Báo động thanh thiếu niên tụ tập sử dụng ma túy!

Thứ ba, 08/09/2015 11:46

(Cadn.com.vn) - Gần đây, tình trạng thanh thiếu niên lợi dụng việc tụ tập, tổ chức sinh nhật, hội hè tại các quán bar, vũ trường, khách sạn và cùng nhau tổ chức sử dụng ma túy đã trở thành “thú chơi” mới lan rộng. Với suy nghĩ đơn giản, cho rằng sử dụng các loại ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp (MTTH-dạng đá, thuốc lắc) hay cần sa... không gây nghiện như heroin, không ít bạn trẻ từ tò mò sử dụng, dẫn đến lạm dụng rồi trở thành con nghiện lúc nào không hay.

Nhận thức lệch lạc…

Tại Đà Nẵng, qua hàng loạt các chuyên án, vụ án về ma túy được triệt phá thời gian gần đây, lực lượng chức năng thấy nổi lên là tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy, đặc biệt là MTTH và cần sa, các loại lá được nhập từ nước ngoài về (thường gọi chung là “cỏ”). Nguyên nhân được phần lớn giới trẻ đưa ra nhằm biện minh cho thú vui “quái đản” này đó là các loại ma túy nói trên không gây nghiện, tuy nhiên họ không biết rằng đây chính là thủ đoạn của bọn tội phạm nhằm quảng cáo, rêu rao để lừa lọc, thu lợi bất chính.

“Một lần cùng các bạn dự sinh nhật, liên hoan ở quán bar, được mời dùng thử, tò mò em cũng thử xem sao. Vì mọi người nói hút thứ này không gây nghiện, cũng chẳng ảnh hưởng tới sức khỏe”, T - một thanh niên bị lực lượng CA mời về trụ sở làm việc trong một lần kiểm tra hành chính, phát hiện nghi vấn sử dụng ma túy bình thản trả lời. Lần đầu thử, T. cho biết thấy bình thường, nhưng từ những lần sau, thứ “tinh thể màu trắng” ấy mang lại cho anh ta cảm giác sảng khoái, vui vẻ, thích nói chuyện với mọi người, cảm giác những câu chuyện cởi mở hơn, tuy nhiên đến khi không có dùng lại thấy... nhớ. Và hiển nhiên là tìm cách liên lạc với nhóm bạn để tìm thú vui.

Hiện tượng sử dụng MTTH, cần sa trong thanh thiếu niên hiện nay không còn là số ít, ngược lại khá phổ biến. Thậm chí, các đối tượng còn lập ra các trang facebook riêng để mua bán và tổ chức sử dụng. Lướt qua một vòng trên mạng, không khó để phát hiện trên các trang facebook này, có hàng trăm thanh niên tham gia, thường xuyên chia sẻ ảnh, status, comment dạy nhau cách sử dụng. Thậm chí để quảng bá, trao đổi các “mặt hàng” mới.

Theo một cán bộ điều tra thuộc Phòng CSĐTTP về MT CATP Đà Nẵng, gần đây, việc mua bán ma túy được các đối tượng thực hiện chủ yếu qua điện thoại và mạng xã hội. Các đối tượng nhắn tin giao dịch, thỏa thuận giá cả, địa điểm giao-nhận hàng… Sau khi thỏa thuận, tiền được chuyển vào tài khoản và hàng được đóng gói giao tận nơi nên gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan CA trong việc phát hiện, bắt giữ.

Cũng theo vị cán bộ này, xu hướng sử dụng shisha, “cỏ Mỹ” hiện nay đang tăng lên đáng kể. Mặc dù các loại chất này chưa nằm trong danh mục cấm, nhưng với việc tụ tập sử dụng, các đối tượng tội phạm sẽ lợi dụng để trộn lẫn các chất ma túy khác vào (như cần sa), hoặc kích động, lôi kéo sử dụng các loại MTTH khác nhằm tạo nguồn “cầu” cho chúng. Các loại chất này nguy hiểm không kém ma túy, người nghiện từ chỗ tăng liều dẫn đến các nguy cơ trở thành tội phạm mua bán trái phép ma túy và các loại tội phạm khác.

