Bao giờ người dân xã Đại Quang hết khổ vì ô nhiễm?

Thứ bảy, 13/08/2016 10:49

(Cadn.com.vn) - Nhiều năm nay, người dân không biết bao nhiêu lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng tại H. Đại Lộc (Quảng Nam) kiến nghị về tình trạng ô nhiễm môi trường do Nhà máy chế biến bột cá của Công ty TNHH Đại Hòa (viết tắt: NMBC Đại Hòa) tại Cụm công nghiệp Mỹ An gây ra. Theo ông Trương Đừng, cán bộ xã Đại Quang (H. Đại Lộc), cho hay: Những lúc sương mù hoặc gió Tây Nam thổi, mùi hôi thối từ nhà máy chế biến cá ảnh hưởng đến nhiều xã, như: Đại Quang, Đại Nghĩa, Đại Đồng... Trước thực trạng trên, nhiều lần các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý. Mỗi lần như vậy, tình trạng ô nhiễm mùi hôi có giảm chút đỉnh nhưng chỉ được một thời gian ngắn lại trở lại như cũ.

Bãi phơi nguyên liệu (đầu, vỏ tôm) của NMBC Đại Hòa.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, NMBC Đại Hòa đi vào hoạt động chính thức từ năm 2011 đến nay. Nguyên liệu sử dụng là phụ phẩm (vỏ tôm, đầu cá...) của các cơ sở chế biến hải sản xuất khẩu, với công suất từ 20-30 tấn/ngày. Từ thời điểm NMBC Đại Hòa đi vào hoạt động người dân trong vùng phải “sống chung” cùng mùi hôi thối. Ông Trương Văn Huấn, Phó phòng TN&MT H. Đại Lộc, cho biết: Trong dịp tiếp xúc cử tri tại xã Đại Quang, người dân đều phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do NMBC Đại Hòa gây ra. Nhiều lần UBND huyện áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính nhưng tình trạng phát tán mùi hôi trong quá trình sản xuất vẫn không được công ty xử lý triệt để.

Còn theo bà Nguyễn Thị Lành, Giám đốc Công ty TNHH Đại Hòa, cho hay: Cty đã khắc phục nhiều hạn chế so với trước đây, như: xây dựng kho dự trữ nguyên liệu ướp lạnh, nhập nguyên liệu đảm bảo tươi; trong quá trình sản xuất luôn vận hành hệ thống xử lý khí thải; vệ sinh mặt bằng sạch sẽ; xây dựng hệ thống xử lý nước thải... nhằm giảm thiểu mùi hôi. Song, nhiều người dân ở xã Đại Quang lại cho biết: Tình trạng ô nhiễm mùi do NMBC Đại Hòa gây ra không có dấu hiệu giảm đi. Đặc biệt, những ngày trời có sương hoặc mưa giông, mùi hôi thối nồng nặc hơn.

Trước thực trạng trên, ngày 1-6-2016, các cơ quan chức năng H. Đại Lộc tổ chức đoàn kiểm tra công tác chấp hành bảo vệ môi trường tại NMBC Đại Hòa. Mặc dù thông báo kiểm tra ghi rõ đề nghị nhà máy hoạt động bình thường để đoàn kiểm tra đánh giá đúng thực tế nhưng lãnh đạo NMBC Đại Hòa đã cho ngừng hoạt động và cho công nhân tổ chức vệ sinh mặt bằng... nhằm đối phó với đoàn kiểm tra. Theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, NMBC Đại Hòa vẫn còn nhiều “vấn đề” cần phải khắc phục. Cụ thể, NMBC Đại Hòa chưa có kho chứa chất thải nguy hại; không có bể xử lý bùn; nước thải chưa đạt quy chuẩn, vẫn còn màu đen, có dấu hiệu xả nước thải ra ngoài; không sử dụng chế phẩm sinh học tại bãi tập kết nguyên liệu; chưa có giải pháp cải thiện khâu nhập nguyên liệu; mùi hôi vẫn còn... Do vậy, yêu cầu NMBC Đại Hòa thường xuyên sử dụng các chế phẩm sinh học tại khâu nhập nguyên liệu, xử lý khí thải để hạn chế mùi hôi, không được xả nước thải ra môi trường khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép...

Với những gì đã được nghe, chứng kiến cho thấy nhiều năm qua và không biết đến bao giờ người dân tại xã Đại Quang và các vùng lân cận mới hết... khổ vì mùi hôi thối từ NMBC Đại Hòa gây ra. Mong rằng, câu hỏi trên sẽ sớm có câu trả lời từ các cơ quan chức năng H. Đại Lộc và của những người trong cuộc là Công ty TNHH Đại Hòa.

M.T