Bất chấp lệnh cấm, bãi tập kết cát vẫn ngang nhiên hoạt động

Thứ tư, 07/07/2021 16:35

Thời gian qua, bãi tập kết và kinh doanh cát của hộ kinh doanh vật liệu xây dựng Nguyễn Vũ Bảo Phương có địa chỉ tại lô 55-59 B2.136 thuộc khu đô thị ven sông Đồng Nò (P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) bất chấp lệnh cấm của chính quyền địa phương vẫn ngang nhiên hoạt động. 



Bất chấp lệnh cấm của UBND P. Hòa Quý, bãi tập kết và kinh doanh cát của hộ Nguyễn Vũ Bảo Phương vẫn ngang nhiên hoạt động cho đến nay.

Ông Mai Siêng, cán bộ địa chính - môi trường P. Hòa Quý cho biết, thực hiện Công văn số 570/UBND-PQLĐT ngày 18-3-2020 của UBND Q. Ngũ Hành Sơn về việc kiểm tra, xử lý cơ sở tập kết cát trên địa bàn P. Hòa Quý, qua công tác kiểm tra cùng ngày, UBND P. Hòa Quý đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định số 103/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng về lĩnh vực môi trường đối với hộ kinh doanh vật liệu xây dựng Nguyễn Vũ Bảo Phương và yêu cầu ông thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, đến ngày 23-3-2020, qua kiểm tra, chính quyền phường ghi nhận ông Phương chưa thực hiện theo quyết định. Chính vì vậy cùng ngày, UBND P. Hòa Quý tiếp tục ra Văn bản số 171/TB-UBND thông báo về việc ngừng tập kết và kinh doanh cát đối với cơ sở Nguyễn Vũ Bảo Phương, yêu cầu cơ sở kinh doanh chấm dứt hoạt động từ ngày 23-4-2020. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm của chính quyền địa phương, bãi tập kết cát này vẫn ngang nhiên hoạt động cho đến nay.

Ghi nhận tại bãi tập kết cát của ông Nguyễn Vũ Bảo Phương có diện tích 500m2, được vây quanh bằng tường bê-tông kiên cố cao chừng 2m. Đây là bãi tập kết cát trắng, ước chừng khoảng 300m3. Bãi cát không có che chắn bên trên khiến cho trời trở gió rất dễ gây ra bụi bay ra khu vực xung quanh. Ngoài ra, các đoạn tường bao quanh bãi cát có nhiều điểm không được xây kín khiến cát chảy ra ngoài khu đất trống gây mất cảnh quan. Hàng ngày có nhiều lượt xe thường xuyên ra vào bãi và chở cát đi tiêu thụ. Nhiều xe di chuyển nhanh rất dễ gây ra mất an toàn giao thông và trong quá trình di chuyển thường xuyên làm rơi vãi cát xuống lòng đường, gây ra bụi ô nhiễm.
Bà L.T.T (1986, trú P. Hòa Quý) cho biết, bãi tập kết cát này đã được hình thành cách đây khoảng hơn 2 năm. Từ đó đến nay, người dân nhiều lần thấy xe tải chạy khá nhanh từ bãi tập kết cát ra khu vực dân cư ngay gần đó gây lo lắng về vấn đề an toàn giao thông. Đặc biệt, do không có sự che chắn kỹ nên nhiều xe còn làm rơi vãi đất xuống lòng đường gây mất cảnh quan môi trường. Hy vọng, chính quyền địa phương sẽ có những phương hướng xử lý hiệu quả để khắc phục tình trạng này, trả lại cảnh quan môi trường, đô thị bình yên cho người dân.

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Kim - Chủ tịch UBND P. Hòa Quý xác nhận, có hiện trạng cơ sở vật liệu xây dựng Nguyễn Vũ Bảo Phương bất chấp lệnh cấm của chính quyền vẫn ngang nhiên hoạt động. Theo ông Huỳnh Kim “thời gian trước đây, UBND phường đã nhiều lần kiểm tra và xử phạt đối với cơ sở tập kết cát của ông Nguyễn Vũ Bảo Phương, đồng thời có ra văn bản yêu cầu chấm dứt hoạt động của cơ sở kinh doanh này. Trước việc bất chấp lệnh cấm vẫn ngang nhiên hoạt động của cơ sở tập kết cát Nguyễn Vũ Bảo Phương, UBND phường sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường Q. Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định”.                

HÒA XUÂN