Bạn tù rủ bạn nghiện... “đá xế”

Thứ hai, 16/08/2021 12:39

Với bản tính ham chơi, thường giao du với bạn bè xấu và không được gia đình quan tâm giáo dục đúng mực nên Bùi Thanh An (1995, trú phường Phước Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa) sớm sa đà vào con đường tội phạm. Trong lần  ngồi tù thứ 2, An gặp và kết thân với Nguyễn Anh Bảo (2001, cùng trú phường Phước Hải). Đến khi ra tù, hai đối tượng này câu kết gây ra hàng loạt vụ “đá xế” tại TP Nha Trang và bị cơ quan Công an địa phương bắt giữ.

Hai đối tượng An và Bảo.

Ngày 16-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang cho hay, đã có kết luận điều tra  và chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can: Bùi Thanh An (1995) và Nguyễn Anh Bảo (2001) cùng về tội: “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, năm 2013, An cùng đồng bọn gây ra những vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài tại các tuyến phố Tây ở Nha Trang, thời điểm bị bắt An mới 18 tuổi. An bị TAND TP Nha Trang tuyên phạt 18 tháng tù giam.

Mãn hạn tù, thay vì làm lại cuộc đời, An lại sa đà vào con đường tội phạm với mức độ nguy hiểm hơn. Các phi vụ giật điện thoại, túi xách của đối tượng này cùng nhóm nghi phạm trên các tuyến phố ở Nha Trang đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người đi đường, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn. Đầu năm 2016, lực lượng Công an TP Nha Trang đã vây bắt thành công nhiều nghi phạm gây ra các vụ cướp giật trên các tuyến phố, trong đó có An. Với lần tái phạm này, An tiếp tục bị tòa án địa phương tuyên phạt 24 tháng tù giam.

Đồ nghề “đá xế” của An và Bảo.

Tuy nhiên, với bản tính ham chơi, thường giao du với bạn bè xấu và không được sự quan tâm đúng mực từ gia đình nên An càng sa đà vào con đường tội phạm. Bởi vậy, sau khi chấp hành xong bản án 24 tháng tù giam, An tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, lần này An chuyển sang thực hiện những vụ trộm xe máy. Đồng phạm trong những phi vụ “đá xế” này là Nguyễn Anh Bảo, một bạn tù cùng chấp hành án trong thời gian An đi tù về tội “Cướp giật tài sản”.

Sau khi ra tù lần 2, An và Bảo lập ra một đường dây trộm cắp xe máy. Do có nhiều “kinh nghiệm”, trước mỗi phi vụ trộm cắp An thường bàn bạc kế hoạch với Bảo khá tỷ mỷ. Hàng ngày, cứ đến giữa trưa hoặc sẩm tối, An lại cùng đồng bọn lang thang trên các tuyến phố để tìm “mồi”. Mỗi khi rà xe trên các tuyến phố, nhóm trộm phát hiện xe máy của người dân để trước nhà, trên vỉa hè hay bên cạnh các hàng quán… mà không có người trông coi thì ngay lập tức dừng lại quan sát. Sau hồi dừng xe, khi đã chắc chắn có thể “kiếm ăn”, An sẽ làm nhiệm vụ cảnh giới, Bảo mang theo đồ nghề chuyên phá ổ khóa, tiếp cận xe máy của người dân.

Với thâm niêm trộm cắp của mình, Bảo đã có thể phá ổ khóa chỉ trong vài chục giây, dắt xe xuống đường. Nếu nổ máy được thì chạy luôn, còn chưa nổ máy được thì Bảo ngồi lên xe vừa trộm được để An dùng chân đẩy, rời khỏi hiện trường. Với thủ đoạn quen thuộc này, nhóm trộm do An cầm đầu đã gây ra nhiều vụ đá xế trên địa bàn phố biển Nha Trang. “Thông thường nếu có ai đó nghi ngờ, chúng tôi sẽ làm bất cứ hành động gì đó để đánh lạc hướng họ. Có những vụ trộm, thấy người dân còn cắm luôn chìa khóa trên xe và vì thế chúng tôi chỉ việc tiếp cận và lấy xe rời đi”, Bảo và An khai tại cơ quan điều tra.

Sau mỗi vụ trộm xe trót lọt, 2 đối tượng nhanh chóng mang bán để có tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng. Thế nhưng, lưới trời lồng lộng, giữa tháng 6-2021, An và Bảo đã sa lưới pháp luật. Tại cơ quan Công an, nhóm trộm khai nhận trước khi bị bắt đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn.

THÀNH LONG