Bản án nghiêm khắc cho kẻ ảo tưởng chính trị

Thứ sáu, 02/04/2021 08:51

Với tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, ngày 30-3, bị cáo Vũ Tiến Chi (1966, trú phường 1, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử.

Bị cáo Vũ Tiến Chi ra Tòa với thái độ chống đối, không khai báo.

Cáo trạng nêu rõ, từ đầu năm 2018, Vũ Tiến Chi tìm hiểu các thông tin từ báo chí và các trang mạng ở nước ngoài được đăng tải trên mạng Internet có nội dung đả kích chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, xuyên tạc lịch sử, nói xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo cấp cao của Nhà nước. Từ đó Vũ Tiến Chi dần tiêm nhiễm, hình thành tư tưởng tiêu cực, bất mãn.

Sau đó, Chi thường xuyên viết đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ Công an, chính quyền địa phương với những nội dung, hình ảnh không đúng sự thật. Đồng thời, thông qua 2 tài khoản Facebook cá nhân, Chi đã đăng tải, chia sẻ 338 bài viết và 181 video do đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Thúy trú tại tỉnh Khánh Hòa phát trực tiếp trên không gian mạng qua Facebook cá nhân của người này là “Nguyễn Cẩm Thúy”, “Cẩm Thúy Cô”. Những video phát trực tiếp này đều có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm, nói xấu lãnh tụ Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Các bài viết và video này đã có hàng ngàn lượt xem, bình luận, cổ súy cho việc làm của 2 đối tượng và đó đều là những đối tượng bất mãn, chống đối.

Sau rất nhiều lần gọi răn đe, giáo dục, Chi không thay đổi quan điểm mà tiếp tục có những hành vi chống đối. Ngày 23-6-2020 Chi bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình sự, thu nhiều tài liệu liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra đã trưng cầu giám định các tài liệu là video và bài viết thu giữ của Chi trong máy tính và cho kết luận: Những tài liệu, video có nội dung bóp méo tình hình thực tế, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ XHCN bằng lời kẽ thô tục; phỉ báng, đả kích các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tung tin không đúng sự thật, vu cáo, bịa đặt gây hoang mang, hoài nghi, lo lắng, tâm lý bất an trong nhân dân; xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước”.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra còn xác định, Chi và Nguyễn Thị Cẩm Thúy có ý định tập hợp, lôi kéo những người cùng quan điểm, tư tưởng thành lập “Quốc hội tự xưng” nhằm mục đích lập ra một tổ chức chính trị đối lập, từ đó thay thế cho Quốc hội của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Tuy nhiên do bất đồng quan điểm và phát sinh mâu thuẫn và trình độ có hạn, đã liên hệ nhờ nhiều đối tượng biên soạn giùm Cương lĩnh nhưng không được nên Chi và Thúy chưa thực hiện được ý đồ.

Tại tòa, bị cáo Vũ Tiến Chi không trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử, không thành khẩn khai báo. Đại diện Viện kiểm sát trong phần luận tội đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Chi mức án nghiêm khắc, từ 9 đến 10 năm tù giam.

Xét hành vi phạm tội của bị cáo, thái độ không thành khẩn, không ăn năn hối cải, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Vũ Tiến Chi 10 năm tù giam về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, phạt quản chế tại địa phương 3 năm sau khi mãn hạn tù. Được biết đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Thúy đã bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Cái giá của sự ảo tưởng chính trị mà Vũ Tiến Chi nhận được hy vọng là bài học cho những kẻ đã và đang có âm mưu đi ngược lại lợi ích dân tộc, cố tình phá hoại thành quả của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước mà bao thế hệ đã phải đổ máu.

ĐỨC HUY