Bản án thích đáng cho những kẻ tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Thứ hai, 31/08/2020 09:23

Ngày 29-8, TAND TP Đà Nẵng xét xử vụ án: “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” đối với các bị cáo: Chen Xian Fa (1993, trú tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), Hồ Thị Thu Trinh (1996, trú H. Phú Ninh, Quảng Nam) và Huỳnh Ngọc Diễm (1979, trú Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

3 bị cáo tại phiên xét xử.

Tại phiên tòa, bị cáo Trinh khai nhận: Năm 2018, Trinh tốt nghiệp khoa tiếng Trung đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng và sau đó hành nghề hướng dẫn viên du lịch tự do tại Đà Nẵng. Ngoài ra, Trinh làm thêm nghề gia sư (dạy thêm tiếng Trung Quốc) nên từ đó gặp được Huỳnh Ngọc Diễm, nữ giáo viên môn Ngữ văn tại một trường THCS trên địa bàn Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Còn với bị cáo Diễm, do sống tại địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn, nơi có đông khách Trung Quốc lưu trú nên Diễm lân la sang lĩnh vực cho thuê nhà trọ bằng hình thức thuê nhà của người khác rồi “bắt mối” cho khách thuê lại lấy chênh lệch. Ngoài ra, Diễm còn kiêm thêm dịch vụ cung cấp lương thực, thực phẩm, cho thuê xe máy... khi khách có nhu cầu. Do chưa biết tiếng Trung Quốc nên Diễm nhờ Trinh đến nhà dạy kèm cho bản thân và con trai...

Qua giao tiếp, Diễm nhờ Trinh môi giới khách Trung Quốc đến thuê nhà, nếu có người thuê sẽ được chia “hoa hồng”. Để môi giới, Trinh thông qua mạng Wechat làm quen với Chen Xian Fa. Ngày 23-6-2020, Chen Xian Fa đang ở Trung Quốc liên hệ với Hồ Thị Thu Trinh hỏi thuê một căn nhà có 3 phòng để ở. Dù biết Chen Xian Fa không có thị thực để nhập cảnh vào Việt Nam nhưng Trinh vẫn đồng ý tìm nhà cho thuê. Sau đó Trinh liên hệ với Huỳnh Ngọc Diễm để thuê nhà số 39- Dương Tử Giang (P. Khuê Mỹ) của ông Kiều Đình Thuận trong thời gian 3 tháng, với giá 19 triệu đồng/tháng. Thuê được nhà, Trinh và Diễm thống nhất nâng giá hợp đồng lên 23 triệu đồng/tháng để hưởng tiền chênh lệch và thông báo cho Fa biết.

Ngày 28-6-2020, tại Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc), Chen Xian Fa rủ Wang Wen Di (1993), Chen Shuang Gui (1994) và Wang Jiang Bo (1989) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích làm công việc quảng cáo bán hàng giúp cho Fa trên mạng Wechat, QQ... Cùng ngày, cả 4 người này đón xe từ Quảng Tây đi đến vùng biên giới gần cửa khẩu Hữu Nghị rồi đi bộ theo một lối nhỏ ra đường chính và được một lái xe người Việt Nam đón chở về nhà 39- Dương Tử Giang (Đà Nẵng) do Trinh, Diễm thuê trước đó. Trong quá trình lưu trú tại 39-Dương Tử Giang, nhóm người Trung Quốc nhờ Trinh và Diễm mua đồ dùng cá nhân, thực phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày đến khi bị cơ quan CA phát hiện vì nhập cảnh, lưu trú bất hợp pháp vào ngày 11-7-2020.

Ngoài ra, các đối tượng này khai nhận: trong năm 2019 đã 2 lần tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Cụ thể, tháng 8-2019 và đầu tháng 12-2019, Chen Xian Fa từ Trung Quốc cùng với một người Trung Quốc có tên A.Jun được Trinh và Diễm phối hợp giúp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thuê nhà 84-Tuy Lý Vương (P. Khuê Mỹ) trong thời gian 3 tháng với giá 23 triệu đồng/tháng. Khi thuê nhà để ở, cả Chen Xian Fa và A.Jun không có bất cứ giấy tờ hợp pháp nào,  tháng 12-2019, lúc này Chen Xian Fa và A.Jun đang ở Trung Quốc liên hệ với Trinh để thuê nhà 84- Tuy Lý Vương trong thời gian 3 tháng. Cũng như lần trước, khi thuê nhà để ở thì cả hai không có bất cứ giấy tờ gì hợp pháp, Trinh và Diễm môi giới cho thuê cũng không báo với chính quyền địa phương...

Đứng trước bục khai báo, hai bị cáo Hồ Thị Thu Trinh và Huỳnh Ngọc Diễm thừa nhận những nội dung được nêu trong cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng là đúng. Ngoài ra, Trinh trình bày: ban đầu, chỉ biết việc cho Chen Xian Fa thuê để được hưởng tiền hoa hồng. Ngoài ra, do không hiểu về thủ tục xuất nhập cảnh nên không thực hiện việc kiểm tra các đối tượng có hộ chiếu, được cơ quan chức năng Việt Nam cho phép nhập cảnh hay không và khai báo tạm trú tại nơi lưu trú. Tương tự, bị cáo Huỳnh Ngọc Diễm khai nhận: vì muốn cải thiện một phần cuộc sống gia đình, bị cáo đã có hành vi tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép tại thành phố Đà Nẵng. Hành vi vi phạm pháp luật này xuất phát từ nhận thức hạn chế về pháp luật...

Với bị cáo Chen Xian Fa thừa nhận toàn bộ hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam của mình. Bị cáo khai nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm mục đích chạy quảng cáo trên mạng và bán hàng. Fa thừa nhận hành vi lên mạng tìm người môi giới và đã 3 lần nhập cảnh Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Ngoài ra, 3 bị cáo thừa nhận: hành vi vi phạm pháp luật này đã ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Chen Xian Fa 8 năm tù, Hồ Thị Thu Trinh 6 năm tù, Huỳnh Ngọc Diễm 5 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”, tịch thu 214.850.000 đồng do Trinh và Diễm thu lợi từ việc cho các đối tượng người nước ngoài thuê nhà, thuê xe máy mà có. Ngoài ra, HĐXX tuyên phạt bổ sung bị cáo Chen Xian Fa 50 triệu đồng, Trinh và Diễm mỗi bị cáo 40 triệu đồng.

Bản án trên cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đã và đang có hành vi tiếp tay, tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép vào đất nước Việt Nam.

M.T