Bắt khẩn cấp thủ phạm cướp giật tài sản du khách

Thứ ba, 21/10/2014 14:04

Truy nóng trong đêm

(Cadn.com.vn) - Đêm 14-10, Trực ban Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo, tại khu vực ngã ba Ngô Quyền – Triệu Việt Vương (thuộc địa bàn P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ vướp giật tài sản hết sức manh động. Theo lời trình bày của nạn nhân Đặng Thị Cảnh (1962, trú tổ 8, thị trấn Việt Quang, H. Bắc Quang, Hà Giang), là du khách đến Đà Nẵng lưu trú tại nhà khách Agribank (Đà Nẵng), khoảng 21 giờ cùng ngày, chị Cảnh cùng người bạn đi dạo bộ trên đường Ngô Quyền từ hướng cầu Sông Hàn đến cầu Rồng. Khi cả hai đến ngã ba Ngô Quyền – Triệu Việt Vương (đoạn trước khu vực khách sạn Mường Thanh) thì bị 1 thanh niên đi xe máy từ phía sau vượt lên giật túi xách màu đỏ, bên trong có 13 triệu đồng, 1 ĐTDĐ loại Lenovo, 1 thẻ ATM ngân hàng Agribank, 1 CMND và 1 chìa khóa phòng 303 Nhà khách Agribank.

Xác định đối tượng gây án manh động, tạo tâm lý hoang mang với du khách đến Đà Nẵng lưu trú, ngay trong đêm 14-10, Đại tá Trần Mưu, Trưởng phòng  CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng chỉ đạo Đội trinh sát tuyến địa bàn khẩn trương tổ chức lực lượng xác minh, sớm truy bắt thủ phạm, hoàn trả tài sản cho người mất.

Sau 3 ngày khẩn trương vào cuộc, chiều 17-10, Phòng CSĐTTPVTTXH thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Kế (1987, trú tổ 38, P.Nại Hiên Đông). Ở địa phương, Kế có biệt danh là “Kế bá đỏ”, từng có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Hành tung của Kế khá bí ẩn, mặc dù không có công ăn việc làm ổn định nhưng trong người lúc nào cũng nhiều tiền, tiêu xài hoang phí. Bí mật giám sát, các TS phát hiện Kế đang sử dụng ĐTDĐ hiệu Lenovo có vỏ nắp màu vàng, trùng khớp với ĐTDĐ của nạn nhân Đặng Thị Cảnh bị giật. Ngay lập tức, Kế được triệu tập về Phòng CSĐTTPVTTXH để làm rõ một số điểm nghi vấn liên quan đến vụ cướp giật trong đêm 14-10.

Nguyễn Văn Kế.

Ban đầu Kế giả ngây giả ngô, khai bản thân từ ngày đi tù về không vi phạm pháp luật. Nhưng khi được hỏi về nguồn gốc chiếc ĐTDĐ Lenovo đang sử dụng, Kế tái mặt, không thể lý giải được. Biết mọi chuyện đã bại lộ, Kế thành khẩn khai nhận chính là tác giả vụ giật túi xách của chị Cảnh, ngoài ra còn gây ra hàng chục vụ khác trên địa bàn Q.Sơn Trà. Kế khai, 20 giờ 30 ngày 14-10, mượn xe máy  hiệu Yamaha Sirius, màu đỏ đen, BKS  43E1 - 104.93 của người yêu để đi cướp giật.

Khi điều khiển xe đến đường Ngô Quyền, đoạn gần ngã ba Ngô Quyền – Triệu Việt Vương hướng từ cầu Sông Hàn đến cầu Rồng thì phát hiện chị Cảnh đang đi bộ dưới lòng đường, trên tay trái có cầm 1 chiếc túi xách màu đỏ. Từ phía sau, Kế điều khiển xe chạy lên áp sát, dùng tay phải giật túi xách chị Cảnh rồi tẩu thoát về hướng cầu Rồng. Sau khi thoát về đến đường Dương Vân Nga (đoạn trước cổng trường Phạm Ngọc Thạch, Q.Sơn Trà), Kế dừng xe lục túi xách, lấy 1 ĐTDĐ Lenovo và 13 triệu đồng. Còn thẻ ATM, CMND cùng chìa khóa phòng khách của chị Cảnh, Kế bỏ lại trong túi xách và vứt vào thùng rác bên đường Khúc Hạo. Số tiền cướp được, Kế tiêu xài hết, riêng ĐTDĐ thì giữ lại sử dụng cho đến khi bị phát hiện bắt giữ.

Tang vật vụ án (ảnh nhỏ) và Phương tiện Nguyễn Văn Kế sử dụng gây án cướp giật.

