Bắt “nữ quái” lừa bán đất chiếm đoạt gần 600 triệu đồng

Thứ bảy, 10/07/2021 06:50

Ngày 8-7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Uyên Thảo (1976, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mặc dù trong tay không sở hữu lô đất nào nhưng Thảo vẫn phao tin, lừa bán đất cho người khác với giá rẻ để chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.

Công an TP Đà Nẵng tống đạt Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Uyên Thảo.

Theo kết quả điều tra, cuối năm 2018, vợ chồng ông H.V.Đ (trú xã Hoà Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) biết được thông tin bà Lê Uyên Thảo có lô đất 200m2 thuộc thửa số 44, tờ bản đồ số 236, phường Hòa Khánh Nam nên ngỏ ý muốn mua. Qua gặp gỡ và xem đất, 2 bên thỏa thuận, mua bán lô đất với giá 1 tỷ 210 triệu đồng. Ngày 3-12-2018, bà Thảo nhận 300 triệu đồng tiền cọc của vợ chồng ông Đ. và hẹn đến tháng 2-2019 sẽ hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý, tách thửa đất trên thành 2 lô, mỗi lô diện tích 100m2, công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trên cho vợ chồng ông Đ.

Tuy nhiên khi đến hẹn, bà Thảo lấy lý do chưa nộp đủ tiền thuế đất nên yêu cầu vợ chồng ông Đ. đặt cọc thêm 40 triệu đồng. Để tạo lòng tin, Thảo cam kết đến tháng 8-2019 sẽ hoàn tất thủ tục công chứng, chuyển quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Đ. Cũng từ tháng 2-2019 đến tháng 9-2019, bà Thảo lấy nhiều lý do khác để yêu cầu vợ chồng ông Đ. đặt cọc thêm. Thảo cũng nhiều lần đưa ra các mốc thời gian và cam kết sẽ công chứng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Đ. Do tin lời Thảo và đã lỡ “phóng lao nên phải theo lao”, vợ chồng ông Đ. đã nhiều lần chuyển thêm cho bà Thảo số tiền 290 triệu đồng. Tổng số tiền bà Thảo nhận từ vợ chồng ông Đ. là 590 triệu đồng. Chờ mãi không thấy sổ đỏ mà chỉ thấy lời hứa suông, nghi ngờ mình bị lừa nên vợ chồng ông Đ. đã làm đơn tố cáo bà Thảo.

Tại cơ quan điều tra, Lê Uyên Thảo khai nhận, lô đất trên là do bà thỏa thuận mua của Nguyễn Công Thành (1985, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) với giá 1 tỷ 50 triệu đồng, đã đặt cọc trước 300 triệu đồng. Vào tháng 10-2018, bà Thảo thỏa thuận sẽ tách lô đất làm 2 lô 100m2 và bán lại cho vợ chồng ông Đ. với giá 600 triệu đồng/lô. Sau nhiều lần nhận cọc với số tiền 590 triệu nhưng chưa hoàn tất công chứng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên bị vợ chồng ông Đ. làm đơn tố cáo. Số tiền chiếm đoạt được, bà Thảo sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra, xác minh và căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan CSĐT có đủ cơ sở xác định Lê Uyên Thảo không sở hữu lô đất thửa số 44, tờ bản đồ số 236, phường Hòa Khánh Nam. Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối, bà Thảo đã lừa bán cho vợ chồng ông Đ. để chiếm đoạt 590 triệu đồng. Đến nay, Thảo mới trả lại cho vợ chồng ông Đ. số tiền 280 triệu đồng. Quá trình điều tra, Thảo khai có cọc mua lô đất này của ông Nguyễn Công Thành nhưng không cung cấp giấy tờ mua bán nên lời khai của Thảo không có cơ sở. Xét thấy hành vi của Lê Uyên Thảo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng thông báo ai là bị hại hoặc người liên quan đến vụ việc trên thì đến Công an TP Đà Nẵng (số 47- Lý Tự Trọng, Đà Nẵng) để cung cấp thông tin hoặc liên hệ Trung úy Nguyễn Tài- cán bộ điều tra qua số SĐT 0937995225.

MAI VINH