Bắt nhiều vụ đánh bạc bằng hình thức lô đề

Thứ bảy, 15/04/2017 09:00

(Cadn.com.vn) - Chỉ trong vòng 2 tuần, từ ngày 21-3 đến 4-4, CAH Đô Lương (Nghệ An) đã phát hiện và triệt phá 9 vụ, bắt giữ 29 đối tượng đánh bạc dưới hình thức lô đề, thu giữ hơn 60 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan khác. Đó là kết quả trong kế hoạch tấn công truy quét tội phạm, đảm bảo ANTT trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng 55 năm Ngày truyền thống Cảnh sát nhân dân.

Thời gian sau Tết Nguyên đán 2017, tình hình ANTT trên địa bàn H. Đô Lương có dấu hiệu phức tạp, đặc biệt là nạn đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề ngày càng rộ lên. Trước tình hình đó, lãnh đạo CAH Đô Lương triển khai lực lượng và giao cho các Đội nghiệp vụ tiến hành truy quét đồng loạt tại nhiều địa bàn đối với loại tội phạm này nhằm mang lại sự bình yên cho nhân dân. Theo đó, chỉ trong 13 ngày, từ 21-3 đến 4-4, CAH Đô Lương đã phát hiện, bắt giữ 9 vụ, 29 đối tượng đánh bạc; trong đó khởi tố 3 vụ, 9 bị can, xử lý hành chính 3 vụ, 8 đối tượng, đồng thời đang tiếp tục điều tra 4 vụ, 17 đối tượng; thu giữ 61.198 nghìn đồng, 10 ĐTDĐ, 12 cáp đề, 13 phơi ghi số đề và một số tang vật liên quan khác.

Cụ thể, qua công tác TS tại địa bàn, 17 giờ ngày 21-3, CAH Đô Lương thực hiện kiểm tra quán của Thái Thị Thơm (1997, trú xóm Liên Sơn, xã Bài Sơn, H. Đô Lương) phát hiện Thơm đang đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề cho 2 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 4,3 triệu đồng, 2 ĐTDĐ và một số tang vật khác. Cùng thời gian và địa điểm trên, một tổ công tác khác tiến hành kiểm tra quán của Trần Thị Oanh (1991, trú xóm Yên Trường, xã Yên Sơn, H. Đô Lương) phát hiện đang ghi đề cho hai đối tượng, thu giữ 4,1 triệu đồng, 7 cáp đề, 8 phơi ghi số đề, 4 ĐTDĐ và một số tang vật liên quan. Đặc biệt, 21 giờ ngày 24-3, tổ công tác CAH Đô Lương đã kiểm tra đột xuất nhà Phạm Thanh Ngọc (1961, trú xóm 6, xã Nam Sơn, H. Đô Lương) phát hiện Ngọc cùng Lê Hữu Tân (1992), Lê Tiến Hồng (1979), Lê Danh Cường (1990), Nguyễn Cảnh Quế (1965, cùng trú xã Nam Sơn, H. Đô Lương), Hoàng Thanh Phong (1992), Phạm Văn Tĩnh (1989, cùng trú xã Đặng Sơn, H. Đô Lương) đang tổ chức đánh bài ăn tiền. Tổ công tác bắt giữ nhóm đối tượng cùng tang vật 5,2 triệu đồng, 1 bộ bài, 7 ĐTDĐ và một số tang vật liên quan khác. Sau khi hoàn tất hồ sơ vụ việc, CAH Đô Lương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng Ngọc, Tân, Hồng, Cường, Quế, Phong và Tĩnh về hành vi “Đánh bạc”.

Tiếp đó, ngày 4-4, tổ công tác CAH Đô Lương kiểm tra quán cà-phê do Lê Xuân Khoa (trú xóm 4, xã Tràng Sơn, H. Đô Lương) làm chủ, phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng đánh bạc gồm Ngô Trí Thuần (1980), Ngô Trí Hoành (1991), Nguyễn Trọng Hòe (1969), Nguyễn Văn Thanh (1969, đều trú xã Tràng Sơn, H. Đô Lương), thu giữ tang vật gồm 1 bộ bài, 12,9 triệu đồng và một số tang vật liên quan khác.

7 đối tượng trong đường dây đánh bạc do Trung cầm đầu.

Mới đây, CAH Đô Lương vừa triệt phá một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với tổng số tiền lên đến 30 triệu đồng. Theo đó, đầu năm 2017, qua công tác TS tại địa bàn, CAH Đô Lương phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với sự tham gia của nhiều đối tượng. Sau khi cử các TS vào cuộc xác minh thông tin trên là có cơ sở nên giao cho Đội CSHS lập phương án triệt phá. 17 giờ ngày 5-4, tổ công tác CAH Đô Lương ập vào nhà Trần Đức Trung (1989, trú xóm Yên Trường, xã Yên Sơn, H. Đô Lương) bắt giữ Trung cùng tang vật 1 bảng đề, 3 ĐTDĐ và 6,1 triệu đồng. Trung khai nhận đã tham gia đánh bạc với 5 đối tượng với tổng số tiền gần 30 triệu đồng. Trong đó, Cơ quan CSĐT CAH Đô Lương đã xác minh làm rõ 4 đối tượng liên quan gồm Trần Anh Dũng (1985, trú khối 5, TT Diễn Châu, H. Diễn Châu), Nguyễn Thành Vân (1959, trú xã Xuân Sơn, H. Đô Lương), Nguyễn Văn Huy (1984) Nguyễn Văn Liêm (1983, cùng trú xã Yên Sơn, H. Đô Lương) và một số đối tượng liên quan khác. Theo các đối tượng khai nhận, sạp bán vé số do Trung làm chủ là địa điểm cho nhiều đối tượng thường xuyên tụ tập đánh bạc.

Hiện CAH Đô Lương đã khởi tố 3 vụ, 9 đối tượng gồm Phạm Thanh Ngọc, Lê Hữu Tân, Lê Tiến Hồng, Lê Danh Cường, Nguyễn Cảnh Quế, Hoàng Thanh Phong, Phạm Văn Tĩnh, Nguyễn Trọng Hòe và Trần Đức Trung về hành vi “Đánh bạc”, xử phạt hành chính 8 đối tượng đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.

D.H