Bắt khẩn cấp đối tượng chém chết người thân

Thứ ba, 03/01/2017 11:47

(Cadn.com.vn) - 11 giờ 30 ngày 2-1, Trực ban CAP Hòa Phát (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo xảy ra án mạng nghiêm trọng tại khu vực tổ 14E (P. Hòa Phát). Thông tin này sau đó được cấp báo cho CAQ Cẩm Lệ phối hợp Phòng CSHS và Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Đà Nẵng khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ.

Theo ghi nhận của P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, hiện trường vụ án là căn nhà của ông Trần Văn Cổn (1955, trú tổ 14E). Nạn nhân Nguyễn Văn Thông (1998, trú khu 12, P. Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An) nằm chết tại nền nhà dưới của ông Cổn với vết chém ở vùng cổ, mất rất nhiều máu. Hung thủ gây án là Trần Miện Ngọc (1994, con trai út của ông Cổn) đã bị CAP Hòa Phát cùng Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ khống chế. Từ lời trình bày của những người có mặt tại hiện trường, bước đầu vụ việc đã được làm sáng tỏ.

Mẹ của Trần Miện Ngọc và Nguyễn Văn Thông là chị em ruột. Tháng 8-2016, Thông từ Nghệ An vào Đà Nẵng học ĐH Kinh tế và ở trọ tại nhà Ngọc tại tổ 14E (P. Hòa Phát). Sáng 2-1, sau khi Thông vừa về quê nghỉ Tết Dương lịch trở vào lại Đà Nẵng thì bị sát hại. Cụ thể, 8 giờ 30, Thông vào lại nhà Ngọc. Đến 11 giờ 30, Ngọc đi xuống bếp lấy con dao dùng để chặt xương đến chỗ Thông đang ngồi xem máy vi tính tại ví trí bàn ăn. Từ phía sau, Ngọc chém vào vùng cổ sau gáy của Thông khiến nạn nhân ngã xuống. Nghe tiếng vợ Ngọc là Lê Thị Mỵ Nương (1990) kêu la, ông Cổn từ phòng khách chạy xuống, phát hiện Ngọc đang cầm con dao trên tay. Sợ Ngọc tiếp tục gây thêm trọng tội, ông Cổn liều mình xông vào giằng lấy con dao rồi đưa cho con gái là Trần Thị Cẩm Nhung (1991) mang đi giấu xuống khu vực bếp. Ông Cổn sử dụng vải bịt vết thương cho Thông và điện báo Trung tâm Cấp cứu Đà Nẵng đến hỗ trợ nhưng đã quá muộn.

Hung thủ Trần Miện Ngọc.

Sau khi gây án, Ngọc lên giường trùm chăn nằm yên. Khi lực lượng CAP Hòa Phát đến hiện trường, Ngọc bị khống chế nhưng vẻ mặt rất bình thản, xem như không có chuyện gì xảy ra. Theo lời trình bày của gia đình, Ngọc mới cưới vợ và sinh con đầu lòng được 17 tháng tuổi. Ngọc làm công nhân cho một xưởng sản xuất đồ nhựa gần nhà với mức lương khoảng 4 triệu đồng/tháng. Thời gian gần đây, Ngọc xin nghỉ việc và có biểu hiện lạ như thường hay khóc, mang hương đi thắp khắp nơi. Đêm không ngủ, Ngọc đi lang thang dưới mưa và không ăn uống gì. Gia đình ông Cổn dự định sau đám giỗ người anh trai của Ngọc vào ngày 2-1 sẽ đưa con đi Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng kiểm tra. 10 giờ ngày 2-1, hàng xóm phát hiện Ngọc đi lang thang dưới mưa nên gọi ông Cổn đến đưa về nhà. Khi về, Ngọc lên giường trùm chăn ngủ đến 11 giờ 30 thì bất ngờ xuống bếp lấy dao chém chết Thông.

Theo CAP Hòa Phát, thuở nhỏ, Ngọc thuộc diện thanh thiếu niên hư, nhiều lần vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi gây rối đánh nhau. Ngày 22-10-2009, Ngọc bị Nguyễn Duy Quang (1991) và Võ Văn Cường (1993, cùng trú P. Hòa Phát) sử dụng dao chém thương tích ở tay trái, đầu và gối phải. Đến khi lập gia đình, thấy Ngọc có công ăn việc làm ổn định nên CAP Hòa Phát đưa ra khỏi diện quản lý.

Hung khí gây án.

Đi sâu tìm hiểu động cơ gây án được biết, Ngọc có biểu hiện không bình thường. Cụ thể, sau khi chém chết Thông, Ngọc bảo vợ quỳ xuống trước mặt và hỏi vừa lòng chưa. Và trên đường di lý về CAP Hòa Phát để phục vụ công tác điều tra, Ngọc nhận mình là do Ngọc Hoàng phái xuống trần gian thực hiện nhiệm vụ giết 3 người trong dịp Tết này (?). Ngoài nạn nhân Thông, Ngọc còn bảo sẽ giết ông Cổn và 1 người nữa. Tại CAP Hòa Phát, Ngọc yên lặng, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cơ quan CA. Đến 15 giờ cùng ngày, Ngọc bất ngờ đấm tay xuống bàn và bật khóc nức nở. Được sự động viên của cha ruột, Ngọc thừa nhận hành vi nhưng vẫn không tiết lộ động cơ gây án. Nghi ngờ Ngọc bị ngáo đá, CAP Hòa Phát tiến hành test nhưng xác định âm tính với ma túy tổng hợp. Cũng theo gia đình ông Cổn, trong quá trình Thông ở trọ, giữa 2 anh em có quan hệ khá tốt, không xảy ra mâu thuẫn gì. Thời điểm Thông mới vào Đà Nẵng chưa biết đường đi, Ngọc thường sử dụng xe máy để chở Thông đi chơi.

Từ lời trình bày của nghi can và lời khai nhân chứng có mặt tại hiện trường, chiều 2-1, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiến hành bắt khẩn cấp Trần Miện Ngọc để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Giết người” theo Điều 93 BLHS.

Nguyên Thảo