Bắt đối tượng bán đất ảo

Thứ hai, 14/08/2017 15:15

Chiều 10-8, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Khắc Lương (1985, trú thôn 2, xã Trường Giang, H. Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

CQĐT CATP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Khắc Lương.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Khắc Lương từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng thuê nhà tạm trú cùng vợ tại P. Xuân Hà (Q. Thanh Khê) để hành nghề môi giới bất động sản. Đầu tháng 2-2017, mặc dù không phải là nhân viên Cty TNHH Bất động sản Sun Land có trụ sở tại 218-Bạch Đằng (TP Đà Nẵng) nhưng Lương tự giới thiệu với anh Nguyễn Hải Tuấn (1965, trú tổ 9, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) mình là nhân viên của Cty này. Lương nói với Tuấn là hiện Cty TNHH Bất động sản Sun Land có mở bán nhiều lô đất đường 7,5m thuộc dự án Khu Đô thị Sinh thái Hòa Xuân giai đoạn 2 với giá ưu đãi. Cụ thể, Cty sẽ chiết khấu 8% giá trị lô đất nếu khách hàng thanh toán trước 150 triệu đồng/lô trong khoảng thời gian 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và trả đủ số tiền còn lại. Lương gợi ý nếu anh Tuấn có nhu cầu thì Lương sẽ mua giúp.

Do tin tưởng Lương nên ngày 22-2, anh Tuấn đưa cho Lương 300 triệu đồng đặt cọc mua 2 lô đất đường 7,5m thuộc dự án Khu Đô thị Sinh thái Hòa Xuân giai đoạn 2. Lương nhận tiền và hẹn ngày 5-3-2017 sẽ làm xong hợp đồng mua bán đất. Ngày 28-2, anh Tuấn tiếp tục đưa cho Lương 100 triệu đồng tiền cọc mua 1 lô đất đường 7,5m và được Lương hẹn đến ngày 18-3-2017 sẽ làm xong hợp đồng mua bán.

Ngày 9-3, Nguyễn Khắc Lương đưa cho anh Nguyễn Hải Tuấn 150 triệu đồng nói là tiền chiết khấu của Cty TNHH Bất động sản Sun Land vì anh Tuấn đã đặt cọc mua 3 lô đất. Vì tin tưởng, anh Nguyễn Hải Tuấn giới thiệu anh Nguyễn Như Thái Dũng (1971, trú Q. Đống Đa, TP Hà Nội) với Lương để mua đất. Thông qua anh Tuấn, anh Dũng nhờ Lương mua 1 lô đất đường 7,5m thuộc Khu Đô thị Sinh thái Hòa Xuân giai đoạn 2. Ngày 13-3, anh Dũng chuyển vào tài khoản cho anh Tuấn 150 triệu đồng để anh Tuấn giao cho Lương. Cùng thời điểm này, theo yêu cầu của Lương, anh Dũng tiếp tục chuyển vào tài khoản Ngân hàng BIDV của anh Tuấn thêm 240 triệu đồng để đưa cho Lương. Sau khi nhận tiền từ anh Tuấn, Lương hẹn với anh Dũng ngày 20-3-2017 sẽ làm hợp đồng mua bán đất. Để tạo niềm tin với anh Nguyễn Như Thái Dũng, Lương có đưa cho anh Dũng 2 thỏa thuận mua bán đất và nhận đặt cọc đề ngày 6-3-2017 và 16-3-2017 có nội dung: “Ông Nguyễn Mạnh Hùng đã nhận 150 triệu đồng và 240 triệu đồng để bán đất cho Dũng”.

Sau khi nhận tiền của anh Nguyễn Hải Tuấn và Nguyễn Như Thái Dũng, Lương sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân chứ không mua đất như đã hứa. Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng xác định, Nguyễn Khắc Lương đã lừa đảo, chiếm đoạt của anh Dũng và anh Tuấn số tiền 675 triệu đồng. Quá trình làm việc với Văn phòng Cơ quan CSĐT, Lương thừa nhận có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt của một số người tại địa bàn các quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng yêu cầu còn những ai là bị hại của Nguyễn Khắc Lương, mời khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT, địa chỉ: 47-Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng, ĐT: 0694.260254 hoặc gọi trực tiếp cho ĐTV Lê Bá Thanh, ĐTDĐ: 0935.262.962.

NGUYÊN THẢO