Bắt nhóm cướp giật chuyên nghiệp

Thứ tư, 08/03/2017 12:04

(Cadn.com.vn) - Sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tình hình ANTT tại TP Hội An (Quảng Nam) có nhiều diễn biến phức tạp do đối tượng xấu lợi dụng sơ hở của người dân, đặc biệt là du khách nước ngoài thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Trước thực trạng này, CATP Hội An lập Chuyên án CG217 do Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng CATP làm Trưởng ban, khẩn trương chỉ đạo TS, ĐTV vào cuộc. Chưa đầy 10 ngày kể từ khi chuyên án được xác lập, lực lượng CSHS CATP Hội An đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng.

Theo đó, 16 giờ 45 ngày 27-2, các TS mật phục trên đường Hai Bà Trưng (khu vực cống Trà Quế, xã Cẩm Hà, TP Hội An) phát hiện 4 đối tượng điều khiển 2 xe máy Wave màu xanh có đặc điểm giống như những đối tượng cướp giật mà bị hại cung cấp. Ngay sau đó, các TS phối hợp với lực lượng tuần tra công khai áp sát yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính. Phát hiện lực lượng CA, 2 đối tượng điều khiển xe máy tăng tốc chạy về hướng Đà Nẵng, 2 đối tượng còn lại bị tổ tuần tra tạm giữ. Tại cơ quan CA, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chứng cứ được thu thập trong quá trình theo dõi, các TS buộc Lê Anh Hòa (2002, trú tổ 29A, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Đồng Viết Hùng (2001, trú tổ 54, P. Khuê Trung, Cẩm Lệ) khai nhận hành vi vi phạm. Cụ thể, chiều 27-2, do thiếu tiền trang trải cho các khoản ăn chơi, Hòa, Hùng rủ Đỗ Thế Chương (2001, trú P. Hòa Thọ Đông), Bùi Văn Phú (2000, trú P. Khuê Trung) vào TP Hội An với mục đích cướp giật tài sản của các du khách người nước ngoài. Cả 4 tên đi trên 2 xe máy hiệu Wave màu xanh và đang "tăm mồi" trên đường Hai Bà Trưng thì bị phát hiện.

Nhận định đây là nhóm cướp giật nguy hiểm và nhiều khả năng là thủ phạm gây ra nhiều vụ cướp giật tại địa bàn Hội An nên các TS tập trung đấu tranh. Lê Anh Hòa khai nhận: Từ cuối tháng 1-2017 đến ngày bị bắt đã cùng đồng bọn thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản tại địa bàn TP Hội An và TX Điện Bàn (Quảng Nam). Cụ thể, 15 giờ 30 ngày 31-1, Hòa cùng Đỗ Thế Chương, Ngô Văn Nam  (2001, trú tổ 28, P. Hòa Thọ Đông), Bùi Văn Phú, Bùi Văn Hùng điều khiển 2 xe máy trên đường Hai Bà Trưng thì phát hiện chị Miranda Frudd (1994, quốc tịch Anh) đi xe đạp cùng chiều từ phố cổ Hội An ra biển An Bàng. Thấy vắng người, Phú điều khiển xe áp sát để Nam giật túi xách để ở giỏ xe rồi chạy về Đà Nẵng. Tài sản trong túi xách gồm có 7 triệu đồng, 1 điện thoại iPhone 4, 1 Camera Sony Wx35013. Khoảng 14 giờ ngày 14-2, Hòa, Chương, Phú, Nam tiếp tục chọn TP Hội An để thực hiện hành vi phạm tội. Khi di chuyển trên đường bê-tông từ An Mỹ, Cẩm Châu đến đường Hai Bà Trưng, phát hiện chị Austin Aman Helene (1997, quốc tịch Thụy Điển) đi xe đạp, lập tức các đối tượng sử dụng "chiêu cũ", áp sát từ phía sau, giật túi xách trong đó có 1 máy ảnh Samsung, 1 ĐTDĐ hiệu Nexus 5X cùng 3 triệu đồng. Tiếp đến, ngày 20-2, sau khi nhậu, Chương điều khiển xe máy Wave màu xanh chở Nam, còn Hòa đi một xe chạy đến địa bàn P. Điện Nam Đông (TX Điện Bàn, Quảng Nam) để gây án. Tại đây, phát hiện một phụ nữ đi xe máy Wave RSX từ Hội An đi Đà Nẵng, đeo một túi xách nên chương điều khiển xe áp sát để Nam giật túi xách làm người phụ nữ ngã, túi xách rơi xuống đường. Hòa điều khiển xe từ phía sau chạy đến dùng chân móc túi xách rồi cả bọn tẩu thoát về Đà Nẵng.

Lê Anh Hòa, Bùi Văn Phú, Đỗ Thế Chương.

Với tinh thần cương quyết đấu tranh với tội phạm, không để đối tượng phát hiện đồng bọn sa lưới sẽ bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra, Trung tá Mai Ba - Đội trưởng Đội CSHS, thành viên BCA quyết định chia lực lượng thành 2 tổ truy bắt. Ngay trong ngày 28-2, một tổ ra TP Đà Nẵng bắt Bùi Văn Hưng khi đối tượng đang ở tại địa chỉ 217 - Hai Bà Trưng, sau đó phối hợp cùng CAP Hòa Thọ Đông truy bắt Đỗ Thế Chương. Tổ còn lại sử dụng các biện pháp nghiệp vụ "điều" đối tượng Bùi Văn Phú vào TP Hội An thực hiện lệnh bắt.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Lê Anh Hòa, Đồng Viết Hùng, Ngô Văn Nam, Bùi Văn Phú là những đối tượng vừa bị CAQ Cẩm Lệ khởi tố điều tra về hành vi gây ra 18 vụ trộm cắp xe máy vào đầu tháng 2-2017. Tuy nhiên, do xem xét mức độ, hành vi phạm tội... nên chỉ áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Thế nhưng, lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật, các đối tượng này tiếp tục câu kết, thực hiện hành vi phạm tội với mức độ nghiêm trọng hơn.

M.T - P.Nông