Bắt đối tượng chuyên mượn điện thoại để “cắm”

Thứ hai, 12/08/2024 08:20

Ngày 9-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Quốc Huy (2003, trú xã Kim Hoa, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Trần Quốc Huy
Đối tượng Trần Quốc Huy

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sáng 29-7-2024, do có mối quan hệ quen biết nên Trần Quốc Huy đến nhà chị Lê Thị H. (1999, trú xã Sơn Bình, H. Hương Sơn) chơi. Quá trình ngồi nói chuyện, Huy thấy chị H. có chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone11 nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Để thực hiện hành vi, Huy đưa ra thông tin cần điện thoại thông minh để đi cài định danh điện tử mức 2 và ngỏ ý mượn ĐTDĐ của chị H., với lời hứa làm xong sẽ mang về trả lại. Tin tưởng người bạn, chị H. vui vẻ cho mượn điện thoại và không quên cho mật khẩu để mở máy. Lừa mượn được điện thoại, Trần Quốc Huy liền mang đến bán cho anh L.Đ.H (trú xã Sơn Bình, H. Hương Sơn) lấy 4 triệu đồng.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Huy quay lại nhà chị H. thông báo do cần tiền nên đã cầm cắm chiếc điện thoại lấy số tiền 5 triệu đồng; đồng thời yêu cầu chị H. muốn lấy lại điện thoại thì đưa 5 triệu đồng để đi chuộc điện thoại về. Tiếp tục tin Huy và không thể mất chiếc điện thoại nên chị H. đã đưa 5 triệu đồng cho Huy đi chuộc. Tuy nhiên, với số tiền này, Huy không đi chuộc điện thoại mà tiêu xài cá nhân hết.

Sau khi lừa chị H. lấy cả tiền lẫn chiếc ĐTDĐ Iphone11, Trần Quốc Huy có ý định bỏ trốn ra Hà Nội. Để có lộ phí cho chuyến đi, Huy tiếp tục nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Đối tượng mà Huy ngắm tới là chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone12 Promax của anh V.Đ.M (2007, trú xã Kim Hoa, H. Hương Sơn). Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 31-7, Huy rủ M. đến nhà mình chơi và Huy tiếp tục “soạn bổn cũ” mượn điện thoại để giải quyết công việc. Cụ thể, Huy mượn điện thoại của anh M. và xin mật khẩu mở máy để đăng nhập tài khoản ngân hàng. Tin tưởng Huy cần điện thoại để sử dụng, anh M. vui vẻ trao máy và cho mật khẩu mở máy. Sau khi cầm được điện thoại, Huy móc ví lấy 50.000 đồng đưa cho anh M. và nhờ đi mua nước về uống. Trong thời gian M. đi mua nước, Huy liên lạc với anh L.Đ.H để hỏi cầm cố chiếc điện thoại của M., nhưng anh H. không đồng ý. Sau đó, Huy nhờ người chở đến Nhà văn hóa thôn 4 (xã Sơn Long) để trốn. Tuy nhiên, đến 4 giờ ngày 1-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Quốc Huy về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan Công an, biết không thể chối cãi, Trần Quốc Huy đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như đã nêu trên. Hiện vụ án đang được Công an huyện Hương Sơn điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

X.SƠN