Bắt gọn nhóm nhập nha

Thứ hai, 07/07/2014 10:32

(Cadn.com.vn) - Chỉ trong một thời gian ngắn, CAH Hải Lăng (Quảng Trị) đã lập chiến công xuất sắc, phá nhanh chuyên án 138H chỉ sau 5 ngày xác lập, triệt xóa nhóm đối tượng gây một loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, kịp thời thu giữ nhiều tang vật vụ án, trả lại bình yên cho nhân dân.

Thượng tá Phan Thanh Liêm, Phó Trưởng CAH Hải Lăng cho biết, trong khoảng tháng 3 đến tháng 4-2014, trên địa bàn liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm trị giá tài sản lớn. Qua điều tra cơ bản, trinh sát cho hay nổi lên Hoàng Đăng Hiếu (1993, trú xã Hải Thọ, H. Hải Lăng) và nhóm đối tượng không nghề nghiệp thường tụ tập về biển ăn chơi, tiêu xài hoang phí.

CAH tiến hành đấu tranh. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, trinh sát phát hiện rất nhiều nghi vấn xung quanh nhóm đối tượng này như bất minh về kinh tế, thường xuyên ngồi quán internet chơi game và có quan hệ với đối tượng tiền án, tiền sự.

Ngày 20-5, CAH tiếp tục nhận được tin báo án của ông Hoàng Lê Xuân Quế (xã Hải Thọ, chủ tiệm internet Bảo Lộc) bị kẻ gian trộm 2 màn mình và 2 CPU vào khuya ngày 19-5. Vụ án khiến lòng dân thêm hoang mang, trước tình hình này, CA đẩy nhanh công tác điều tra, khám phá. Ngày 23-5, sau khi có đầy đủ cơ sở, lãnh đạo CAH quyết định đẩy hiềm nghi lên xác lập chuyên án 138H.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của chỉ huy Ban chuyên án (BCA), sự phối hợp chặt chẽ của các đội nghiệp vụ, đến ngày 28-5, lực lượng BCA nhận lệnh đột phá điểm tiêu thụ "hàng" của nhóm đối tượng nghi vấn, thu giữ được tang vật trong vụ mất trộm tại quán Nét Bảo Lộc. Cùng ngày, BCA bắt nghi phạm gây ra vụ trộm tại quán Bảo Lộc là Hoàng Đăng Hiếu và Nguyễn Đăng Vỹ (17 tuổi, xã Hải Trường, H. Hải Lăng).

Qua đấu tranh khai báo, Hiếu và Vỹ thừa nhận lợi dụng quán Bảo Lộc đêm khuya không ai trông coi nên tìm cách đột nhập lấy tài sản, bán được 2,7 triệu đồng. Hiếu chia cho Vỹ 600 ngàn đồng. CQĐT khởi tố bị can đối với Hiếu và Vỹ, tạm giam 2 tháng đối với Hiếu còn Vỹ do vị thành niên nên được tại ngoại.

Các đối tượng trong vụ án.

Từ kết quả bước đầu, CA mở rộng chuyên án. Trước điều tra viên nghiệp vụ sắc bén, nhiều kinh nghiệm, Hiếu lần lượt khai báo thêm một loạt vụ trộm khác. Qua đây, CA tiếp tục làm rõ 2 đồng phạm của Hiếu là Nguyễn Lộc (1992) và Nguyễn Anh Tuấn (còn gọi Quắn, 1994, đều trú xã Hải Thọ). Ngày 30-6-2014, sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, BCA thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tuấn và Lộc.

Đại úy Nguyễn Vũ Đông, Đội phó Đội Điều tra tổng hợp, Điều tra viên thụ lý vụ án cho biết, các đối tượng không chuẩn bị công cụ gây án, thấy sơ hở thì tìm cách vào nhà, thủ đoạn đột nhập đơn giản, nhặt que kem, thẻ tre để lẩy cửa, nếu khó thì bỏ đi tìm nhà khác chứ không cạy phá, gặp gì trộm nấy, miễn có tiền để chơi game và nhậu nhẹt.

