Báo động tình trạng trộm cắp, phá hoại cây chè đặc sản

Thứ năm, 08/03/2018 19:00

Rẫy chè gia đình ông Nguyễn Yên ở thôn Đông Sơn bị các đối tượng chặt phá hơn 200 gốc.

Các thôn Đông Sơn, Hòa Trung (xã Hòa Ninh, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) nằm ngay dưới chân dãy núi Bà Nà, lâu nay nổi tiếng bởi cây chè đặc sản. Bà con ở Đông Sơn, Hòa Trung tự hào về giống chè núi mọc hoang dã trên những triền núi Bà Nà, khí hậu trong lành, mát mẻ, chỉ cần hái vài lá, sẽ nấu được một ấm chè thơm ngát, vị ngọt đượm mãi trong miệng... Chính vì vậy, cây chè Bà Nà không chỉ là một thức uống giải khát, mà còn có tác dụng chữa bệnh, làm cho con người có tinh thần thư thái... được sánh ngang với các giống chè Tuyết, chè San mọc hoang dã trên dãy núi Hoàng Liên Sơn...

Từ hàng chục năm trước,  giống chè Bà Nà đã được bà con ở Hòa Ninh nhân giống, trồng rộng khắp tại nhiều thôn, nhiều nhất vẫn là thôn Đông Sơn và Hòa Trung, theo ước tính hiện  có khoảng gần 100 ha. Có một thời gian, cây chè mất giá, vì vậy trên diện tích trồng chè, người dân trồng xen canh cây keo và một số loại cây khác. Những năm gần đây, đời sống người dân nâng cao, nhu cầu ẩm thực cũng cao hơn, cây chè Bà Nà ở Hòa Ninh lại được nhiều người tìm mua trên thị trường, lại có giá. Xác định giá trị của cây chè, chính quyền địa phương đã khuyến khích người dân, coi đây là một loại cây chủ lực trong mô hình chuyển đổi vật nuôi cây trồng, nhằm tăng hiệu quả sản xuất nâng cao đời sống người dân trong chương trình xây dựng  nông thôn mới. Trưởng CAX Hòa Ninh Nguyễn Hữu Tâm cho biết, hiện nay giá một gánh chè (khoảng 40 kg), giá trị hơn 400 nghìn đồng, một ha chè mỗi năm thu được khoảng 70 triệu đồng, còn hơn cả trồng rừng. Chính vì giá trị của cây chè khả quan như vậy, thời gian qua, tại địa phương đã xảy ra tình trạng trộm cắp chè và phá hoại chè... Chỉ từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018 này đã xảy ra hàng chục vụ các đối tượng trộm cắp, chặt phá chè của người dân. Mới đây nhất, ngày 19-2-2018, các đối tượng đã vào rẫy chè của gia đình ông Nguyễn Yên, trú tổ 2, thôn Đông Sơn hái trộm chè, và chặt phá hơn 200 cây chè đã hàng chục năm tuổi, gây thiệt hại ước tính hơn 5 triệu đồng. Khi bị người dân phát hiện, báo lực lượng CA, các đối tượng đã vứt lại xe máy, cùng bao chè trộm cắp bỏ chạy.

Theo anh Tâm, do đặc điểm địa hình, các rẫy chè của người dân đều xa khu dân cư, nằm trên các triền núi đồi dưới chân núi Bà Nà, nên việc tiếp cận để kiểm tra, bảo vệ chè rất khó khăn. Nhiều khi người dân đến rẫy mới phát hiện chè đã bị chặt phá từ nhiều ngày trước.

Ngay từ cuối năm 2017, Đảng ủy, UBND xã Hòa Ninh đã tổ chức hẳn một hội nghị, bàn các biện pháp quản lý, bảo vệ cây chè cho người dân và giao cho lực lượng CA, dân phòng triển khai các biện pháp, tuần tra kiểm soát, phát động phong trào TDBVANTQ, nhằm phát hiện những kẻ trộm cắp, phá hoại. Thời gian qua, CAX đã lập hẳn một chuyên đề về công tác phòng chống trộm cắp, phá hoại cây chè và lập một tổ chuyên trách gồm 4 CA viên, dân phòng, thường xuyên tuần tra, kiểm soát vùng trồng chè của người dân... Qua công tác xác minh, lực lượng CA đã xác định, khoanh vùng được một số đối tượng nghi vấn, đang tiếp tục đấu tranh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Hồng Thanh