Báo động nạn trộm cắp xe máy

Thứ năm, 27/03/2014 10:57

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, các đối tượng trộm cắp tài sản, nhất là trộm cắp xe máy tăng cường hoạt động với phương thức ngày một chuyên nghiệp, tinh vi hơn, đường dây khép kín từ khi gây án đến tiêu thụ tài sản. Chỉ tính trong 2 ngày 20 và 22-3, trên địa bàn H. Krông Nô, tỉnh Đắc Nông đã liên tiếp xảy ra 5 vụ mất trộm 5 xe máy. Thời gian bọn tội phạm lợi dụng gây án chủ yếu từ 20 đến 22 giờ hằng ngày.

Điển hình như 19 giờ ngày 22-3, anh Lý Văn Hùng (trú thôn Quảng Hà, xã Nâm Nđir, H. Krông Nô) đi xe máy BKS 48C1-076.62 đến dựng trước sân nhà một người dân cùng thôn rồi vào nhà chơi, nhưng đến 20 giờ cùng ngày thì phát hiện chiếc xe đã không cánh mà bay. Tương tự như vậy, trước đó, như thường lệ, 20 giờ 30 ngày 20-3, sau khi đi làm về, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (trú TT Đắc Mâm) để chiếc xe máy BKS 48C1-096.36 trước sân nhà. Khoảng 15 phút sau chị Thủy hốt hoảng phát hiện chiếc xe đã biến mất. Từ các vụ việc trên cho thấy, các đối tượng thường lợi dụng lúc trời tối, vắng người cũng như chủ sở hữu lơ là, mất cảnh giác trong việc quản lý tài sản như không có người trông coi tài sản khi vắng nhà lâu ngày; lúc đi ngủ quên khóa cửa nhà, cửa sổ; không khóa xe cẩn thận, để xe khuất tầm nhìn rồi phân công nhau tiếp cận trộm cắp đưa đi tiêu thụ.

CAH Đắc Song triệt xóa nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp trên địa bàn.

Theo Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Đắc Nông thì qua việc triệt phá các băng, nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp trên địa bàn trong thời gian qua cho thấy, các đối tượng chủ yếu là từ tỉnh ngoài đến địa bàn gây án, phương thức thủ đoạn của chúng thường tổ chức “ăn hàng” theo nhóm từ 2 đến 4 người, thậm chí đông hơn, chở nhau rảo quanh các tuyến đường. Khi phát hiện xe máy không có người trông giữ tại cửa hàng, nhà dân, ngoài vườn, rẫy, một đối tượng đứng cảnh giới, một đối tượng tiếp cận dùng vam phá khóa trộm xe rồi đưa về các tỉnh phía Nam tiêu thụ, một số mang gửi tại các địa điểm công cộng như bưu điện, bệnh viện... chờ thời cơ thuận lợi mới đem đi tẩu tán.

Tinh vi hơn, nhiều đối tượng đã chọn phương thức vận chuyển bằng cách gửi “hàng” cho các xe khách chạy tuyến cố định hoặc thuê các xe tải nhỏ ngụy trang dưới hình thức chở phế liệu để đưa xe đi tiêu thụ... gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Lúc đêm khuya, nếu phát hiện nhà nào vắng chủ, hoặc khóa cửa không cẩn thận, các đối tượng dùng xà beng bẻ khóa, bẻ khung sắt, dùng băng keo dán vào kính rồi lấy búa đập vỡ kính hoặc dùng dao cắt kính để mở khóa đột nhập trộm cắp tài sản.

Mới đây, CAH Tuy Đức đã đấu tranh triệt xóa một nhóm trộm cắp và tiêu thụ xe máy trộm cắp chuyên nghiệp và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chí Nguyện (1990), Trịnh Văn Hoan (1992), Mạch Văn Mậu (1993, thường trú xã Đắc Ngo, H. Tuy Đức) về hành vi trộm cắp tài sản và Ngô Xuân Bình (1990, trú xã Phú Riềng, H. Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo đó, để có tiền tiêu xài, Nguyện, Hoàn và Mậu cùng một đối tượng tên Chí (chưa rõ lai lịch) bàn nhau đi trộm cắp xe máy.

Để thực hiện ý đồ trộm cắp, chúng chở nhau đi dò tìm sơ hở của người dân, sau đó phân công nhau cảnh giới cho đồng bọn vào trộm cắp xe máy. Tài sản sau khi trộm cắp được chúng đưa về tỉnh Bình Phước tiêu thụ. Với thủ đoạn đó, từ ngày 1-12-2013 đến nay, bọn chúng đã thực hiện trót lọt ít nhất 5 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn xã Đắc Ngo, H. Tuy Đức. Sau đó, chúng đưa 3 chiếc xe máy trộm được về tỉnh Bình Phước bán cho Ngô Xuân Bình với giá từ 3,3 -6,5 triệu đồng/chiếc rồi chia nhau tiêu xài, 2 xe máy còn lại chúng sử dụng làm phương tiện để chở nhau đi trộm cắp.

Cũng theo Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Đắc Nông thì trước tình hình tội phạm trộm cắp xe máy có chiều hướng gia tăng, lực lượng CA các cấp trong tỉnh đã tăng cường triển khai thực hiện nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống; đồng thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành, đoàn thể tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của mọi người trước thủ đoạn của bọn tội phạm và phối hợp chặt chẽ với CA các địa phương trong, ngoài tỉnh để truy bắt đối tượng khi phát hiện chúng gây án.                    

Hồng Long