Bán "vịt giời" trên Facebook

Thứ tư, 28/09/2022 11:03
Với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khoảng đầu tháng  8-2022, Trần Quốc Anh (1994, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) sử dụng "sim rác" lắp vào điện thoại di động smartphone, rồi lên Internet lập các tài khoản mạng xã hội Facebook và Zalo cùng mang tên "Anh Tran". Ngay sau đó, "chiến dịch" lừa đảo chiếm đoạt tài sản được Quốc Anh bắt tay vào thực hiện. Với "công cụ" là những tài khoản mạng xã hội Facebook và Zalo vừa được lập, đối tượng đăng nhập vào nhóm "Tổng kho sỉ gia dụng" để đăng các bài viết liên quan đến việc mua, bán các loại hàng gia dụng rồi ngồi chờ "cá" cắn câu.
Trần Quốc Anh tại Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).
Trần Quốc Anh tại Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Trước nhu cầu mua, bán của người tiêu dùng, không ít người đã "nhảy" vào bài viết của Quốc Anh để trao đổi thông tin hàng hoá, giá cả. Nhằm tạo niềm tin, Anh lên mạng tải các hình ảnh hàng hoá rồi gửi cho khách hàng, giới thiệu đây là sản phẩm chính hãng của Công ty. Sau khi thông báo giá cả, nếu khách hàng đồng ý mua, đối tượng tiếp tục công đoạn lừa đảo tiếp theo. Theo đó, để lấy được tiền "cọc" từ khách hàng, Quốc Anh tiếp tục lấy các hình ảnh tải về như: bốc dỡ hàng, gửi hàng, số điện thoại nhà xe (thực chất là số sim rác mà Anh sử dụng)... rồi gửi cho khách hàng nhằm tạo niềm tin. Khi lấy được lòng tin, Quốc Anh liền gửi số tài khoản ngân hàng rồi yêu cầu khách hàng gửi tiền trước. Khi nhận được tiền "đặt cọc" của khách hàng, Quốc Anh đã chiếm đoạt, không gửi hàng theo như thoả thuận, rồi chặn hết mọi liên hệ.

Với phương thức, thủ đoạn như trên, trong thời gian gần 2 tháng qua, Trần Quốc Anh đã thực hiện 24 phi vụ "bán vịt giời", chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các nạn nhân trên địa bàn cả nước. Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã đấu tranh làm rõ Trần Quốc Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn Q. (1997, trú thị trấn Đồng Lộc, H. Can Lộc) và Nguyễn Văn Đ. (1991, trú Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) với số tiền gần 70 triệu đồng.

Ngày 27-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với Trần Quốc Anh để điều tra về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện vụ việc đang được Công an huyện Can Lộc tiếp tục đấu tranh mở rộng. Công an huyện Can Lộc thông báo ai là bị hại của đối tượng trên thì liên hệ ngay Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc để phối hợp điều tra làm rõ.

Phúc Quân