Báo Công an nhân dân họp mặt cộng tác viên xuân Quý Mão 2023

Thứ sáu, 06/01/2023 11:54
Ngày 5-1, tại trụ sở số 2A Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Báo Công an nhân dân (CAND) tổ chức cuộc gặp mặt cộng tác viên mừng xuân Quý Mão 2023. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng hoa chúc mừng Báo Công an nhân dân.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đồng chí lãnh đạo thăm Phòng Truyền thống Báo Công an nhân dân.

Dự buổi gặp mặt cóđồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Lâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Hồng Sâm - Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ; đồng chí Phạm Thị Thanh Huyền - Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân; đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Thanh tra.

Về phía Cục Truyền thông CAND và Báo CAND cóThiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởngCục Truyền thông CAND; Thiếu tướng Phạm Khải - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND chủ trì buổi gặp mặt; Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; các đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo CAND: Đại tá Trần Duy Hiển, Thượng tá Trần Hồng Thanh,Trung tá Phan Đăng Trường; đại diện lãnh đạo Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an các đơn vị, địa phương cùng toàn thể lãnh đạo cácban và CBCS, phóng viên, công nhân viên Báo CAND khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ…

Thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập Báo CAND, Thiếu tướng Phạm Khải đã báo cáo một số nét chính trong những thành tựu mà Báo CAND đạt được trong năm 2022. Trong suốt 76 năm qua, bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của các thế hệ lãnh đạo, CBCS phóng viên, biên tập viên, nhân viên, Báo CAND đã có những bước trưởng thành vượt bậc;được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Năm 2021 - kỷ niệm 75 năm ngày thành lập, Báo CAND vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất về thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất.

Có thời điểm cao nhất, Báo CAND là một trong những cơ quan báo chí có lượng phát hành lớn nhất.

“Những năm gần đây, mặc dù tình hình kinh tế khó khăn, tuy nhiên, Báo CAND vẫn nỗ lực để đảm bảo đời sống cho cán bộ chiến sĩ, phóng viên, công nhân viên; ngoài duy trì thu nhập ổn định thì vào các ngày lễ, tết thu nhập đã tăng đáng kể. Hiện nay, Báo đang trong quá trình chuyển đổi số, học hỏi các báo đã vận dụng thành công đổi mới gần như toàn diện như Báo Nhân dân và một số cơ quan báo chí khác”, Thiếu tướng Phạm Khải cho biết và thông tin thêm, Báo CAND vinh dự là một trong những cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng Báo chí quốc gia hằng năm. Mới đây nhất, tháng 6-2022, Báo CAND vinh dự được trao tặng 2 Giải B, 1 Giải C Giải Báo chí quốc gia và nhiều giải thưởng lớn khác.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng hoa chúc mừng Báo Công an nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí và các cộng tác viên Báo CAND đã đồng hành, chia sẻ với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Báo CAND trong suốt thời gian qua; khẳng định đây là hoạt động rất có ý nghĩa để tri ân, trao đổi, ôn lại các công tác trong năm qua, chuẩn bị hành trang đón năm mới. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương, chúc mừng kết quả công tác tuyên truyền đã đạt được trong năm qua, đề nghị các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí và các cộng tác viêntiếp tục đồng hành với Bộ Công an, Báo CAND trong thời gian tới.

Thiếu tướng Phạm Khải thay mặt những người làm Báo CAND cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các cộng tác viên đã đồng hành với Báo CAND trong thời gian qua; cho biết, Bộ Công an tiên phong thực hiện nhiều nhiệm vụ, lĩnh vực công tác nên Báo chí trong CAND cũng là những đơn vị tiên phong tuyên truyền, phản ánh các hoạt động, hướng dẫn để người dân hiểu, ủng hộ.

“Có thời kỳ các bệnh viện bị thiếu máu nghiêm trọng, Bộ trưởng Bộ Công an đã huy động cán bộ chiến sĩ trong lực lượng hiến máu cứu người. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã đáp ứng nhu cầu lớn về máu của xã hội. Hay như thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, ngoài phản ánh hoạt động, báo chí trong CAND đã tuyên truyền, hướng dẫn giúp người dân thấy được tính ưu việt để sử dụng. Lãnh đạo Cục Truyền thông CAND cũng rất sốt sắng đổi mới, đồng hành, tham gia quá trình chuyển đổi số, nỗ lực để đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, Thiếu tướng Phạm Khải khẳng định.

CAND