Qua tìm hiểu các đối tượng nghiện cho thấy, sự lạm dụng các loại ma túy thường khởi đầu từ việc nghe nói sẽ làm tinh thần phấn khởi, yêu đời nên muốn thử cho biết. Sau vài lần thử thấy... hay hay, hấp dẫn bèn thử nữa. Tiếp đến là giai đoạn bị ám ảnh với cảm giác thích thú, kích động nên dùng thường xuyên hơn và dùng mọi thủ đoạn để có thuốc. Giai đoạn cuối cùng là dùng bất cứ thuốc nào khác thay thế để thỏa mãn cảm giác mong muốn. Đây cũng là đoạn kết để chuyển sang giai đoạn trở thành tội phạm...

Số thanh thiếu niên có dấu hiệu nghi vấn sử dụng trái phép ma túy được đưa về trụ sở CA
để kiểm tra, test.

Những con số đáng báo động

Đại tá Nguyễn Xuân Cường - Trưởng Phòng CSĐTTP về MT CATP Đà Nẵng cho biết: Thời gian qua, song song với việc đẩy mạnh công tác tấn công tội phạm về ma túy để “cắt cung”, toàn lực lượng CSĐTTP về MT CATP đã tập trung tăng cường công tác “giảm cầu” bằng việc rà soát, xử lý các trường hợp nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy theo tinh thần Chỉ thị 37 của Thành ủy và Kế hoạch chuyên đề của Giám đốc CATP. Đặc biệt, trong tháng 8-2015, Phòng CSĐTTP về MT CATP đã xây dựng và triển khai kế hoạch về kiểm tra, phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán bar, karaoke và các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn. Trong các ngày 12, 14, 17 và 21-8, lực lượng TS thuộc Phòng đã kiểm tra hành chính các đối tượng vừa ra khỏi một số quán bar, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn các quận Sơn Trà, Thanh Khê, Cẩm Lệ... có dấu hiệu nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, test 150 trường hợp, đã phát hiện, xử lý hành chính 93 trường hợp dương tính với các chất ma túy (chiếm tỷ lệ 62%). Trong đó, thành phần vi phạm chủ yếu là thanh niên (chiếm 92,5%), đáng chú ý dưới 16 tuổi có 1 trường hợp, 3 trường hợp là học sinh, từ 16 đến 18 tuổi có 4 trường hợp; người ngoại tỉnh (chủ yếu ở Quảng Nam) có 41 trường hợp (chiếm hơn 44%); 7 trường hợp tái nghiện; 45 trường hợp nghiện mới; 45 trường hợp không nghề nghiệp (chiếm gần 49%); 6 đối tượng có tiền án và 89 trường hợp sử dụng MTTH (chiếm gần 96%)...

Đại tá Cường cảnh báo, để ngăn chặn ma túy đang thâm nhập sâu trong giới trẻ, trước hết các bậc phụ huynh cần quan tâm, theo dõi và phát hiện khi con em mới chớm vào loại ma túy này để có biện pháp ngăn chặn kịp thời, đặc biệt là các gia đình có con trẻ có những biểu hiện bất minh về thời gian, hay đi chơi khuya, hay tụ tập ở quán bar, thức khuya chơi game dẫn đến sức khỏe suy sụp. Bên cạnh đó, các chủ cơ sở kinh doanh các loại dịch vụ này cũng cần nhận thức tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống ma túy, đừng vì lợi nhuận mà bất chấp tất cả, thậm chí còn tiếp tay để tình trạng sử dụng chất ma túy trú ẩn ngay tại cơ sở của mình...

Theo khuyến cáo của một bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, các bậc phụ huynh có thể sớm nhận biết “dấu hiệu nghi vấn” của con em mình để có giải pháp ngăn chặn kịp thời. Đầu tiên thường là thay đổi thái độ và hành động như học hành đang chăm chỉ, tiến bộ trở thành chểnh mảng, hay trốn học hoặc đi học trễ; tính tình thay đổi, kém tập trung, mau quên; ăn ngủ thất thường, hay than phiền chóng mặt, mệt mỏi, bước đi không vững, mắt đỏ hoe. Nhiều em trở nên hoang tưởng, hoảng hốt một cách vô cớ… Khi phát hiện các triệu chứng này, phụ huynh có thể tự kiểm tra bằng cách test thử nhanh nước tiểu.

D.N.H