Bảo vệ biên giới quốc gia từ việc tuyên truyền pháp luật cho người dân

Thứ tư, 12/08/2015 09:28

(Cadn.com.vn) - Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo trên địa bàn là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ vùng biên và gắn kết tình đoàn kết quân dân vùng biên giới. Hiện, Quảng Nam có 2 tuyến biên giới dài 267km; trong đó, tuyến biên giới đất liền tiếp giáp với nước bạn Lào dài 142 km tiếp giáp 2 huyện Tây Giang và Nam Giang. Tuyến biên giới biển, đảo của tỉnh có bờ biển dài 125 km, qua địa bàn 6 huyện, thị xã, thành phố gồm: Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Điện Bàn, Tam Kỳ và Hội An.

Quân y Đồn BP Cửa khẩu Nam Giang khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương.

Trong những năm qua, lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Nam đã tích cực tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo nâng cao nhận thức về pháp luật và những quy định của địa phương trong việc giữ gìn, bảo vệ vùng biên. Theo đó, những nội dung lực lượng BĐBP tỉnh tuyên truyền như: những quy định hỗ trợ về nhà ở, mức hỗ trợ cho những đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách; tuyên truyền các nội dung liên quan đến mối quan hệ hai bên biên giới, pháp luật về đất đai, về quản lý tài nguyên; về đăng ký hộ tịch hộ khẩu...

Đại tá Nguyễn Văn An, Phó Chính ủy BCH BĐBP tỉnh Quảng Nam, cho biết: Do điều kiện của cán bộ, người dân vùng biên giới, biển đảo Quảng Nam còn nhiều khó khăn nên công tác nắm kiến thức về pháp luật còn một số hạn chế. Tuy nhiên, lực lượng BP tỉnh đã không ngừng sáng tạo trong cách tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, người dân những kiến thức cơ bản về pháp luật. Đặc biệt, để người dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc Cơ Tu hiểu sâu kiến thức, chúng tôi đã triển khai phổ biến giáo dục pháp luật bằng tiếng Cơ Tu và đã có kết quả khả quan.

Lực lượng Đồn BP Cửa khẩu Nam Giang giúp dân làm đường qua suối.

BCH BĐBP tỉnh cũng đã chỉ đạo Đồn BP cửa khẩu Nam Giang tổ chức thực hiện làm điểm công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại xã La Dêê (H. Nam Giang); duy trì có hiệu quả hoạt động “Ngày pháp luật”; mô hình “Mỗi tuần học một điều luật”; Câu lạc bộ không sinh con thứ 3 trở lên... Đối với tuyến biên giới biển, đảo, lực lượng bộ đội Biên phòng đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chủ quyền biển đảo, các quy định, công ước quốc tế về biển, đảo; phối hợp tổ chức thành lập tổ đội tàu đánh bắt xa bờ để giúp nhau khai thác cũng như cứu hộ cứu nạn trên biển; có chính sách hỗ trợ ngư dân gặp khó khăn do thiên tai; tuyên truyền nội dung, chủ trương của Trung ương đối với những chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển...

Thời gian tới, lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Nam tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn biên giới, biển, đảo. Trong đó, chú trọng phổ biến các văn bản pháp luật liên quan tới các hoạt động của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, hải đảo như Bộ luật Dân sự, Luật Bình đẳng giới, Luật Cư trú, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; nhân rộng những cách làm hay, điển hình tiên tiến để người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Bên cạnh đó, lực lượng các Đồn BP còn tiến hành lắp đặt các hệ thống thiết bị cụm truyền thanh để tổ chức thông báo các văn bản pháp luật và phát các băng, đĩa có nội dung phổ biến pháp luật cho cán bộ, người dân địa phương nghe vào thời gian thích hợp trong ngày.

Nguyễn Sơn