Bài viết về ông Đỗ Đình Dũ hoàn toàn chính xác

Thứ tư, 23/01/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng số 299, ra ngày 14-12-2012 có đăng bài "Đằng sau những chiêu trò của ông Đỗ Đình Dũ" phản ánh việc ông Đỗ Đình Dũ (1959, trú Nhơn Thọ 2, xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) lợi dụng quyền dân chủ của công dân tổ chức khiếu kiện kéo dài, không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương. Sau khi báo đăng, ông Dũ có đơn khiếu nại, cho rằng những nội dung được đăng đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân. Làm rõ những nội dung được nêu trong đơn, Báo Công an TP Đà Nẵng xác định...

Theo tài liệu đã thu thập, ông Đỗ Đình Dũ có trình độ văn hóa: 9/12, nghề nghiệp: nông; trong thời gian qua, lợi dụng quyền tự do dân chủ và những quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo, ông Dũ đã viết đơn cho nhiều người đi khiếu kiện một số cán bộ, cơ quan Nhà nước với nội dung sai sự thật hoặc không đúng với bản chất của vụ việc.

Khiếu nại vượt cấp, gây mất ANTT

Từ năm 2008, gia đình của ông Đỗ Đình Dũ, gồm: bà Hồ Thị Chơi (mẹ ruột), Đỗ Tấn Phát, Đỗ Tấn Quốc (em ruột) và Nhà thờ tộc Đỗ nằm trong dự án khu D-KDC Nam Cẩm Lệ đã được các cơ quan chức năng kiểm định, đền bù thỏa đáng nhưng các hộ trên vẫn không chấp hành, không cho kiểm định, đền bù, thu hồi đất. Đồng thời, các hộ trên liên tục làm đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo nhiều cán bộ Nhà nước có hành vi lợi dụng chức quyền làm trái các quy định của Nhà nước xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tuy nhiên, qua kiểm tra, xác minh, các cơ quan chức năng đã kết luận những nội dung được ông Dũ và gia đình tố cáo đều sai sự thật.

Ngoài ra, bản thân ông Đỗ Đình Dũ đã nhận ủy quyền của nhiều người để viết đơn khiếu kiện gửi đến các cơ quan chức năng có nội dung tố cáo một số cán bộ có chức năng. Cụ thể, trường hợp Thẩm phán Đặng Ngọc Cường (TAND H. Hòa Vang) khi được phân công thụ lý, xét xử vụ án tranh chấp của Nguyễn Thị Chi với HTX Nông nghiệp Hòa Phước. Trong quá trình giải quyết vụ án đều tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật song ông Dũ vẫn viết đơn tố cáo Thẩm phán Đặng Ngọc Cường có những hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại cho nguyên đơn. Qua xác minh, TAND H. Hòa Vang và TAND TP Đà Nẵng đều trả lời những nội dung tố cáo trên không có cơ sở. Tương tự, ngày 4-4-2012, tại tiền sảnh TAND Q. Cẩm Lệ, trong lúc HĐXX đang xét xử vụ kiện "Chủ tịch UBND Q. Cẩm Lệ ban hành các quyết định trái pháp luật" của nguyên đơn Trần Thị Kinh (trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ). Dù chẳng liên quan nhưng ông Dũ vẫn đến TAND Q. Cẩm Lệ và có hành vi gây rối trật tự công cộng. Do vậy, CAP Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ) đã lập biên bản sự việc, đưa ông Dũ về cơ quan làm việc và tạm giữ CMND của ông Dũ. Sau đó ông Dũ đã gian dối trong việc khai mất CMND để xin cấp lại CMND khác.

Sai trái rõ ràng như vậy nhưng ông Dũ vẫn gửi đơn "khiếu nại khẩn cấp" có nội dung vu cáo bà Tán Thị Thu Dung- Chánh án TAND và ông Trần Thanh Nhơn- Phó trưởng CAQ Cẩm Lệ có hành vi lợi dụng chức quyền trù dập người khiếu nại, tố cáo sai phạm của cán bộ...

Đi kiện thay người khác

Thời gian qua, ông Đỗ Đình Dũ đã nhận ủy quyền của nhiều người ở Đà Nẵng, Quảng Nam để đi kiện thay. Cụ thể, tháng 8-2011 ông Dũ nhận ủy quyền của bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (trú xã Điện Hòa, H. Điện Bàn, Quảng Nam) để khiếu nại ông Nguyễn Văn Giang-Chủ tịch UBND xã Điện Hòa có hành vi sai phạm về thủ tục hành chính trong việc giải quyết tranh chấp đất đai. Hoặc trường hợp nhận ủy quyền của bà Dương Thị Hạt (trú xã Hòa Phước)... Theo thống kê chưa đầy đủ của chúng tôi,  ông Đỗ Đình Dũ đã nhận ủy quyền để đi kiện thay cho gần 10 người sinh sống tại các địa phương khác nhau. Điều đặc biệt là bất kỳ cán bộ nào tham gia giải quyết vụ việc đều bị ông Dũ viết đơn tố cáo về những hành vi lợi dụng chức quyền trù dập người khiếu nại...

Với những chứng cứ nêu trên, cho thấy bài viết "Đằng sau những chiêu trò của ông Đỗ Đình Dũ" được đăng trên Báo CATP Đà Nẵng số 299, ra ngày 14-12-2012 là hoàn toàn chính xác.

M.T-B.B.Đ