Bảo tồn địa đạo vừa phát lộ ở Cửa Tùng

Thứ ba, 08/03/2016 09:02

(Cadn.com.vn) - Một địa đạo rộng khoảng 1 mét, cao 1,5 mét vừa được phát lộ khi đào móng, xây dựng công trình Đồn biên phòng Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang tạm dừng thi công công trình và bàn phương án phục hồi và bảo tồn địa đạo mới phát lộ này.

Trước đó, ngày 27-2, trong lúc đào móng để xây dựng công trình Đồn biên phòng Cửa Tùng, tại thị trấn Cửa Tùng, H. Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, các công nhân đã phát hiện một địa đạo sâu dưới đất khoảng 4-5 mét, rộng khoảng 1 mét, cao 1,5 mét và chưa xác định chiều dài. Chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa Tùng còn tìm thấy nhiều hiện vật trong lòng địa đạo như: mâm đồng, nồi đun nước còn xác lá chè xanh bên trong và nhiều hiện vật khác. Địa đạo vừa phát lộ nằm ở cửa biển Cửa Tùng, cuối nguồn sông Bến Hải. Cách địa đạo khoảng 50 mét là bến đò A, nơi tập kết chuyển người, vũ khí tiếp viện cho đảo tiền tiêu Cồn Cỏ và phục vụ chiến trường miền Nam trong chiến tranh. Ban đầu, ngành chức năng nhận định, có thể đây là địa đạo của lực lượng công an vũ trang, được đào vào khoảng những năm 1965-1967 để bám trụ chiến đấu khi Mỹ leo thang ném bom thực hiện chiến tranh phá hoại miền Bắc. Hiện Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tạm dừng công trình, bảo vệ hiện trường. Thượng tá Cao Xuân Nam, Chính trị viên Đồn biên phòng Cửa Tùng khẳng định: đây là địa đạo của lực lượng công an vũ trang đã đào để chiến đấu bám trụ ở đây. Do quá trình bị bom lấp nên chưa khai quật.

Ngành chức năng nhận định, có thể đây là địa đạo của lực lượng CA vũ trang,
được đào vào khoảng năm 1965-1967 để bám trụ chiến đấu khi Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại.

Trong những năm 1965-1968, khi đế quốc Mỹ thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, quân và dân Vĩnh Linh đã kiến tạo nên hệ thống 114 địa đạo, làng hầm khắp 15 xã, thị trấn. Hệ thống làng hầm này giúp quân và dân Vĩnh Linh trú ẩn và chiến đấu quả cảm trước sức mạnh của không quân Mỹ. Địa đạo Vịnh Mốc ở xã Vĩnh Thạch, H. Vĩnh Linh là một trong số 114 địa đạo làng hầm hiện còn nguyên vẹn và là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Tháng 1-2015, hệ thống làng hầm Vĩnh Linh và địa đạo Vịnh Mốc được Thủ tướng Chính phủ Quyết định xếp hạng  di tích quốc gia đặc biệt. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Địa đạo này đã có trong hồ sơ 114 địa đạo đã được thống kê đưa vào hồ sơ quản lý của Ngành. Hiện sở cùng với Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị bảo vệ hiện trường và thu thập thông tin ban đầu, khảo sát đánh giá xem những hiện vật để đưa vào  nghiên cứu, bảo vệ.  Sắp tới đơn vị  bàn phương án vừa đảm bảo cho công trình của Biên phòng đảm bảo tiến độ vừa có phương án bảo vệ địa đạo này.

Địa đạo sâu 4-5m, chưa xác định chiều dài.

Nhuận Minh Hoàng