Báo chí truyền tải khát vọng của Đà Nẵng

Thứ ba, 21/06/2022 08:12
Chiều 20-6, TP Đà Nẵng đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022). Dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy ông Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP ông Lê Trung Chinh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo TP lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tại TP Đà Nẵng.

* Báo chí luôn phản ánh kịp thời công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Thành phố Đà Nẵng sẽ nỗ lực hơn nữa để trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà báo sáng tạo những tác phẩm báo chí hay, sinh động. Ảnh: DOÃN QUANG
Bà Ngô Thị Kim Yến phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, bà Ngô Thị Kim Yến – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thay mặt lãnh đạo TP chúc mừng toàn thể đội ngũ những người làm báo trên địa bàn, chúc báo chí TP ngày càng phát triển, đồng hành cùng với sự đi lên của TP trong sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP, trong 2 năm qua, dịch bệnh COVID-19 đã có những tác động tiêu cực đến mọi mặt kinh tế, xã hội, an ninh trật tự... của thành phố. Nhưng trong những ngày tháng khó khăn, báo chí đã đồng hành cùng thành phố trong việc triển khai các quyết sách về công tác phòng, chống dịch với vai trò là những chiến sĩ tuyến đấu chống dịch; đã trực tiếp tham gia hoặc phối hợp với chính quyền các cấp, các hội đoàn thể để hỗ trợ người dân gặp khó khăn với vai trò là những công dân thành phố đầy trách nhiệm. “Ngay khi thành phố bước vào giai đoạn mới, phục hồi sau dịch bệnh, hàng loạt các chương trình, kế hoạch khôi phục kinh tế, nhất là ngành du lịch, báo chí thành phố đã chung tay, chung sức để đưa thông tin, hình ảnh của thành phố đi xa, lan tỏa đến mọi miền, đến mọi người”, bà Ngô Thị Kim Yến cảm ơn sự đóng góp của đội ngũ báo chí.

Thời gian đến, bà Ngô Thị Kim Yến thay mặt lãnh đạo TP bày tỏ mong muốn, báo chí sẽ tiếp tục góp tiếng nói vào sự phát triển của thành phố. “Thành phố Đà Nẵng cũng sẽ nỗ lực hơn nữa để trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà báo sáng tạo những tác phẩm báo chí hay, sinh động về thành phố, nhất là về những khát vọng, về sự tử tế, nhân văn của con người Đà Nẵng”, Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định.


Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu tại buổi gặp mặt.

* Cùng ngày, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan Thông tấn, báo chí đóng chân trên địa bàn TP Đà Nẵng; các Nhà báo, phóng viên trong và ngoài lực lượng CAND.

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc CATP, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên gửi lời chúc mừng tốt đẹp và trân trọng cảm ơn các cơ quan Thông tấn, báo chí; các Nhà báo, phóng viên nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trong thời gian qua của các cơ quan Thông tấn, báo chí, đội ngũ những người làm công tác báo chí trong và ngoài lực lượng CAND. Giám đốc CATP cho rằng, hình ảnh những phóng viên, Nhà báo tác nghiệp quên mình trong phòng chống tội phạm, thiên tai, bão lũ, những điểm nóng đã trở nên quen thuộc với bạn đọc và người dân. Đáng chú ý, thời gian vừa qua các Nhà báo, phóng viên luôn có mặt giữa tâm dịch COVID-19 để truyền tải thông tin kịp thời, chính xác đến công chúng, trong đó có hình ảnh đậm nét của lực lượng CAND trong công tác đảm bảo ANTT, TTATGT; tại các chốt phòng chống dịch.

Bên cạnh thông báo một số thành tích của lực lượng CATP đã đạt được, như thành tích phá các chuyên án nổi; kéo giảm phạm pháp hình sự; đảm bảo TTATGT, công tác phòng chống dịch; thành quả thực hiện đề án cấp Căn cước công dân, dữ liệu dân cư…, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định rằng: Công tác phối hợp giữa CATP với các cơ quan báo chí thời gian qua có mối quan hệ rất tốt, bền chặt. Báo chí luôn phản ánh kịp thời, sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an; tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; phục vụ hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, các cơ quan truyền thông báo chí đã có nhiều bài viết, phóng sự về những chiến công xuất sắc và hình ảnh người sỹ CAND; tuyên truyền những mô hình, điển hình tiên tiến về ANTT, những cá nhân và gương người chiến sỹ Công an dũng cảm... Qua đó, người dân và các giai tầng xã hội hiểu, chia sẻ, ủng hộ và hỗ trợ lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Thay mặt Ban giám đốc CATP, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp hỗ trợ của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền và định hướng tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động của CATP liên quan đến công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND, nhất là những kết quả nổi bật của lực lượng CAND trên các lĩnh vực công tác, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thành phố Đà Nẵng sẽ nỗ lực hơn nữa để trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà báo sáng tạo những tác phẩm báo chí hay, sinh động. Ảnh: DOÃN QUANG

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Đức Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đà Nẵng, Tổng biên tập báo Đà Nẵng và đại diện một số cơ quan Thông tấn, báo chí bày tỏ sự trân trọng những thành tích, chiến công mà lực lượng CAND đã đạt được trong thời gian qua; cảm ơn Đảng ủy, Ban giám đốc CATP đã tổ chức buổi gặp mặt thân tình, đồng thời cho rằng: Những đóng góp to lớn của lực lượng CAND nói chung, CATP Đà Nẵng nói riêng trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống dịch COVID-19 đã mang lại sự bình yên cho Nhân dân. Các Nhà báo, phóng viên cũng ghi nhận trách nhiệm của CATP trong các mặt công tác thông tin, nhất là thông tin cho báo chí ngày càng cởi mở, kịp thời, linh hoạt hơn. Mong rằng thời gian tới 2 bên sẽ tiếp tục có sự hợp tác, hỗ trợ để mối quan hệ giữa các bên ngày càng bền chặt, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; tin tưởng lực lượng CATP sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

MAI VINH - CÔNG HẠNH