan phục vụ cho công tác đấu tranh về sau, các TS đã củng cố thêm nhiều bằng chứng xác thực về một đường dây chứa mại dâm và môi giới mại dâm đang hoạt động ngầm ngay trong nhà nghỉ Thanh Thảo. Các cô gái bán dâm đều là những người từ địa phương khác đến như Quảng Ngãi, Gia Lai và một số tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ. Phương thức được những người này sử dụng để mời gọi khách làng chơi là dùng máy tính xách tay, điện thoại di động lên mạng để môi giới mại dâm.

Sau một thời gian xác minh, theo dõi, TS đã khẳng định được, nhà nghỉ Thanh Thảo chính là tụ điểm mua bán dâm nên đã báo cáo với lãnh đạo CAQ Thanh Khê toàn bộ nội dung liên quan. Trên cơ sở báo cáo của TS, Đại tá Trần Thanh Hải - Trưởng CAQ Thanh Khê quyết định xác lập Chuyên án VA717 và giao cho Thượng tá Kiều Văn Vương - Phó trưởng CAQ làm Trưởng ban chuyên án (BCA) để tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá tụ điểm TNXH nhức nhối này, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. Từ thời điểm BCA được xác lập, tất cả các đối tượng liên quan cũng như số gái đang lưu trú, hoạt động tại đây đều được các TS tập trung xác minh nhân thân đầy đủ; đồng thời giám sát kỹ mọi di biến động nhằm đề phòng có sự bất trắc xảy ra ngoài ý muốn.

Đến cuối tháng 7-2017, nhận thấy đã đến lúc triệt xóa tụ điểm này nên lãnh đạo CAQ Thanh Khê đã triệu tập cuộc họp bất thường để thống nhất phương án bắt quả tang.

(còn tiếp)

Phương Kiếm