XÉT XỬ VỤ 3 TRẺ SƠ SINH TỬ VONG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA H. HƯỚNG HÓA:

Bài học đắt giá cho ngành y tế

Thứ bảy, 28/03/2015 11:36

(Cadn.com.vn) - Ngày 27-3, TAND tỉnh Quảng Trị tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa H. Hướng Hóa làm 3 trẻ sơ sinh tử vong.

4 bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Thị Thuận (1974, y sĩ khoa sản) bị truy tố về tội "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp"; 3 bị cáo: Nguyễn Văn Thiện (Phó GĐ Bệnh viện Đa khoa H. Hướng Hóa), Trần Thị Hải Vân (Y tá trưởng, khoa khám bệnh) và Lê Huỳnh Sơn (Phó phòng Kế hoạch- tổng hợp, cử nhân gây mê phụ trách phòng mổ) cùng bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tại phiên tòa, bị cáo Thuận khai: Sáng 20-9-2013, Y sĩ Thuận thực hiện y lệnh của bác sĩ tiêm vaccine viêm gan B cho 3 trẻ sơ sinh là con của các sản phụ Nguyễn Thị Nga (trú TT Lao Bảo), Trần Thị Hà (trú TT Khe Sanh) và Hồ Thị Sương (trú xã Thuận, đều thuộc H. Hướng Hóa).

Sản phụ Hồ Thị Sương cùng 2 bị hại trong vụ án tại phiên tòa.

Sau khi nhận y lệnh y sĩ Thuận đến khoa khám bệnh, nơi đặt tủ lạnh bảo quản thuốc. Do mất điện nên y sĩ Thuận bật đèn pin ĐTDĐ để soi mở tủ lạnh lấy thuốc nhưng do chủ quan, không kiểm tra nên đã lấy nhầm 3 lọ thuốc Esmeron trong hộp giấy không đậy nắp, sau đó thao tác rút thuốc tiêm cho 3 trẻ. Do nghĩ là lọ thuốc viêm gan B nên sau khi tiêm cho 3 trẻ sơ sinh con của các sản phụ trên, y sĩ Thuận tiếp tục đi thăm khám cho các bệnh nhân khác. Gần 1 giờ đồng hồ sau, y sĩ Thuận nghe kêu cứu liền chạy đến thì phát hiện 3 trẻ trong tình trạng tím tái, thở nấc nên nhanh chóng đưa sang phòng cấp cứu. Mặc dù đã được Bệnh viện dốc sức cứu nhưng các trẻ đã tử vong lúc 9 giờ cùng ngày. Y sĩ Thuận thừa nhận đã tiêm nhầm thuốc cho trẻ.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Đối với bị cáo Lê Huỳnh Sơn, thừa nhận là người trực tiếp gửi bỏ thuốc Esmeron vào tủ lạnh bảo quản vaccine viêm gan B nhưng không thông báo cho ai. Bị cáo Nguyễn Văn Thiện, Phó GĐ Bệnh viện cho rằng đã có nhắc nhở cán bộ nhân viên sau cuộc kiểm tra bảo quản sử dụng vaccine viêm gan B khi phát hiện có lọ thuốc lạ trong tủ lạnh vào ngày 18-7- 2013. Tuy nhiên, nhắc nhở này không quyết liệt. Đối với bị cáo Vân, tại phiên tòa khai báo được giao quản lý tủ lạnh bảo quản thuốc nhưng thực tế ngăn để thuốc vaccine gan B là thuộc khoa sản. Một điều nhận ra qua phiên tòa mặc dù đầu tư trang thiết bị y tế còn hạn chế, quá thiếu thốn nhưng nguyên nhân chính là sự chủ quan, tùy tiện, vô trách nhiệm, thiếu cẩn trọng của những bị cáo. Đó chính là lý do dẫn đến vụ việc đau lòng trên. Bài học đắt giá không chỉ cho các bị cáo mà cho cả ngành y tế.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt bị cáo Thuận 5 năm tù, bị cáo Sơn 4 năm tù, bị cáo Thiện 3 năm tù, bị cáo Vân 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Bảo Hà