Theo lời khai, vào tháng 4- 2014, một mình Hiếu đột nhập nhà ông Cao Vũ (xã Hải Thọ) trộm một bộ lọc âm thanh nhãn hiệu CALISTARTIS và một đầu đĩa DVD MIDI-932 nhãn hiệu CALINDAK. Mấy ngày sau, Hiếu cùng với Lộc vào quán bán tạp hóa của ông Mai Thành Công ở xã Hải Thiện (H. Hải Lăng) trộm 1 thùng bia Huda, nhiều chai nước ngọt C2, Number one, Super house. Đến đêm 20-4, Hiếu cùng Tuấn đột nhập nhà bà Hoàng Thị Tuyết ở khóm 2 TT Hải Lăng trộm 8 con gà, bán được 800 ngàn đồng.

Khoảng 23 giờ ngày 25-4-2014, Tuấn, Hiếu và Lộc rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Cả ba đi bộ theo tỉnh lộ 582 lên TT Hải Lăng, lúc ngang qua nhà ông Lê Văn Quý thì phát hiện cửa chính không đóng. Hiếu dùng tay đưa qua khe hở phía dưới mở được. Vào nhà, Lộc lấy ở phòng khách 2 ĐTDĐ, còn Hiếu đi vào phòng ngủ lấy 11 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 2700 và một cái ví đưa ra cho Tuấn giữ.

Sau đó, Hiếu và Lộc đi sang nhà của bà Nguyễn Thị Thanh Hải (cạnh bên nhà ông Quý). Lộc sử dụng que kem bằng tre bẩy chốt cửa để mở cửa, vào nhà. Khi vào trong thấy có cái tủ đặt gần cửa chính, Hiếu kéo hộc tủ ra thấy có nhiều tiền lẻ (mệnh giá từ 500 đồng đến 5.000 đồng) nên lấy hết cho vào trong áo, cả hai ra đưa cho Tuấn cất giữ rồi quay vào lại nhà bà Hải.

Lộc đi vào phòng ngủ lấy trên tủ 1 ví nữ, 1 ĐTDĐ nhãn hiệu Viettel, 1 ĐTDĐ hiệu Avio và một ví trong quần dài. Còn Hiếu lấy 2 ĐTDĐ để trên máy giặt ở phòng bếp. Khi cả hai trở ra thì thấy phía trên tủ có đặt mấy lon sữa (loại sữa bột trẻ em) nên Hiếu cũng lấy 3 lon, còn Lộc lấy 2 lon. Cả hai đưa tài sản trộm được ra chỗ Tuấn đứng và kiểm kê các ví, tiền mặt tổng cộng 1.368.000 đồng.

Vào đêm 29-4, Hiếu và Tuấn tiếp tục đột nhập nhà bà Hoàng Thị Tuyết trộm 1 máy ảnh hiệu Sony, 3 ĐTDĐ gồm: Nokia Lumina 720, Nokia C2 nắp trượt cảm ứng và Nokia nắp trượt bị hỏng; một ví không có tiền chỉ giấy tờ. Đầu tháng tháng 5 - 2014, Hiếu và Lộc trộm 3 bao lúa của bà Thủy ( xã Hải Thiện) bán được 800 ngàn đồng. Mấy ngày sau, Hiếu và Lộc tiếp tục đột nhập quán Hoàng Hôn (TT Hải Lăng) lấy 1 ĐTDĐ và gần 900 ngàn đồng.

Xét về nhân thân bị can, năm 2010, Lộc và Hiếu đều có tiền án về trộm cắp tài sản. Việc triệt xóa thành công nhóm đối tượng trên khiến bà con vô cùng phấn khởi. Qua đây, CA cũng đề nghị nhân dân nâng cao cảnh giác, quản lý và bảo vệ tài sản, chung sức cùng với lực lượng chức năng ngăn chặn và phòng chống tội phạm hiệu quả, giữ bình yên xóm làng.

Bảo Hà