Bắt khẩn cấp nhóm bắt giữ người trái pháp luật

Thứ năm, 05/01/2017 11:04

(Cadn.com.vn) - Khi phát hiện con nợ của mình đang ở tại quán bi-a, Võ Xuân Chánh (1985, trú thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, H. Chư Prông, Gia Lai) đã cùng đồng bọn đến khống chế. Sau khi đánh đập, Chánh cùng đồng bọn đưa con nợ về nhà, dùng dây xích nhốt lại yêu cầu trả tiền và bắt ra làm vườn tiêu cho Chánh để… trừ nợ dần dần.

12 giờ ngày 2-1, CAH Chư Sê (Gia Lai) nhận được tin báo của anh Hoàng Công Danh (1994, trú thôn 19, xã Ia Tiêm, H. Chư Sê) về việc anh vừa bị một nhóm đối tượng ở thôn Phú Mỹ (xã Ia Băng, H. Chư Prông, Gia Lai) bắt giữ suốt gần 24 giờ. Khẩn trương điều tra, xác minh, ngay trong ngày, CAH Chư Sê đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng, gồm Võ Xuân Chánh (1985), Võ Văn Phú (1999) và Phạm Bá Trường (1999, cùng trú thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, H. Chư Prông).

Chánh và Phú thực nghiệm hiện trường cảnh xích anh Danh.

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT CAH Chư Sê, anh Danh có nợ Võ Xuân Chánh 10 triệu đồng từ năm 2014. Dù Chánh đã nhiều lần đòi nhưng anh Danh vẫn chưa trả được. Thế nên, đến 12 giờ ngày 1-1, khi hay tin Chánh đang ở nhà tại xã Ia Tiêm, Trường điều khiển xe máy BKS 29D1-254.65 chở Chánh đến xã Ia Tiêm để tìm anh Danh đòi nợ. Sau một hồi tìm thì Chánh và Trường phát hiện anh Danh đang chơi ở quán bi-a Cảnh (thôn 19, xã Ia Tiêm). Chánh bảo Trường dừng xe lại rồi đi vòng ra phía sau, kẹp cổ kéo anh Danh lôi ra ngoài. Tại đây, Chánh và Trường thay nhau đánh anh Danh. Sau đó, Chánh tiếp tục kẹp cổ khống chế đưa anh Danh lên xe máy do Trường điều khiển chở đi nơi khác. Khi đi được khoảng 3km thì Trường, Chánh dừng xe lại và tiếp tục đánh anh Danh. Không dừng lại ở đó, Chánh dùng áo khoác của mình trùm lên đầu anh Danh rồi chở đến nghĩa địa thôn Phú Mỹ (xã Ia Băng). Đến nơi, Chánh điện cho Phan Mạnh Cường (1989, trú cùng thôn Phú Mỹ) nhờ Cường chở anh Danh về nhà rẫy của Chánh ở thôn Phú Mỹ với lý do Chánh đi “có việc” và được Cường đồng ý.

Đến 19 giờ cùng ngày, Chánh cùng Trường quay về nhà rẫy của mình thì thấy Cường và Võ Văn Phú đang ở cùng với anh Danh. Sau đó, Chánh nói Trường đi mua bia về để cả nhóm cùng uống. Trong khi nhậu, Chánh nói: “Tối nay đứa nào ngủ lại trông thằng Danh cho anh. Nó nợ tiền anh. Tối ngủ xích nó lại cho nó khỏi trốn!”. Nhậu đến khoảng 22 giờ, Chánh, Trường và Cường đi về, để Phú ở lại trông giữ anh Danh. Khi đi ngủ, Phú dùng một đoạn dây xích dài khoảng 1m có 2 ổ khóa để xích tay anh Danh vào khung cửa sổ nhà rẫy.

Võ Xuân Chánh và Võ Văn Phú.

Đến 7 giờ ngày 2-1, Chánh quay lại nhà rẫy. Tuy nhiên, vẫn chưa thể đòi được nợ, Chánh buộc anh Danh phải ra bốc rơm và làm cỏ tại rẫy của mình để… trừ nợ dần. Sau đó, Chánh tiếp tục giao cho Phú canh giữ anh Danh. Đến 11 giờ cùng ngày, do có việc, Phú dùng dây xích khóa tay anh Danh lại bên khung sắt cửa sổ. Lợi dụng lúc này, anh Danh đã tìm thấy chìa khóa mở ổ khóa phía trên rồi bỏ trốn cùng với đoạn dây xích trên tay và đến cơ quan CA trình báo sự việc.

Tối 2-1, sau khi bị bắt, tại CAH Chư Sê, Võ Xuân Chánh, Võ Văn Phú và Phạm Bá Trường đã khai nhận toàn bộ hành vi bắt, giữ người trái pháp luật của mình. Hiện CAH Chư Sê đang tạm giữ cả 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Minh Tân