Ban Tuyên giáo Trung ương sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023

Thứ ba, 04/07/2023 10:10
Sáng nay (4-7) tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự, chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương...

Hội nghị nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tin tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023, làm rõ những kết quả đạt được, nhất là những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo từ đầu năm đến nay; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và những vấn đề đặt ra, nguyên nhân của hạn chế; dự báo tình hình và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2023.

Đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lại Xuân Môn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tóm tắt Kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Qua báo cáo cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, toàn ngành Tuyên giáo đã triển khai, hoàn thành một khối lượng lớn công việc so với cùng kỳ năm 2022.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.
Đồng chí Lại Xuân Môn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tại Hội nghị.

Cụ thể, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức mới gay gắt, nặng nề hơn so với dự báo; đại dịch COVID-19 kéo dài để lại hậu quả nặng nề; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; xung đột Nga - Ukraine diễn biến phức tạp; hầu hết các chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, lạm phát tăng cao, kinh tế phục hồi chậm; các thách thức đối với an ninh truyền thống, phi truyền thống; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, động đất gây hậu quả nghiêm trọng; tình hình Biển Đông tiếp tục có nhiều diễn biến mới rất phức tạp.

Ở trong nước, bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp, nhất là tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn; tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thậm chí sợ trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn là vấn đề rất đáng lo ngại; những yếu kém, tồn đọng kéo dài đang tích cực xử lý; các thế lực thù địch, phản động tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gần đây nhất là vụ việc 02 nhóm đối tượng sử dụng vũ khí tấn công trụ sở UBND 02 xã Ea Tiêu, Ea Ktur thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk…

Trong bối cảnh đó, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, toàn ngành Tuyên giáo đã triển khai, hoàn thành một khối lượng lớn công việc nổi bật so với cùng kỳ của năm trước. Trong những kết quả quan trọng này, nổi bật là toàn Ngành Tuyên giáo đã và đang tích cực xây dựng 26 đề án (bao gồm các đề án sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và các đề án tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các quy định mới). Trong đó, có 05 Đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua và ban hành văn bản mới, kịp thời giải quyết những vấn đề cấp thiết, thực tiễn đòi hỏi…

Công tác tuyên giáo góp phần ổn định tư tưởng chính trị

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, ông Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam bày tỏ sự vui mừng và vinh dự được Ban Tuyên giáo Trung ương chọn Quảng Nam là nơi để tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cũng cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, tuy tăng trưởng kinh tế giảm nhưng quy mô GRDP tỉnh Quảng Nam vẫn nằm trong nhóm các tỉnh, thành có quy mô nền kinh tế lớn trên cả nước, xếp vị thứ 23/63 tỉnh, thành phố; xếp vị thứ 05/14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ; xếp vị thứ 03/05 tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung (sau Đà Nẵng, Quảng Ngãi). Ngành du lịch có nhiều khởi sắc. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 4.566 nghìn lượt khách, tăng gấp 02 lần so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 4.600 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được tập trung triển khai quyết liệt. Công tác an sinh xã hội, các hoạt động chăm lo đối tượng chính sách, người nghèo được triển khai tích cực.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 65.477 liệt sĩ; 30.782 thương binh, bệnh binh; 15.339 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hiện còn sống 406 Mẹ, tất cả các Mẹ còn sống đều được các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt nhiều thành tựu quan trọng, tạo nền tảng, động lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đưa Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững.

Các đại biểu chủ trì Hội nghị.

Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, công tác tuyên giáo có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong hoạt động của Đảng và Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, vai trò “đi trước mở đường” của công tác tuyên giáo; trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác tuyên giáo đảm bảo tính toàn diện, kịp thời, đổi mới và hiệu quả. Nhiều vấn đề nóng, nhạy cảm được tập trung xử lý thông tin, chỉ đạo, định hướng kịp thời. Công tác thông tin báo chí, nắm bắt tình hình dư luận xã hội được triển khai kịp thời, bảo đảm việc định hướng, thông tin dư luận, các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà Nhân dân quan tâm…

“Có thể khẳng định, trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Nam thời gian qua, nhất là những kết quả xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức có dấu ấn đậm nét, đóng góp quan trọng, trực tiếp của công tác tuyên giáo, góp phần ổn định tư tưởng chính trị trên toàn tỉnh”- ông Phan Việt Cường chia sẻ.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị đã dành thời gian nghe các đại biểu tham luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình sáng tạo từ thực tiễn tổ chức thực hiện công tác tuyên giáo ở địa phương, đơn vị…

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Sáng cùng ngày, nhân dự Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố đến dâng hoa, dâng hương tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

LÊ HẢI