Bán kết Cúp Quốc gia 2022: Hà Nội FC gặp T. Bình Định ở chung kết

Thứ năm, 24/11/2022 10:18
Cúp Quốc gia 2022 trở lại chiều 23-11 với 2 trận bán kết giữa CLB HAGL - Hà Nội FC và T. Bình Định- Đ. Thanh Hóa.
Sự xuất hiện của Xuân Trường (áo trắng) sau chấn thương không đủ giúp HAGL vượt qua Hà Nội FC.
Sự xuất hiện của Xuân Trường (áo trắng) sau chấn thương không đủ giúp HAGL vượt qua Hà Nội FC.

Đây là lần thứ hai HAGL và Hà Nội FC chạm trán nhau chỉ trong vòng 1 tuần. Cả hai đều đặt tham vọng lớn ở Cúp năm nay, đặc biệt là HAGL khi không có gặt hái danh hiệu nào ở V- League. Gần như chỉ thi đấu “cầm chừng” trong giai đoạn cuối của V.League, HAGL muốn dành tất cả những tinh túy nhất cho trận chiến này. Sau một thời gian "vắng bóng", Xuân Trường đã trở lại đội hình xuất phát của HAGL. Tuy nhiên, Công Phượng tiếp tục vắng mặt do chấn thương. Hà Nội FC cũng không có sự phục vụ của Văn Quyết. Vì nắm quá rõ đối phương nên trận đấu diễn ra cởi mở. Trận đấu giằng co, ăn miếng trả miếng cho đến phút 37, Hà Nội FF vươn lên dẫn trước. Từ biên trái, Tonci thực hiện cú nửa sút nửa chuyền buộc thủ môn Tuấn Linh phải đẩy bóng và bóng đến chân Lucas. Ngoại binh này dễ dàng chạm nhẹ đã đủ tung lưới HAGL.

Hiệp 2, HAGL tổ chức nhiều đợt tấn công hơn để tìm bàn gỡ nhưng những cú sút cuối cùng lại không chính xác. Trong khi đó, họ lại bị thủng lưới từ một pha phản công. Lại là Lucas tận dụng sự lộn xộn của hàng thủ chủ nhà, sút tung lưới Tuấn Linh lần thứ 2 ở phút 59. Cơ hội để chủ nhà rút ngắn tỷ số ở phút 80 khi Minh Vương bị Duy Mạnh phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng ở chấm 11m, Văn Thanh lại sút bóng lên trời. Có thể nói, HAGL không phải không có cơ hội, nhưng lần lượt các chân sút lại khá vô duyên trong việc chinh phục thủ môn Tấn Trường. Nên vậy, thất bại 2-0 trên sân nhà trước đương kim vô địch Hà Nội FC là điều không tránh khỏi.

Ở trận đấu còn lại, T. Bình Định có lợi thế khi tiếp đón Đ. Thanh Hóa trên sân Quy Nhơn với lực lượng gần như mạnh nhất. Ngay từ đầu trận, chủ nhà đã gây sức ép. Đ. Thanh Hóa áp dụng lối chơi phòng thủ, tổ chức phản công khi có cơ hội. Tuy nhiên, sức ép của T. Bình Định đủ lớn để họ mở tỷ số từ khá sớm. Phút 15, từ quả tạt của Thanh Thịnh bên cánh trái, Hồ Tấn Tài rướn người dứt điểm để Rafaelson chạm bóng cận thành làm tung lưới Thanh Hóa. Đội khách cũng có cơ hội san bằng tỷ số vào phút 26 khi được hưởng phạt đền, nhưng từ khoảng cách 11m, Jose Paulo đã dứt điểm nhưng không đủ khó để hạ Văn Lâm. Sau đó, thủ thành của đội tuyển Việt Nam còn liên tục trổ tài cứu thua cho chủ nhà T. Bình Định khi Đ. Thanh Hóa dồn sức tân công tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, chính T. Bình Định mới là đội tìm bàn nới rộng cách biệt với cú đánh đầu của Rafaelson từ pha phạt góc ở phút cuối cùng của hiệp 1. Dẫn trước 2 bàn, nhưng T. Bình Định vẫn duy trì sức ép đáng kể ở hiệp 2. Phút 63, Rafaelson hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình vào lưới Thanh Hóa. Phút 83, ngoại binh còn lại của Bình Định là Hendrio ghi bàn sau đường chuyền dọn cỗ của Đức Chinh, kết thúc một trận thắng giòn giã của chủ nhà.

Như vậy, trận chung kết Cúp quốc gia năm nay chính thức xác định giữa Hà Nội FC và T. Bình Định, 2 đội thuộc tốp 3 của V-League 2022 vừa khép lại.

T.S