Bắt giữ kẻ cầm đầu băng cướp

Thứ sáu, 16/09/2016 11:27

* Đối tượng có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Giết người”

(Cadn.com.vn) - Với bản tính liều lĩnh, manh động và bất chấp pháp luật, sau khi ra tù, Phong “cướp” thâu nạp nhiều đàn em có máu mặt vào băng cướp do mình cầm đầu. Không chỉ khiến cho các đàn em lệ thuộc vào “cái chết trắng”, Phong còn sử dụng vũ khí nóng để cưỡng đoạt tài sản của người dân. Để truy bắt Phong và đồng bọn, lực lượng TS CAH Đắc Mil (Đắc Nông) đã phải đối diện với không ít khó khăn, thử thách lẫn sự nguy hiểm.

Dùng vũ khí nóng đi cưỡng đoạt tài sản

Qua công tác quản lý và nắm bắt địa bàn, thời gian gần đây, CAH Đắc Mil nhận được thông tin có một số đối tượng trong một băng nhóm nghiện ma túy thường xuyên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Đáng nói, các đối tượng tỏ ra rất manh động, liều lĩnh, thường xuyên mang theo vũ khí nóng, dao… để cưỡng đoạt tài sản của người dân thông qua hình thức thu tiền bảo kê.

Từ những thông tin này, lãnh đạo CAH Đắc Mil chỉ đạo lực lượng TS tiến hành xác minh suốt một thời gian dài. Kết quả cho thấy băng nhóm tội phạm nói trên do Đinh Hồng Phong (còn gọi Phong "cướp", 1976, quê H. Diễn Châu, Nghệ An) cầm đầu. Sự hung hãn, bất chấp pháp luật của các đối tượng trong quá trình gây án đã khiến cho người dân địa phương vô cùng hoang mang, lo sợ. Với kết quả xác minh ban đầu, ngày 23-8 lãnh đạo CAH Đắc Mil tiến hành xác lập chuyên án nhằm đấu tranh truy bắt các đối tượng. Trao đổi với P.V, trung tá Nguyễn Văn Dũng - Trưởng CAH Đắc Mil cho biết: “Do các đối tượng manh động và thường xuyên mang vũ khí nóng bên người nên yêu cầu đặt ra cho BCA không hề đơn giản. Trong quá trình thực hiện chuyên án phải đảm bảo không gây thương tích cho CBCS tham gia phá án, cho người dân và cho chính các đối tượng. Đặc biệt là đối tượng cầm đầu - Phong cướp”.

Bên cạnh những yêu cầu nói trên, BCA cũng gặp không ít khó khăn, thử thách trong quá trình thu thập chứng cứ. Bởi hầu hết người bị hại sau khi bị đe dọa đều rơi vào tình trạng hoảng sợ, không dám tố giác những việc làm sai trái của các đối tượng trong băng nhóm do Phong cầm đầu.

Phong “cướp” tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.T

Quang cho biết được Phong giao nhiệm vụ điều khiển ô-tô đi gây án. Ảnh: T.T

Bắt đàn em lệ thuộc vào ma túy

Trước những thử thách nói trên, lực lượng BCA không nản lòng mà hạ quyết tâm phải bắt bằng được băng nhóm của Phong để lập lại tình hình ANTT trên địa bàn. Theo đó, 17 giờ ngày 3-9, CAH Đắc Mil đã đón lõng ô-tô của Phong thuê. Đáng nói, tại thời điểm ban chuyên án thực hiện việc vây bắt, đối tượng không chỉ mang theo súng đã lên đạn sẵn mà còn có dao, kiếm. Thế nhưng, với sự nhanh trí, dũng cảm của TS, Phong đã không kịp trở tay, càng không có cơ hội sử dụng vũ khí để chống trả. Qua khám xét tại chỗ, lực lượng CA thu được 1 bịch ni-lông bên trong có bột trắng nghi ma túy, 1 khẩu súng lục có 7 viên đạn trong hộp tiếp đạn, cùng một số tang vật liên quan.

Từ lời khai của Phong, CAH Đắc Mil đã bắt quả tang 8 đối tượng (đều là đàn em của Phong) đang chặt phá rừng tại khoảnh 8, Tiểu khu 1122 thuộc lâm phần quản lý của Cty TNHH MTV Đức Hòa (H. Đắc Song). Trên cơ sở những chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT CAH Đắc Mil đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phong về các hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Đồng thời, 2 đàn em của Phong là Nguyễn Ngọc Thái Nguyên (1990, trú xã Thuận An, H. Đắc Mil) và Đoàn Quốc Quang (Ken, 1981, quê tỉnh Khánh Hòa) cũng bị khởi tố, bắt giam để làm rõ về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Được biết, Phong vào địa bàn tỉnh Đắc Nông đã 20 năm nhưng không có nơi cư trú ổn định, thường xuyên thay đổi chỗ ở. Trung tá Dũng thông tin: “Đối tượng từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản và giết người. Ra tù năm 2014, Phong tiếp tục trở lại H. Đắc Mil sinh sống và thu nạp nhiều đàn em có máu mặt. Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, Phong đã khiến các đàn em của mình lệ thuộc vào “cái chết trắng” để dễ bề điều khiển. Bản thân Phong cũng nghiện ma túy rất nặng. Trong quá trình hoạt động, Phong sử dụng biệt danh Phong "cướp" nhằm uy hiếp các băng nhóm khác cũng như người dân”.

Với những thủ đoạn nói trên, Phong khai nhận ngoài việc đi đòi nợ thuê, đối tượng còn cùng với các đàn em ngang nhiên uy hiếp, đe dọa và bắt những thương lái từ nơi khác đến thu mua sầu riêng trên địa bàn phải đóng tiền bảo kê. Không chỉ vậy, dưới sự cầm đầu của Phong, băng nhóm này còn tổ chức chặt phá rừng, chiếm đất và bắt chủ đất phải mua lại để hưởng lợi.

Trung tá Dũng nói thêm: “Hiện CAH Đắc Mil đang tiếp tục mở rộng điều tra những hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng do Phong cầm đầu. Đồng thời, tiếp tục xác minh, truy bắt các đàn em còn lại của Phong. Qua đây, chúng tôi kêu gọi người dân bị băng nhóm của Phong cưỡng đoạt tài sản nhanh chóng đến cơ quan CA tố giác. Bên cạnh đó, cơ quan CA cũng đề nghị các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật”.

Nguyên Trịnh