Cần tìm 17 bị hại

Theo các ĐTV Phòng CSĐTTPVTTXH, ngoài giật túi xách của chị Cảnh, từ đầu năm 2014 đến khi bị bắt, Kế gây ra 17 vụ cướp giật khác trên địa bàn TP Đà Nẵng, chủ yếu là Q.Sơn Trà. Hầu hết nạn nhân của Kế là phụ nữ, đi bộ hoặc đi xe đạp, có sử dụng ĐTDĐ.

Hiện cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp Kế về hành vi “Cướp giật tài sản” và khẩn trương xác minh các bị hại có đặc điểm như sau: Khoảng 20 giờ (tháng 9-2014), Kế đến khu vực cầu Rồng trộm  ĐTDĐ loại Nokia 1280 màu trắng đục của cô gái đang ngồi trên ghế đá. Khi mang máy về nhà, khoảng 30 phút sau, nạn nhân gọi điện đến giới thiệu là đang thuê nhà ở 246-Phạm Cự Lượng (Q.Sơn Trà) ngỏ ý muốn xin lại ĐTDĐ nhưng Kế không cho. Giữa tháng 9-2014, Kế đến đường Hồ Nghinh (Q.Sơn Trà) giật ĐTDĐ hiệu Samsung màn hình cảm ứng của 1 trong 2 cô gái đi xe đạp.

Tháng 9-2014, giật ĐTDĐ loại Motorola V3 màu cam của 2 cô gái đi xe đạp theo hướng đường Nguyễn Công Trứ rẽ vào đường đối diện chợ Bà Kỷ (cũ) về hướng Phạm Văn Đồng. 18 giờ ngày 29-9, giật túi xách, bên trong có 1 máy Ipad mini màu cam, 1 Ipad 4 màu trắng kem và gần 8 triệu đồng của phụ nữ đi bộ cùng thanh niên trên cầu Sông Hàn. 6 giờ một ngày giữa tháng 9-2014, giật sợi dây chuyền vàng của phụ nữ đi tập thể dục tại khu vực ngã ba Khúc Hạo – Trần Thánh Tông. Khoảng 20 giờ (tháng 9-2014), giật ĐTDĐ loại LG màu trắng, màn hình cảm ứng của phụ nữ ngồi sau xe đạp thanh niên chở đến khu vực đường Nguyễn Trung Trực. Đầu tháng 8-2014, giật 1 ĐTDĐ Smartphone cảm ứng màu đen của người đàn ông đi bộ trên đường Trần Thánh Tông.

Tháng 8-2014, đến đường Phạm Cự Lượng trước trường Hoàng Hoa Thám, giật 1 ĐTDĐ HTC của phụ nữ đi xe đạp. Lúc gây án, nắp đậy pin điện thoại bị rơi xuống đường. 19 giờ (tháng 7-2014), giật ĐTDĐ Nokia 1202 màu đen của một trong 2 phụ nữ đi bộ trên đường nhỏ song song với tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Tháng 6 hoặc 7-2014, giật ĐTDĐ Samsung Galaxy 3 màu trắng của người đàn ông đi bộ trên đường Đỗ Anh Hàn. 18 giờ ngày 23-6, giật túi xách, bên trong có 1 máy Ipad 4 và 300.000 đồng của một người đàn ông đứng gần khu vực Công viên biển Đông. 20 giờ (tháng 4 hoặc 5-2014), giật ĐTDĐ Nokia N71 của phụ nữ đi bộ gần khu vực ngã tư Phan Bôi –Dương Đình Nghệ.

Khoảng 20 giờ  tháng 2 hoặc 3-2014, giật ĐTDĐ Samsung Galaxy 2 màu trắng của một phụ nữ đi bộ trên đường Hồ Nghinh (đoạn gần quán nhậu A Việt). Tháng 2-2014, giật ĐTDĐ Nokia N7 của người đàn ông đi bộ từ tuyến Ngô Quyền rẽ về hướng đường nhỏ (đoạn gần Karaoke Cát Vàng). Khoảng tháng 2 hoặc 3-2014, giật ĐTDĐ Nokia màu đen, bật nắp của một người đàn ông đi bộ trên đường Triệu Nữ Vương. Sau đó nạn nhân gọi điện xin chuộc lại máy với giá 500.000 đồng. Tháng 1-2014, giật ĐTDĐ Iphone3 màu trắng của một học sinh nam đi bộ trên tuyến Chu Huy Mân (đoạn trước Cty TNHH cẩu tải Văn Quý). Đầu năm 2014, giật ĐTDĐ Nokia X1 màu đen của thanh niên đi xe đạp gần ngã ba Ngô Quyền – Đinh Công Trứ.

Vậy ai là bị hại của các vụ việc nêu trên sớm liên hệ Phòng CSĐTTPVTTXH, gặp đại úy Mai Dũng – Đội trưởng Đội trinh sát tuyến địa bàn, số ĐTDĐ: 0905123371 để xác minh làm rõ.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo