Bắt 2 vụ vận chuyển thuốc lắc qua biên giới

Thứ năm, 08/06/2017 10:30

(Cadn.com.vn) - Lực lượng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo - BĐBP tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và CAH Hương Sơn liên tiếp đấu tranh thắng lợi 2 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 2, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh), bắt giữ 2 đối tượng, thu gần 1.500 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó, 14 giờ 30 ngày 5-6, tại luồng Xuất Nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, lực lượng chức năng phối hợp tiến hành kiểm tra ô-tô khách của nhà xe Cường Quỳnh, BKS Lào UN-2043 lưu hành từ Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) về Nghệ An (Việt Nam). Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một hành khách có nhiều biểu hiện bất thường. Nghi vấn vị khách này có “vấn đề”, tổ công tác tiến hành kiểm tra người và hành lý, qua đó phát hiện trong hành lý có một bọc trong chứa 1.268 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến). Đối tượng và tang vật ngay sau đó được đưa vào Trạm Kiểm soát biên phòng để làm rõ.

Trần Đình Lộc và Trần Đình Trị bị bắt giữ.

Tại đây, đối tượng khai nhận là Trần Đình Lộc (1983, trú xã Xuân Lộc, H. Can Lộc, Hà Tĩnh). Theo lời khai ban đầu của Lộc, bản thân là lao động tự do tại Bôlykhămxay. Ngày 5- 6, Lộc lên xe Cường Quỳnh để về quê thì có một người đàn ông trú H. Khăm Cợt tiếp cận rồi ngỏ ý thuê đưa gói hàng này về TP Vinh (Nghệ An) sẽ được trả công 3 triệu kíp Lào. Dẫu biết đó là ma túy, nhưng thấy số tiền làm “cửu vạn” tương đương 8 triệu đồng, Lộc nảy lòng tham, nhắm mắt làm liều. Tuy nhiên, hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của Trần Đình Lộc không qua mắt được lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Cũng tại luồng Xuất Nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, sau 2 giờ bắt giữ Trần Đình Lộc, lúc 16 giờ 30 cùng ngày, lực lượng phối hợp tiếp tục phát hiện và bắt quả tang Trần Đình Trị (1967, quê Phú Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) là hành khách đi trên xe khách giường nằm BKS Lào UN-5678 đi từ Lào về Việt Nam. Kiểm tra vị trí chỗ nằm và hành lý của Trần Đình Trị, lực lượng chức năng phát hiện một túi ni-lông màu xanh bên trong chứa 189 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) có chữ ký hiệu WY. Trần Đình Trị khai nhận là lao động tự do tại Lào, quá trình làm việc tại đây, nhận thấy ma túy dễ mua, giá lại thấp hơn so với ở Việt Nam nên nảy sinh ý định mua rồi mang về bán. Sau khi mua được 1 gói ma túy tổng hợp (chứa 189 viên), sáng 5-6, Trị cất vào hành lý rồi bắt xe mang về Việt Nam để bán kiếm lời. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều cùng ngày, khi qua luồng Xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Cầu Treo, Trị đã bị phát hiện, bắt giữ.

Tang vật 2 vụ án.

Sáng 6-6, lãnh đạo Phòng PCMT&TP BĐBP tỉnh Hà Tĩnh cho biết, 2 vụ án trên được BĐBP tỉnh Hà Tĩnh bàn giao cho Cơ quan CSĐT CAH Hương Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

X.S