Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển

Thứ bảy, 21/09/2019 09:25

Ngày 20-9, Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo khoa học Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển. GS Trương Quốc Bình - Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Châm - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VHTT&DL Quảng Nam chủ trì hội thảo. Hội thảo còn có sự tham dự của nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng và đại diện các ngành, địa phương cùng đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh.

Hội thảo đã nhận được 93 tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong cả nước, xoay quanh các vấn đề như: Xác định và nhận diện giá trị văn hóa Quảng Nam; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trên các lĩnh vực: truyền thống vùng đất và con người, tài nguyên nhân văn, văn hóa nghệ thuật, ngôn ngữ, văn học, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn, mỹ thuật điêu khắc, kiến trúc, văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể, di sản di tích, danh lam thắng cảnh, văn hóa làng, văn hóa các dân tộc thiểu số; Tổng kết, đánh giá những thành tựu, các vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời gian qua; Những biến đổi văn hóa và đề xuất giải pháp, điều kiện bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Nhiều tham luận được trình bày tại hội thảo như: Văn hóa xứ Quảng trong giữ nước và trong phát triển; Những giá trị văn hóa về vùng đất và con người xứ Quảng; Vị thế tác gia Quảng Nam trong sinh quyển phong trào Thơ mới; Phát huy giá trị di sản văn hóa đôi bờ sông Trường Giang; Bảo tồn và phát huy văn hóa tộc người phục vụ phát triển du lịch bền vững... đã nhận được sự quan tâm của các đại biểu dự hội thảo. Thông qua hội thảo, Ban tổ chức mong muốn có thêm những luận cứ khoa học để làm nguồn tư liệu nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam, tìm ra những giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa xứ Quảng trong tình hình hiện nay.

T.H